19/01/2023 07:04 GMT+7

Tin tức sáng 19-1: Mục tiêu đến 2030 thu nhập 7.500 USD/người; Tết này đủ máu cho người bệnh

Tin tức đáng chú ý: Nghị quyết 81/2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho biết mục tiêu thu nhập người Việt 7.500 USD/người vào năm 2030; Tết này đủ máu cho người bệnh; Tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo Dục...

Tin tức sáng 19-1: Mục tiêu đến 2030 thu nhập 7.500 USD/người; Tết này đủ máu cho người bệnh - Ảnh 1.

Người lao động đợi tàu về quê ăn Tết Quý Mão - Ảnh: CHÂU TUẤN

Năm 2030 thu nhập bình quân người Việt 7.500 USD/năm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030, về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. 

Tỉ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40%, khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 50%.

Giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 6,5 - 7,5%/năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 27.000 - 32.000 USD, đô thị hóa đạt 70 - 75%, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt từ 0,8 trở lên.

Phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển 2 vùng động lực phía Bắc và phía Nam gắn với 2 cực tăng trưởng là Hà Nội và TP.HCM, hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, hành lang kinh tế Mộc Bài - TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào phát triển chung của đất nước.

Xem xét, quyết định mô hình hoạt động của Nhà xuất bản Giáo Dục

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về mô hình tổ chức, hoạt động của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.

Theo đó, xét đề nghị của các bộ, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ ý kiến của các bộ để xem xét, quyết định mô hình tổ chức, hoạt động của Nhà xuất bản Giáo Dục theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trong đó làm rõ cơ sở, pháp lý, thẩm quyền.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được giao nghiên cứu kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ để chủ động xử lý theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Xuất cấp hơn 6.800 tấn gạo cho 7 tỉnh dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt 2023

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 6.884 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 tỉnh Bình Phước, Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Trong đó, xuất cấp cho Bình Phước hơn 444 tấn, Hà Giang hơn 351 tấn, Quảng Ngãi hơn 1.200 tấn, Quảng Trị hơn 1.000 tấn, Bạc Liêu hơn 1.600 tấn, Đắk Lắk hơn 1.000 tấn, Gia Lai hơn 604 tấn để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đồng thời, xuất cấp hơn 591 tấn gạo cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Tin tức sáng 19-1: Mục tiêu đến 2030 thu nhập 7.500 USD/người; Tết này đủ máu cho người bệnh - Ảnh 2.

Các bạn trẻ hiến tặng máu tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. Hiến máu cứu người hiện đã trở thành "việc cần làm" trong danh sách công việc định kỳ hằng năm, hằng quý của nhiều người dân ở đô thị - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Đủ máu điều trị cho người bệnh dịp Tết

Tin vui Tết này, theo Viện Huyết học - Truyền máu trung ương là khác với nhiều năm trước, thời điểm quanh nghỉ Tết dương lịch, Tết âm lịch đều rất ít lịch hiến máu, nguồn máu thường khan hiếm.

Những năm gần đây Viện Huyết học - Truyền máu trung ương thường xuyên tiếp nhận được lượng máu tăng dần vào thời điểm gần Tết, việc đáp ứng máu cho dịp Tết cơ bản đáp ứng tốt.

Tính đến ngày 18-1, kho máu của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương dự trữ gần 12.000 đơn vị máu, đảm bảo sẵn sàng cung cấp cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết của gần 200 bệnh viện khu vực phía Bắc.

Viện cũng cho biết sẽ mở cửa xuyên Tết, đón tiếp người hiến máu từ 7h30 - 19h tất cả các ngày trong kỳ nghỉ Tết.

Tin tức sáng 19-1: Mục tiêu đến 2030 thu nhập 7.500 USD/người; Tết này đủ máu cho người bệnh - Ảnh 3.

Thời tiết hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 19-1: Mục tiêu đến 2030 thu nhập 7.500 USD/người; Tết này đủ máu cho người bệnh - Ảnh 4.

Tin tức thế giới 18-1: Anh, Hà Lan chuyển vũ khí cho Ukraine; Pfizer bán thuốc rẻ cho nước nghèoTin tức thế giới 18-1: Anh, Hà Lan chuyển vũ khí cho Ukraine; Pfizer bán thuốc rẻ cho nước nghèo

Thủ tướng Đức chọn tân bộ trưởng quốc phòng; Hà Lan tham gia cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine; Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời; IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chạm đáy năm 2023... là những tin tức đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên