28/08/2022 06:06 GMT+7

Tin thế giới 28-8: Nội chiến chết người ở Libya; Biệt kích Hà Lan bị bắn ở Mỹ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Biệt kích Hà Lan bị thương trong vụ nổ súng ở Mỹ; Mỹ bổ nhiệm đại sứ Bắc Cực; Bán đấu giá xe Ford của cố công nương Diana; Kazakhstan ngừng xuất khẩu vũ khí... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 28-8.

Tin thế giới 28-8: Nội chiến chết người ở Libya; Biệt kích Hà Lan bị bắn ở Mỹ - Ảnh 1.

Xe thiết giáp của quân đội Libya sẵn sàng đi vào khu vực xung đột ở Tripoli ngày 27-8 - Ảnh: REUTERS

* Đụng độ lớn giữa hai bên ủng hộ hai chính quyền tại Libya. Theo Hãng tin AFP, ít nhất 23 người thiệt mạng và 140 người bị thương sau các vụ đụng độ diễn ra ngày 27-8 ở thủ đô Tripoli của Libya. Đây là những cuộc chiến giữa những người ủng hộ hai chính quyền đối địch ở Libya.

Trước đó, 6 bệnh viện đã bị tấn công và xe cứu thương không thể tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc đụng độ. Bộ Y tế Libya đã lên án các vụ giao tranh, gọi đây là "tội ác chiến tranh".

Phái đoàn hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Libya kêu gọi "chấm dứt ngay các hành động thù địch", trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Libya bày tỏ "hết sức lo ngại" về các vụ giao tranh.

Chính quyền của Thủ tướng Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya (GNU) Abdulhamid Dbeibah, được thành lập trong tiến trình hòa bình do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn sau một làn sóng bạo lực trước đó ở Libya, đang bị thách thức bởi một chính phủ đối địch do cựu bộ trưởng nội vụ Fathi Bashagha lãnh đạo.

Tin thế giới 28-8: Nội chiến chết người ở Libya; Biệt kích Hà Lan bị bắn ở Mỹ - Ảnh 2.

Chiếc Ford Escort RS Turbo series 1 từng được công nương quá cố Diana lái từ năm 1985 - 1988 - Ảnh: AP

* Chiếc Ford Escort độc nhất của công nương Diana quá cố bán đấu giá 850.000 USD. Một chiếc xe Ford Escort RS Turbo series 1 từng được công nương Diana lái đã được bán với giá 724.500 bảng Anh (850.000 USD) tại một buổi đấu giá ở đường đua Silverstone, Anh vào ngày 27-8.

Chiếc xe này được công nương Diana lái từ năm 1985 - 1988 trước khi trả lại cho hãng Ford. Công nương Diana thường lái chiếc xe này vòng quanh Chelsea và Kensington với quãng đường đã lái là 6.800 dặm (10.943km).

Sau khi xe được trả lại, chiếc Ford Escort trải qua thêm nhiều đời chủ và đã di chuyển tổng cộng 24.961 dặm (40.170km), theo Hãng tin Reuters.

* Mỹ bổ nhiệm đại sứ Bắc Cực. Mỹ có kế hoạch bổ nhiệm một đại sứ chung cho Bắc Cực, phản ánh tầm quan trọng chiến lược và thương mại ngày càng tăng của khu vực với các tuyến đường biển mới cùng nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản to lớn, theo Reuters ngày 27-8.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden có kế hoạch nâng cao tầm quan trọng của khu vực này bằng cách bổ nhiệm một đại sứ chung cho Bắc Cực. Hiện chưa rõ người được bổ nhiệm là ai.

Trước đó, ngày 26-8, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết các năng lực của Nga tại Bắc Cực đang đặt ra thách thức chiến lược cho liên minh quân sự này. Trung Quốc cũng có tham vọng tại khu vực này, và từng cho biết dự định xây một "Con đường tơ lụa vùng cực".

Tin thế giới 28-8: Nội chiến chết người ở Libya; Biệt kích Hà Lan bị bắn ở Mỹ - Ảnh 3.

Đài Fox 59 đưa tin nóng về vụ nổ súng khiến 3 biệt kích Hà Lan bị thương trên đất Mỹ - Ảnh: FOX59

* Biệt kích Hà Lan bị thương trong vụ nổ súng ở Mỹ. Ngày 27-8, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo 3 biệt kích nước này đang tham gia tập huấn tại Mỹ đã bị thương trong một vụ nổ súng bên ngoài khách sạn của họ tại Indianapolis, bang Indiana vào tối ngày trước đó.

Một trong ba biệt kích đang trong tình trạng nguy kịch, theo Hãng tin Reuters. Cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ việc, song chưa bắt giữ nghi can nào.

Ông Putin ra lệnh phát tiền cho người dân Ukraine chọn sang Nga. Ngày 27-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh hỗ trợ tiền bạc cho những người rời lãnh thổ Ukraine đến Nga, bao gồm người hưu trí, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Sắc lệnh, công bố trên một cổng thông tin Chính phủ Nga, sẽ chi 10.000 rúp (tương đương 170 USD) hỗ trợ hằng tháng cho những người bị buộc phải rời khỏi các vùng lãnh thổ Ukraine, bao gồm hai nước Cộng hòa nhân dân tự xưng là Donetsk và Lugansk (Luhansk) ở miền đông nước này.

Quốc gia láng giềng Nga ngừng xuất khẩu vũ khí. Chính phủ Kazakhstan, láng giềng và là đồng minh của Nga, thông báo đình chỉ tất cả hoạt động xuất khẩu vũ khí trong thời hạn một năm, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt phương Tây, theo Reuters.

Kazakhstan, cũng có các hoạt động kinh tế với Kiev, đã tránh chọn phe trong chiến sự ở Ukraine, và kêu gọi một giải pháp hòa bình cho nước này. Chính phủ Kazakhstan đã không đưa ra lý do cho thông báo ngày 27-8 nói trên.

Tin thế giới 28-8: Nội chiến chết người ở Libya; Biệt kích Hà Lan bị bắn ở Mỹ - Ảnh 4.

Một người đàn ông bơi trong nước lũ để đến vùng đất cao hơn sau những ngày mưa lũ kéo dài ở thị trấn Charsadda, Pakistan hôm 27-8 - Ảnh: REUTERS

* Hàng chục ngàn người Pakistan rời bỏ nhà cửa vì lũ lụt. Lũ lụt chết người đang tàn phá khắp Pakistan, buộc hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực phía bắc nước này trong ngày 27-8 khi nước sông dâng cao phá hủy một cây cầu.

Theo Hãng tin Reuters, lũ quét tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa làm nước sông Kabul tràn bờ, cuốn trôi một cây cầu lớn trong đêm, cắt đứt các tuyến đường giao thông của một số huyện. Các quan chức xử lý thảm họa cho biết khoảng 180.000 người ở huyện Charsadda đã phải sơ tán, trong đó một số người qua đêm trên đường cao tốc cùng gia súc.

* Xe tải lao vào buổi tiệc ở Hà Lan, nhiều người chết. Ngày 27-8, cảnh sát Hà Lan cho biết nhiều người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn khi một chiếc xe tải lao vào một buổi tiệc nướng tổ chức trên phố ở thị trấn Nieuw Beijerland tại miền nam nước này.

Cảnh sát không cung cấp cụ thể số người chết, và cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ tai nạn xảy ra cách thành phố Rotterdam khoảng 30km về phía nam, theo Hãng tin Reuters.

* Khoan giếng hơn 15 giờ mỗi ngày để chống hạn hán tại Trung Quốc. Các đội khoan giếng đang làm việc nhiều giờ hơn mỗi ngày để khoan những giếng nước, nhằm chống lại đợt hạn hán khốc liệt đang quét qua nhiều khu vực của Trung Quốc, Hãng tin Reuters đưa tin ngày 27-8.

Nhiều nông dân tại thành phố Cửu Giang thuộc tỉnh Giang Tây nói họ đã dành hơn 15 giờ mỗi ngày để làm việc sau khi nhận được thông báo đào giếng từ chính quyền địa phương. 

Đầu tháng 8 này, chính quyền Trung Quốc đã ban hành tình trạng hạn hán khẩn cấp quốc gia với nhiệt độ cao kỷ lục đang rút cạn nước nhiều khu vực dọc sông Dương Tử.

Lễ hội lửa ở Latvia

Tin thế giới 28-8: Ông Putin phát tiền cho dân Ukraine sang Nga - Ảnh 4.

Nhiều người tham dự sự kiện Night of Ancient Bonfires tại thị trấn Saulkrasti, Latvia ngày 27-8. Trong sự kiện, người tham dự sẽ đốt lửa dọc theo bờ biển Baltic - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 27-8: Ông Trump để lẫn tài liệu mật với tạp chí; Cuba đề nghị Mỹ giúp đỡ Tin thế giới 27-8: Ông Trump để lẫn tài liệu mật với tạp chí; Cuba đề nghị Mỹ giúp đỡ

TTO - FBI công bố tờ trình khám xét nhà ông Trump; Nga tuyên bố không dừng chiến dịch tại Ukraine; Cuba đề nghị Mỹ giúp đỡ; Kinh tế Ấn Độ sẽ vươn lên hàng đầu; Đậu mùa khỉ đã đạt đỉnh lây nhiễm... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 27-8.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên