03/03/2023 21:25 GMT+7

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm 4 ngành mới

Đây là thông tin vừa được GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ về kỳ xét tuyển đại học năm 2023 của nhà trường.

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm 4 ngành mới - Ảnh 1.

Học sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 tại Thanh Hóa - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Vì sao Đại học Quốc gia Hà Nội mở thêm 4 ngành mới?

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho hay năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 4 ngành mới: cử nhân thiết kế sáng tạo (khoa các khoa học liên ngành), ngành cử nhân văn hóa truyền thông đa quốc gia (Trường ĐH Ngoại ngữ); Trường Việt Nhật có 2 ngành mới là kỹ sư công nghệ thực phẩm và sức khỏe, kỹ sư kỹ thuật công nghệ cơ điện tử.

Đây đều là các ngành liên quan đến nghề nghiệp, lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, đáp ứng nhu cầu của cách mạng công nghệ 4.0. Đại học Quốc gia Hà Nội đã có khảo sát rất kỹ và tin tưởng những ngành mới sẽ có sức thu hút với các thí sinh năm nay.

Ông Đức cho biết thêm năm nay chỉ tiêu vào Đại học Quốc gia Hà Nội tăng hơn 10%, từ mức  14.000 năm 2022 lên khoảng 15.600 chỉ tiêu năm 2023.

Lý do tăng chỉ tiêu, bên cạnh những ngành mới còn có những cơ sở đào tạo được nâng cấp, như khoa luật trở thành Trường ĐH Luật, khoa các khoa học liên ngành cũng có định hướng để trở thành một trường liên ngành, đổi mới sáng tạo… 

Bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội cấu trúc đề thi vẫn giữ nguyên 3 phần toán, văn đọc hiểu và phần thi khoa học. Mỗi phần thi 50 điểm, tổng 150 điểm.

Nếu năm 2022 sau 28 ngày thí sinh được đăng ký đợt thi mới, nhiều em thi rất nhiều lần gây tốn kém mà không cải thiện được chất lượng nhiều, năm nay mỗi thí sinh chỉ được thi 2 lần. Thí sinh thi trực tiếp trên máy xong sẽ có kết quả luôn, đảm bảo kết quả minh bạch.

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm 4 ngành mới - Ảnh 2.

Nhiều thí sinh quan tâm đến kỳ thi đánh giá năng lực - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Dự kiến Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM công nhận kết quả thi đánh giá năng lực của nhau

Năm 2023, các phương thức tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội ổn định như năm 2022, gồm xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả theo kỳ thi đánh giá năng lực, xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết hợp xét học bạ (không quá 15%).

Điểm mới năm nay là tỉ lệ xét tuyển phương thức dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực sẽ tăng, do chất lượng thí sinh trúng tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực rất tốt (năm 2022 dành 20% chỉ tiêu).

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, ngược lại ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ công nhận kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Miễn học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt cho sinh viên học ngành khoa học cơ bản

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết với lĩnh vực khoa học cơ bản như toán học, hóa học, vật lý và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn… Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ các em hoàn toàn học phí, mỗi tháng hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng, hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá.

"Những ngành khoa học cơ bản có giá trị cốt lõi, đây cũng là giá trị thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội phải gìn giữ, nâng niu và có những chính sách để các em có điều kiện theo đuổi đam mê với những ngành học này", ông Đức nhấn mạnh.

UEF bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT từ 16-02-2023UEF bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT từ 16-02-2023

Số lượng các trường đại học, cao đẳng xét tuyển đầu vào có áp dụng phương thức học bạ THPT ngày càng tăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên