18/06/2024 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 18-6: Làm giấy khai sinh, đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm trên Cổng dịch vụ công

Tin tức đáng chú ý: Làm giấy khai sinh, đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công, cách nào?; Đã có 15.000 người đăng ký hiến mô tạng trong gần 1 tháng qua...

Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: KIM ANH

Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: KIM ANH

Làm giấy khai sinh, đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ trên Cổng dịch vụ công

Văn phòng Chính phủ vừa công bố hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Trong đó, với nhóm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, cơ quan thực hiện sẽ là UBND cấp xã/huyện, công an, bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Với nhóm thủ tục này, người thực hiện truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để thực hiện hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, thông báo hẹn trả kết quả qua tin nhắn, ứng dụng VNeID, thời gian đăng ký thường trú không quá 2 ngày, trường hợp phải xác minh không quá 5 ngày và thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế không quá 2 ngày; cấp giấy khai sinh không quá 3 ngày và xác minh không quá 5 ngày.

Với nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết táng phí, tử tuất, sẽ liên thông cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, do UBND cấp xã, công an, UBND cấp huyện, sở lao động - thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện.

Tương tự, người thực hiện truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia đăng ký thực hiện liên thông các thủ tục, sau đó hệ thống thông tin sẽ tiếp nhận và thông báo hẹn trả kết quả. Trường hợp đăng ký khai tử thời hạn giải quyết không quá 3 ngày; xóa đăng ký thường trú và giải quyết phí mai táng, tử tuất không quá 8 ngày…

15.000 người đăng ký hiến tặng mô tạng trong gần 1 tháng qua 

Đăng ký tình nguyện hiến tặng mô tạng tại cuộc vận động ở Hải Hậu, Nam Định - Ảnh: THÚY ANH

Đăng ký tình nguyện hiến tặng mô tạng tại cuộc vận động ở Hải Hậu, Nam Định - Ảnh: THÚY ANH

Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô tạng, nguyên bộ trưởng Bộ Y tế, sau nhiều năm vận động đến nay có 80.000 người Việt Nam đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời, đặc biệt chỉ trong 1 tháng vừa qua (tính từ 19-5-2024), khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tạng và kêu gọi mọi người dân tình nguyện đăng ký hiến tạng, đã có 15.000 người đăng ký hiến tặng mô tạng.

Trong đó, lần đầu tiên một chương trình vận động đăng ký hiến tặng mô tạng được Hội Vận động hiến tặng mô tạng và Chi hội vận động hiến tặng mô tạng Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức tại tuyến huyện: huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

Tỉnh Nam Định là nơi có số người hiến tặng giác mạc, đem lại ánh sáng cho những người mù do bệnh lý giác mạc nhiều thứ 2 ở Việt Nam, chỉ sau tỉnh Ninh Bình.

Bà Tiến cho biết hiện cả nước có tới 300.000 người mù do bệnh lý giác mạc, mỗi năm con số này lại tăng thêm 15.000 người, "một người hiến giác mạc, thắp sáng hai cuộc đời" do sẽ có hai người được ghép. Bên cạnh đó, hiện đang có hàng chục ngàn người suy thận, gan, tim... chờ đợi được ghép tạng.

Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho 10 nhà báo

Chiều 17-6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho 10 nhà báo; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 9 tập thể là cơ quan/trung tâm báo chí và 16 cá nhân nhà báo đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông y tế về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ đang làm việc tại văn phòng đại diện Hà Nội cũng được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế dịp này.

Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ trong những năm qua, báo chí Việt Nam có nhiều bài viết, phóng sự phản ánh những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế. Qua đó góp phần nâng cao vị thế, tăng cường niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Nâng tỉ lệ trẻ biết bơi để phòng chống đuối nước

Trẻ em huyện Nam Sách, Hải Dương tập bơi tại bể bơi Trung tâm văn hóa huyện - Ảnh: TTXVN

Trẻ em huyện Nam Sách, Hải Dương tập bơi tại bể bơi Trung tâm văn hóa huyện - Ảnh: TTXVN

Khảo sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho thấy ở Nam Sách, tỉ lệ biết bơi của học sinh tiểu học đạt 29,8% và học sinh trung học cơ sở đạt 43,6%.

Hè năm nay, huyện tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện, nâng cao tỉ lệ trẻ em từ 6 - 16 tuổi có kỹ năng bơi.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em, Nam Sách phấn đấu sẽ có thêm ít nhất 5% số trẻ từ 6 - 16 tuổi biết bơi, tương ứng với khoảng 1.000 - 1.200 trẻ dịp hè này. Huyện huy động sự vào cuộc của chính quyền các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, có 4 trường có bể bơi cố định, 5 bể bơi di động và 1 bể bơi cố định của tư nhân. Học phí học bơi áp dụng đối với mỗi học sinh dao động từ 500.000 - 900.000 đồng/em.

Ông Vũ Quang Hoàng, phó chủ tịch UBND huyện Nam Sách, cho biết huyện đã chỉ đạo tăng cường truyền thông về sự cần thiết của việc học bơi, đề cao trách nhiệm của gia đình đưa con đi học bơi, giám sát và nhắc nhở trẻ nguy cơ - kỹ năng phòng chống đuối nước và phối hợp chặt chẽ quản lý học sinh dịp hè.

Hoàn thuế mua sắm cho du khách quốc tế tăng

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong tháng 5-2024 đơn vị đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang theo khi xuất cảnh với trị giá hàng hóa gần 120 tỉ, tương ứng với số thuế được hoàn hơn 8 tỉ đồng.

Ước tính 5 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan TP đã thực hiện hoàn thuế cho hơn 7.200 lượt người nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh, trị giá hàng hóa trên 460 tỉ đồng, tương ứng với số thuế được hoàn trên 40 tỉ đồng. Hàng hóa du khách mua mang theo khi xuất cảnh và thực hiện hoàn thuế chủ yếu là giày, dép, quần áo, túi xách, mỹ phẩm, đồng hồ…

Số hoàn thuế tăng cao trong bối cảnh lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam những tháng đầu năm tăng cao. Tại TP.HCM, Sở Du lịch TP cho biết trong 6 tháng năm 2024, khách quốc tế đến thành phố ước đạt hơn 2,68 triệu lượt, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 44,6% so với kế hoạch năm 2024.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 18-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 18-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 18-6 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết hôm nay 18-6 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 18-6: Làm giấy khai sinh, đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm trên Cổng dịch vụ công- Ảnh 6.

Tin tức sáng 17-6: Chủ hãng bia Sài Gòn sắp Tin tức sáng 17-6: Chủ hãng bia Sài Gòn sắp 'mưa' tiền cổ tức, phần lớn về túi ông chủ Thái

Một số tin tức đáng chú ý: Sáng nay, Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 kỳ họp thứ 7; Ngân hàng 'đua' nâng lãi suất; Bộ Tài chính nói gì về việc dùng ngân sách khắc phục vi phạm bảo hiểm xã hội?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên