24/08/2022 06:03 GMT+7

Tin thế giới 24-8: Tên lửa Ấn Độ bắn vào Pakistan do... nhầm; Kho đạn Nga lại phát nổ

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Kho đạn Nga gần biên giới Ukraine tự phát nổ vì nắng nóng; Phương Tây gửi thêm vũ khí mới cho Ukraine; Ba sĩ quan Ấn Độ mất chức vì vụ phóng nhầm tên lửa; Twitter bị tố che giấu yếu kém trong bảo mật... là một số tin tức thế giới đáng chú ý.

Tin thế giới 24-8: Tên lửa Ấn Độ bắn vào Pakistan do... nhầm; Kho đạn Nga lại phát nổ - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không Iris-T nằm trong số các vũ khí Đức sẽ gửi cho Ukraine - Ảnh chụp màn hình DW

* Phương Tây viện trợ khủng cho Ukraine trong Ngày độc lập. Ngày 24-8, Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin một quan chức Mỹ tiết lộ Washington sắp công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỉ USD cho Kiev. 

Đức, một đồng minh của Mỹ trong NATO, cũng công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 500 triệu euro trong cùng ngày. Tuy nhiên theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, số vũ khí này sẽ không được giao ngay mà sẽ được chuyển vào năm 2023.

Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố gói viện trợ này trong ngày hôm nay 24-8, cùng ngày Ukraine kỷ niệm 31 năm Ngày độc lập và 6 tháng Nga đưa quân vào Ukraine dưới danh nghĩa "chiến dịch quân sự đặc biệt". Theo Reuters, đây sẽ là gói viện trợ quân sự lớn nhất mà Mỹ dành cho Ukraine nếu tính theo từng đợt từ ngày 24-2 đến nay.

* Kho đạn Nga gần biên giới Ukraine lại tự phát nổ. Ông Vyacheslav Gladkov - tỉnh trưởng vùng Belgorod, cho biết người dân gần làng Timonovo đã được sơ tán sau khi một kho đạn ở vùng này bất ngờ phát nổ ngày 23-8.

Một quan chức địa phương cho biết nguyên nhân là do nhiệt độ cao và không có ai bị thương trong vụ việc. Tuần trước, người dân ở làng Timonovo và làng Soloti cách Ukraine 15km cũng được sơ tán sau khi một kho chứa đạn dược gần đó bốc cháy. 

Hiện chưa rõ hai vụ trên có xảy ra ở cùng một kho đạn hay không. "Trong vài tháng nữa, chúng ta sẽ được kiểm chứng liệu kho đạn của Nga có nổ vì giá lạnh hay không", Bộ Quốc phòng Ukraine nói đầy ẩn ý trong bài viết đăng trên Twitter ngày 23-8.

* Mỹ xử hai người kích động "Cách mạng Mỹ lần hai". Ngày 23-8, một bồi thẩm đoàn của Mỹ đã kết tội hai người đàn ông bị cáo buộc âm mưu kích hoạt "Cuộc cách mạng Mỹ lần hai" bằng cách bắt cóc thống đốc Michigan Gretchen Whitmer. 

Phán quyết đối với Adam Fox, 39 tuổi và Barry Croft Jr., 46 tuổi, được đưa ra khoảng 4 tháng sau khi một thẩm phán liên bang ở Grand Rapids (Michigan) tuyên bố có sai phạm trong quá trình tố tụng.

Cả hai bị cáo, được cho là thành viên của nhóm dân quân Three Percenters, cũng bị kết tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện ngày kết án vẫn chưa được ấn định.

Tin thế giới 24-8: Tên lửa Ấn Độ bắn vào Pakistan do... nhầm; Kho đạn Nga lại phát nổ - Ảnh 2.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc trong phiên họp ngày 23-8 của Hội đồng Bảo an về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đại diện Nga và Ukraine tiếp tục cáo buộc qua lại trong phiên họp - Ảnh: REUTERS

* Các đại diện của Liên Hiệp Quốc sắp đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ngày 23-8, giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết phái đoàn của cơ quan này sắp đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

Cũng theo ông Grossi, quá trình tham vấn và đàm phán giữa IAEA với các bên đang rất tích cực. Nếu thành công, người của cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc sẽ đến nhà máy Zaporizhzhia "trong vài ngày tới". Nga và Ukraine đều cáo buộc phía bên kia đã pháo kích vào khu vực quanh nhà máy làm dấy lên lo ngại một thảm họa hạt nhân tương tự vụ Chernobyl năm 1986.

* Twitter bị người cũ tố, thêm bằng chứng có lợi cho Elon Musk. Cựu giám đốc an ninh của Twitter, ông Peiter Zatko, vừa lên tiếng tố mạng xã hội này đã đánh lừa các cơ quan quản lý liên bang Mỹ về các biện pháp phòng thủ đối với tin tặc và tài khoản ảo.

Trong đơn khiếu nại dài 84 trang công bố ngày 23-8, Zatko - một hacker nổi tiếng được biết đến rộng rãi hơn với cái tên "Mudge", cáo buộc Twitter đã đưa ra các tuyên bố sai lệch khiến nhiều người tin rằng mạng xã hội này có hệ thống bảo mật chắc chắn.

Theo Reuters, đơn tố cáo có thể trở thành bằng chứng có lợi cho tỉ phú Musk, người tuyên bố sẽ mua lại Twitter với giá hơn 44 tỉ USD nhưng sau đó rút lui vì cho rằng Twitter đầy tài khoản ảo.

* Iran bớt nêu yêu sách với Mỹ trong thỏa thuận hạt nhân. Theo Reuters ngày 23-8, chính quyền Tehran đã thông báo với Mỹ sẽ từ bỏ bớt một số yêu sách để đổi lấy việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran với nhóm P5+1.

Các yêu sách này bao gồm Mỹ phải loại lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khỏi danh sách khủng bố và các cuộc thanh tra hạt nhân của Liên Hiệp Quốc ở một số địa điểm. Một quan chức Mỹ tiết lộ Washington sẽ sớm hồi đáp động thái của Tehran thông qua các trung gian hòa giải của Liên minh châu Âu.

* Ba quan chức Ấn Độ mất ghế vì "ấn nhầm" nút phóng tên lửa vào Pakistan. Ngày 23-8, lực lượng không quân Ấn Độ thông báo đã sa thải ba sĩ quan vì vô tình bắn tên lửa hành trình vào Pakistan, một quốc gia đối địch với Ấn Độ và có vũ khí hạt nhân. 

Đây là kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của New Delhi, được tiến hành sau khi một tên lửa không có đầu đạn BrahMos được phóng từ một căn cứ quân sự bí mật ở miền bắc Ấn Độ hồi tháng 3 vừa qua. Tên lửa sau đó rơi xuống lãnh thổ Pakistan, cách biên giới Ấn Độ khoảng 125km và may mắn không gây ra thiệt hại gì.

* Tây Ban Nha bắt các lò mổ lắp camera để bảo vệ quyền lợi động vật. Các lò mổ của Tây Ban Nha sẽ phải cài đặt camera giám sát để đảm bảo động vật không bị ngược đãi trước khi bị giết, Reuters trích quy định được công bố ngày 23-8 cho biết.

"Quy định này sẽ đưa Tây Ban Nha đi đầu ở châu Âu, đảm bảo quyền lợi của động vật trong quá trình chúng đi qua các lò mổ, đồng thời cải thiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng", Bộ trưởng Bộ Tiêu dùng Alberto Garzon giải thích. Quy định mới cần được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua trước khi có hiệu lực.

Quân nhân Ấn Độ trổ tài

Goc anh ngay 23-8-2022 - 2

Các binh sĩ lục quân Ấn Độ phô diễn kỹ thuật điêu luyện trên môtô trong sự kiện chào mừng Ngày quốc khánh Ấn Độ (15-8) tại Hyderabad, Ấn Độ vào ngày 14-8 vừa qua - Ảnh: Mahesh Kumar A/AP

Tin thế giới 23-8: Hình ảnh hung thủ khủng bố ở Matxcơva; Thủ tướng Phần Lan âm tính ma túy Tin thế giới 23-8: Hình ảnh hung thủ khủng bố ở Matxcơva; Thủ tướng Phần Lan âm tính ma túy

TTO - Xả súng chết người ở Mỹ; Thủ tướng Phần Lan âm tính với ma túy; Canada hứa xuất khẩu khí đốt giúp châu Âu; Lạm phát Anh có thể cao hơn 18%; Chứng khoán, giá dầu, euro giảm mạnh... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 23-8.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên