05/08/2022 06:06 GMT+7

Tin thế giới 5-8: Mỹ hoãn thử tên lửa vì Trung Quốc; Kho đạn phát nổ trong nắng nóng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ý chi 17 tỉ euro chống lạm phát; Mỹ hoãn phóng thử tên lửa vì căng thẳng với Trung Quốc; Tổng thống Mỹ vẫn dương tính với COVID-19; Thêm 3 tàu chở ngũ cốc Ukraine dự kiến xuất cảng hôm nay... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 5-8.

Tin thế giới 5-8: Mỹ hoãn thử tên lửa vì Trung Quốc; Kho đạn phát nổ trong nắng nóng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa chữa cháy rừng Grunewald xảy ra sau vụ nổ kho đạn ngày 4-8 - Ảnh: REUTERS

* Cháy rừng bùng phát do kho đạn nổ ở Berlin. Một đám cháy đã bùng phát trong khu rừng Grunewald ở phía Tây thủ đô Berlin của Đức. Hơn 250 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường dập lửa. Ngoài ra có cả xe phá bom mìn, xe chuyên dụng chở thuốc nổ sẽ thu hồi.

Theo Hãng tin AFP, lửa bùng phát sau vụ nổ tại một kho chứa đạn dược và thuốc nổ của cảnh sát, trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt mới đang hoành hành tại Đức. Việc chữa cháy rất khó khăn do thuốc nổ gây nguy hiểm.

Bà Francisa Giffey, thị trưởng Berlin, tuyên bố: "Đây là sự việc chưa từng có ở Đức trong lịch sử hậu chiến". Người dân ở Berlin được yêu cầu đóng cửa sổ.

* Ý chi 17 tỉ euro chống lạm phát. Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Ý Mario Draghi thông báo chính phủ của ông đã thông qua gói viện trợ kinh tế trị giá 17 tỉ euro (17,4 tỉ USD) để giúp bảo vệ doanh nghiệp và hộ gia đình khỏi chi phí năng lượng và giá tiêu dùng tăng cao.

Ông Draghi cho biết các biện pháp mới sẽ không làm tăng thâm hụt ngân sách vì doanh thu cao hơn dự báo. Từ hồi tháng 1, Ý đã áp dụng khoản ngân sách 35 tỉ euro nhằm giảm bớt tác động của chi phí điện, khí đốt và xăng dầu cao ngất ngưởng.

* Mỹ hoãn phóng thử tên lửa vì căng thẳng với Trung Quốc. Báo Wall Street Journal đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoãn một vụ phóng thử định kỳ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, để tránh leo thang căng thẳng với Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc tập trận liên hoàn gần Đài Loan.

Theo tờ báo hàng đầu của Mỹ, các quan chức Mỹ không cho biết thời gian trì hoãn có thể kéo dài bao lâu, nhưng một người nói có thể là 10 ngày.

Ngày 4-8, giá dầu thô và đồng USD giảm xuống giữa lo ngại suy thoái gia tăng. Ngân hàng Trung ương Anh đã cảnh báo về một cuộc suy thoái kéo dài và trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm trong ngày 5-8.

Giá dầu thô đã giảm xuống mức trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Giá dầu Brent giao sau giảm 2,66 USD còn 94,12 USD. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 2,34 USD còn 88,54 USD.

Đồng USD mất giá mạnh hơn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Chỉ số USD trượt 0,68% xuống 105,76.

Chứng khoán Phố Wall kết phiên giao dịch với nhiều kết quả trái chiều.

Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ xuống 4.151,94, rút lui từ mức cao nhất trong 2 tháng của phiên trước đó. Ngược lại, Nasdaq tăng 0,44% lên 13.311,041 từ mức lỗ ban đầu, kéo dài mức cao nhất trong ba tháng.

* Tổng thống Mỹ vẫn dương tính với COVID-19. Bác sĩ riêng Kevin O’Connor của Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ông Biden lại có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (virus gây bệnh COVID-19) vào ngày 4-8.

Tuy nhiên, tiến sĩ O’Connor khẳng định Tổng thống Biden vẫn cảm thấy "rất khỏe" dù "thỉnh thoảng" vẫn bị ho, nhưng cơn ho cũng đã thuyên giảm và ông sẽ tiếp tục được cách ly.

Tin thế giới 5-8: Mỹ hoãn thử tên lửa vì Trung Quốc; Kho đạn phát nổ trong nắng nóng - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trực tuyến tại một sự kiện về y tế ở Washington, Mỹ, hôm 3-8 - Ảnh: REUTERS

* Ba tàu chở ngũ cốc Ukraine dự kiến xuất cảng ngày 5-8. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo có 3 tàu sẽ khởi hành từ các cảng của Ukraine vào ngày 5-8 theo thỏa thuận giải phóng xuất khẩu ngũ cốc của nước này. 

Ông Akar cũng cho biết một con tàu rỗng dự kiến ​​sẽ tới Ukraine sau khi được kiểm tra tại Istanbul. Tàu này sẽ đến để chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine.

Hội đồng Nông nghiệp Ukraine cho rằng trong giai đoạn 2022 - 2023, nước này cần xúc tiến để xuất khẩu 50 triệu tấn ngũ cốc trong bối cảnh lượng ngũ cốc dư dả từ vụ mùa năm ngoái và vụ thu hoạch mới.

* Venezuela xử tù 17 đối tượng tham gia ám sát tổng thống. Theo TTXVN, một tòa án của Venezuela đã kết án cựu nghị sĩ đối lập Juan Requesens 8 năm tù giam do dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro bằng vật thể bay không người lái trong một cuộc míttinh ở thủ đô Caracas hồi năm 2018.

Cùng bị kết án trong vụ việc này còn có 16 đối tượng khác, trong đó 12 bị cáo phải nhận mức án 30 năm tù giam và 4 bị cáo còn lại phải nhận các mức án từ 5 - 24 năm tù giam. Tất cả các đối tượng tham gia vào âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Venezuela đều bị cáo buộc những tội danh như phản quốc, cố ý giết người bất thành, đánh bom tại sự kiện đông người, khủng bố và tài trợ khủng bố.

* Mỹ tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp. Ngày 4-8, Chính phủ Mỹ tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Tuyên bố của Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) sẽ kích hoạt những khoản ngân sách mới, công tác hỗ trợ thu thập dữ liệu và cho phép triển khai nhân lực bổ sung cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh này.

Theo Reuters, tuyên bố trên ban đầu sẽ có hiệu lực trong 90 ngày nhưng có thể được gia hạn thêm, được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ cùng ngày ghi nhận tổng cộng hơn 6.600 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Tin thế giới 5-8: Mỹ hoãn thử tên lửa vì Trung Quốc; Kho đạn phát nổ trong nắng nóng - Ảnh 4.

Một cơ sở tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ ở thành New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa chống tăng. Ngày 4-8, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser (ATGM) do nước này sản xuất tại một cơ sở quân sự ở thành phố Ahmednagar, bang Maharashtra.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các tên lửa thử nghiệm đã phá hủy mục tiêu một cách chính xác ở 2 tầm bắn khác nhau. Cuộc thử nghiệm được tiến hành từ xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Arjun. Các hệ thống đo lường từ xa đã ghi nhận hiệu suất bay của tên lửa này đạt yêu cầu.

* Các ca đậu mùa khỉ ở châu Phi không tập trung ở người đồng tính nam. Theo Reuters, quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, ông Ahmed Ogwell Ouma, tuyên bố không có bằng chứng cho thấy sự lây truyền giữa những người đồng tính nam là nguyên nhân lớn trong các đợt bùng phát dịch bệnh ở châu Phi. Ông Ouma cảnh báo "bất kỳ sự kỳ thị nào" cũng có thể làm chậm trễ quá trình báo cáo trường hợp mắc bệnh và ảnh hưởng đến nỗ lực ứng phó khi dịch bệnh bùng phát.

Các trường hợp đậu mùa khỉ được báo cáo ở châu Âu và Bắc Mỹ hầu như chỉ liên quan đến nam giới đồng tính và lưỡng tính, mặc dù các quan chức y tế cho biết virus có thể lây nhiễm cho bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi.

Khổ luyện

Goc anh ngay 4

Những người lính đặc công thuộc lực lượng phòng vệ dưới nước, đơn vị tác chiến đặc biệt của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, đang tham gia một buổi huấn luyện trên cát tại Istanbul - Ảnh: ANADOLU

Bà Pelosi đến khu phi quân sự liên Triều Bàn Môn Điếm Bà Pelosi đến khu phi quân sự liên Triều Bàn Môn Điếm

TTO - Tối 4-8, Đài CNN đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên