18/01/2023 05:58 GMT+7

Tin tức sáng 18-1: Tạm dừng phố đi bộ hồ Gươm và phố cổ Hà Nội dịp Tết

Một số tin tức đáng chú ý: Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu; TP.HCM cấm xe một số đường ở trung tâm 7 ngày Tết; Số ca COVID-19 tăng gần gấp đôi sau 3 ngày giảm...

Tin tức sáng 18-1: Tạm dừng phố đi bộ hồ Gươm và phố cổ Hà Nội dịp Tết - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm - ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) - chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tháng 1-2023

Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu

Tin tức từ ngày 17-1, tại Hà Nội, tại cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tháng 1-2023, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện thời gian tới như:

- Tập trung rà soát dữ liệu về thuế, tài chính doanh nghiệp;

- Kết nối dữ liệu dân cư và mã số thuế;

- Kết nối dữ liệu sinh viên với dữ liệu bảo hiểm;

- Cập nhật thông tin và làm sạch dữ liệu y tế.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu bảo hiểm; đẩy mạnh thực hiện sổ sức khỏe điện tử…

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, thành viên đánh giá vấn đề rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu và tái cấu trúc quy trình dịch vụ công trực tuyến; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính sau khi bỏ sổ hộ khẩu.

Tạm dừng hoạt động khu đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội dịp Tết Quý Mão

Ngày 17-1, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin tức sáng 18-1: Tạm dừng phố đi bộ hồ Gươm và phố cổ Hà Nội dịp Tết - Ảnh 3.

Dòng người ken kín nhau tại phố Tràng Tiền đêm Trung thu 11-9 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20-1 (tức ngày 29 tháng chạp) và mở lại từ 19h ngày 3-2 (tức ngày 13 tháng giêng). Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm với các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, vốn là nơi thu hút đông đảo người dân thủ đô và du khách trong các dịp lễ, Tết, đến vui chơi, giải trí.

Thời điểm đón giao thừa Quý Mão 2023, nơi này tổ chức hai trận địa bắn pháo hoa tầm cao ở phía trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội.

Trong dịp Tết Nguyên đán, khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân thủ đô và du khách. Để tạo cảnh quan đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm xuân mới, thành phố Hà Nội cũng trang trí hoa, cây cảnh, các biểu tượng chào năm mới, trang trí cổ động trực quan sinh động.

Tin tức cấm xe một số đường ở trung tâm TP.HCM

Để phục vụ người dân tham quan Đường hoa và Đường sách Tết Quý Mão năm 2023, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo từ 16h ngày 19-1 (28 tháng chạp) đến 6h ngày 26-1 (mùng 6 Tết) cấm các loại xe lưu thông trên các tuyến đường:

- Đường Nguyễn Huệ: đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng.

- Đường Lê Lợi: đoạn từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Huệ: toàn bộ phần đường chính và đường hỗn hợp.

- Đường Lê Lợi: đoạn từ đường Pasteur đến công trường Quách Thị Trang: phần đường chính (giữa hai dải phân cách bên).

Tin tức sáng 18-1: Tạm dừng phố đi bộ hồ Gươm và phố cổ Hà Nội dịp Tết - Ảnh 4.

Cổng kết đường hoa Nguyễn Huệ 2023 là hình ảnh đôi linh vật cao nhất và nổi bật nhất, với chiều cao lần lượt 4,5m và 5,5m - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tin tức COVID-19: số ca mới tăng gần gấp đôi sau 3 ngày giảm

Với 46 ca mới, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.213 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.481 ca).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 29 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.146 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 9 ca. Ngày 16-1 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 16-1 có 43.288 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.950.150 liều.

Tin tức sáng 18-1: Tạm dừng phố đi bộ hồ Gươm và phố cổ Hà Nội dịp Tết - Ảnh 6.

Tin tức sáng 18-1: Tạm dừng phố đi bộ hồ Gươm và phố cổ Hà Nội dịp Tết - Ảnh 7.

Tin tức sáng 18-1: Tạm dừng phố đi bộ hồ Gươm và phố cổ Hà Nội dịp Tết - Ảnh 8.

Tin tức sáng 17-1: Sẽ điều chỉnh giá xăng dầu hằng tuần; WHO khuyến cáo người Việt đón Tết an toànTin tức sáng 17-1: Sẽ điều chỉnh giá xăng dầu hằng tuần; WHO khuyến cáo người Việt đón Tết an toàn

Tin tức đáng chú ý: Dự thảo kinh doanh xăng dầu cho biết sẽ điều chỉnh giá xăng dầu hằng tuần; WHO khuyến cáo người Việt đón Tết an toàn, phòng tránh COVID-19; Số mắc COVID-19 mới xuống thấp nhất từ tháng 6-2021.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên