31/05/2023 05:43 GMT+7

Tin tức sáng 31-5: Tỉnh nào cấm dạy thêm hè này?

Một số tin tức đáng chú ý: Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để bị động trong cung ứng điện; Cần Thơ tổ chức cuộc thi cải lương "Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền" năm 2023; Ngày 30-5 có thêm 652 ca COVID-19 mới, ca thở oxy tăng lên.

Tin tức sáng 31-5: Tỉnh nào cấm dạy thêm hè này? - Ảnh 1.

Công nhân xử lý sự cố đầu cáp trên đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để bị động trong cung ứng điện

Tin tức từ Văn phòng Chính phủ cho biết vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của EVN về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023; thực hiện ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương, EVN báo cáo đánh giá về an ninh năng lượng, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài.

Đặc biệt, Bộ Công Thương và EVN được yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để bị động trong thời gian qua, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10-6.

Trước đó, theo báo cáo của EVN gửi Chính phủ, sau chỉ đạo của Thủ tướng, tập đoàn đã tập trung nâng cao sản lượng điện sản xuất từ nhiên liệu than, dầu và nhập khẩu, giảm tối đa việc huy động thủy điện để giữ mức nước trong các hồ chứa thủy điện. Các nhiên liệu than, khí đều được huy động tăng thêm, đáp ứng cho nhu cầu.

Ngoài ra, EVN cũng bổ sung các nguồn điện mới như đàm phán giá với các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp, đàm phán mua điện Trung Quốc và nhập khẩu điện từ Lào, cũng như đẩy mạnh tiết kiệm điện.

Tin tức về các tỉnh thành cấm dạy thêm dịp hè

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội có văn bản yêu cầu các trường không tổ chức dạy thêm dưới mọi hình thức, cũng như không được tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023-2024.

Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng yêu cầu trường học từ ngày 1-6 đến 31-8 không tổ chức dạy hè, không dạy trước, nhất là với trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1.

Tương tự, Sở Giáo dục - Đào tạo Bắc Giang cũng yêu cầu ngoại trừ đối với các khối lớp 9 và 12 đang ôn thi, các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, ôn tập, phụ đạo cho học sinh chỉ được tiến hành sau ngày tựu trường năm học 2023-2024.

Cần Thơ tổ chức thi cải lương 

Tin tức từ UBND TP Cần Thơ cho biết vừa có kế hoạch tổ chức cuộc thi cải lương "Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền" năm 2023 dành cho các nghệ sĩ, diễn viên đang hoạt động nghệ thuật sân khấu cải lương cả nước (kể cả các nghệ sĩ ưu tú, thí sinh đoạt huy chương vàng các cuộc thi, liên hoan, hội diễn cải lương toàn quốc).

Tin tức sáng 31-5: Tỉnh nào cấm dạy thêm hè này? - Ảnh 4.

Khu tưởng niệm Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền - Ảnh: Báo Cần Thơ

Dự kiến vòng sơ tuyển sẽ diễn ra trong tháng 9; vòng bán kết trong tháng 10; vòng chung kết và tổng kết trao giải tổ chức vào ngày 3-11-2023 kết hợp với chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày mất cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền.

Theo UBND TP Cần Thơ, cuộc thi nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ và cũng là hoạt động thiết thực để tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền - soạn giả tiên phong của Cần Thơ, vị "hậu tổ" có nhiều công lao vun đắp nền nghệ thuật sân khấu cải lương Cần Thơ nói riêng và Nam Bộ nói chung…

Ngày 30-5 có thêm 652 ca COVID-19 mới, ca thở oxy tăng lên

Tin tức phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 652 ca COVID-19 mới; 273 bệnh nhân khỏi; bệnh nhân thở oxy tăng lên 63 ca.

Tin tức sáng 31-5: Tỉnh nào cấm dạy thêm hè này? - Ảnh 5.

Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.611.376 ca COVID-19, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số liệu ngày 30-5 cho biết 273 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.637.927 ca. 

63 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó 50 ca thở oxy qua mặt nạ; 7 ca thở oxy dòng cao HFNC; 3 ca thở máy không xâm lấn; 3 ca thở máy xâm lấn.

Ngày 30-5 không ghi nhận ca tử vong nào. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm 0,4% tổng số ca mắc.

Ngày 29-5 có 606 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.408.987 liều. 

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 31-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 31-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 31-5: Tỉnh nào cấm dạy thêm hè này? - Ảnh 7.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 1-6

Tin tức thời tiết ngày 31-5

Tin tức thời tiết ngày 31-5

Gốm Bàu Trúc - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

Gốm Bàu Trúc - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

Tin tức sáng 30-5: Hơn 77.000 máy tính tại Việt Nam bị mã hóa dữ liệu tống tiền hàng tỉ đồngTin tức sáng 30-5: Hơn 77.000 máy tính tại Việt Nam bị mã hóa dữ liệu tống tiền hàng tỉ đồng

Tin tức đáng chú ý: Hơn 77.000 máy tính tại Việt Nam bị mã hóa dữ liệu tống tiền hàng tỉ đồng để đổi khóa giải mã; 95.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên