22/11/2022 05:57 GMT+7

Tin thế giới 22-11: Hàng triệu dân Ukraine phải sơ tán tránh đông; OPEC không tăng sản lượng dầu

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Số nạn nhân tử vong trong động đất ở Indonesia tăng lên 162; Ukraine sơ tán dân Kherson trước mùa đông; Tổng thống Mỹ tha mạng gà tây; Iran gửi bản vẽ và linh kiện giúp Nga sản xuất drone tấn công Ukraine... là các tin tức thế giới đáng chú ý.

Tin thế giới 22-11: Hàng triệu dân Ukraine phải sơ tán tránh đông; OPEC không tăng sản lượng dầu - Ảnh 1.

Trẻ em, người lớn bị thương sau trận động đất ở Chianjur, Indonesia - Ảnh: JAKARTA POST

* Số người tử vong do động đất mạnh 5,6 độ ở Chianjur của Indonesia tăng lên 162. Đài truyền hình Kompas TV dẫn lời tỉnh trưởng Tây Java Ridvan Kamil cho biết các nạn nhân hầu hết là trẻ em trong độ tuổi đi học vì có nhiều trường nội trú trong khu vực.

Ngoài ra, có 326 người bị thương nặng, 13.784 người phải sơ tán, hơn 2.300 ngôi nhà bị hư hại với tỉ lệ hư hại từ 60-100%.

* UAE kiên quyết thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ đến cuối năm 2023. Ngày 21-11, bộ trưởng năng lượng của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), ông Suhail Mohamed Al Mazrouei bác bỏ thông tin nước này liên quan đến bất kỳ thảo luận nào với các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) về việc thay đổi thỏa thuận mới nhất của khối. 

UAE cho biết quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày của OPEC+ sẽ vẫn có hiệu lực đến cuối năm 2023 nhằm mang lại sự cân bằng cho thị trường dầu.

Trước đó, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin của một phái đoàn OPEC cho biết khối này sẽ bàn về việc tăng 500.000 thùng dầu mỗi ngày trong cuộc họp vào ngày 4-12 tới nhằm xoa dịu Mỹ. 

* Tính mạng của hàng triệu người Ukraine gặp rủi ro trong mùa đông tới. Bác sĩ Hans Henri P Kluge, giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu, cho biết khoảng một nửa các cơ sở hạ tầng về năng lượng của Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. 

Điều này khiến 10 triệu người dân của nước này hiện sống trong tình cảnh không điện.

Tin thế giới 22-11: Hàng triệu dân Ukraine phải sơ tán tránh đông; OPEC không tăng sản lượng dầu - Ảnh 3.

Người dân Kherson tại một điểm lấy nước ở gần sông Dnipro sau khi quân đội Nga rút lui khỏi thành phố Kherson, Ukraine ngày 21-11-2022 - Ảnh: REUTERS

Trong mùa đông tới, nhiệt độ có thể hạ xuống mức âm 20 độ C ở một số khu vực khiến sự tồn tại của họ gặp khó khăn.

WHO cũng cho biết đã có 703 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và hệ thống y tế nước này đang "đối mặt với những ngày đen tối nhất trong cuộc chiến".

Các cơ sở y tế không thể hoạt động đầy đủ do thiếu nhiên liệu, thiếu nước, điện để đảm bảo các nhu cầu tối thiểu.

Theo WHO, có thể có đến 3 triệu người Ukraine sẽ phải di tản để tìm đến nơi ở ấm áp và an toàn tránh đông, và 1 - 1,5 triệu người không tiếp cận được với thuốc chữa bệnh.

Tin thế giới 22-11: Hàng triệu dân Ukraine phải sơ tán tránh đông; OPEC không tăng sản lượng dầu - Ảnh 4.

Một nhân viên cứu trợ giao thuốc cho người dân địa phương gần Novopetrivka, sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson, Ukraine, ngày 17-11-2022 - Ảnh: GETTY IMAGES

* Nhà chức trách Ukraine ở Kherson kêu gọi người dân sơ tán tránh đông. Theo Hãng tin Reuters, người dân ở thành phố Kherson, phía nam Ukraine, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi và những người yếu thế khác sẽ được sơ tán khỏi thành phố đến những khu vực khác còn có điện và cơ sở hạ tầng nguyên vẹn hơn cho mùa đông trước mắt.

Thành phố Kherson gần đây được lực lượng Ukraine tái chiếm nhưng nơi đây không có điện, cơ sở hạ tầng bị hư hại quá nặng, không thể đáp ứng cho sự tồn tại của người dân trong mùa đông.

Không chỉ Kherson, tình hình ở thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn nhất vào lưới điện của nước này ngày 15-11.

Công ty điều hành lưới điện thuộc sở hữu nhà nước Ukraine Ukrenergo báo cáo rằng 40% người dân Ukraine đang gặp khó khăn do ít nhất 15 trung tâm năng lượng lớn trên cả nước bị hư hỏng.

* Iran giúp Nga sản xuất máy bay không người lái tấn công (drone). Theo Đài CNN, tài liệu tình báo mới của một đất nước giám sát chặt chương trình vũ khí của Iran cho thấy Nga và Iran đạt được thỏa thuận về việc sản xuất drone trên lãnh thổ Nga.

Tin thế giới 22-11: Hàng triệu dân Ukraine phải sơ tán tránh đông; OPEC không tăng sản lượng dầu - Ảnh 6.

Mảnh vỡ của một chiếc máy bay không người lái (drone), mà chính quyền Ukraine cho là máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất, sau một đợt tấn công của Nga vào Kiev, Ukraine ngày 17-10-2022 - Ảnh: REUTERS

Iran bắt đầu gửi bản vẽ và linh kiện để sản xuất drone cho Nga từ đầu tháng 11. Theo nguồn tin, Nga muốn sản xuất hàng ngàn chiếc. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi theo kế hoạch, việc sản xuất sẽ bắt đầu trong vài tháng nữa.

Nguồn tin của CNN cho biết quy trình sản xuất drone đơn giản hơn so với các loại vũ khí khác và Nga sẽ dùng những chiếc drone này trong cuộc chiến với Ukraine năm sau.

* Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu do việc phương Tây áp giá trần. Ngày 21-11, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ không gửi dầu hoặc các sản phẩm từ dầu đến các nước áp đặt mức giá trần với dầu xuất khẩu của Nga và có thể sẽ cắt giảm sản lượng.

Ông nhắc lại rằng Nga vẫn là nhà cung cấp dầu đáng tin cậy và việc đưa ra mức giá trần đối với dầu của Nga sẽ khiến nguồn cung giảm.

* Châu Âu cảnh báo leo thang căng thẳng và bạo lực giữa Kosovo và Serbia. Ngày 21-11, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo về "sự leo thang và bạo lực" sau khi cuộc họp khẩn giữa Kosovo và Serbia không giải quyết tranh chấp kéo dài của đôi bên về vấn đề biển số xe ô tô mà người dân tộc thiểu số Serb ở Kosovo đang sử dụng.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU - ông Josep Borrell cảnh báo: "Sau nhiều giờ thảo luận, hai bên đã không đồng ý về giải pháp. Tôi nghĩ rằng cả hai bên đều có trách nhiệm với sự thất bại của các cuộc đàm phán hôm nay và bất kỳ sự leo thang và bạo lực nào có thể xảy ra trên thực tế trong những ngày tiếp theo".

Nhiều năm nay, Kosovo đã yêu cầu cộng đồng thiểu số người Serb của họ đổi biển số ô tô cũ, có từ trước năm 1999 - khi Kosovo vẫn còn là một phần của Serbia. 

Động thái này vấp phải sự phản kháng dữ dội, đôi khi leo thang thành bạo lực của những người Serb sống ở phía bắc đất nước. 

Tổng thống Joe Biden ân xá cho gà tây

2022-11-21T164343Z_1968893923_RC29QX9QUCSQ_RTRMADP_3_USA-THANKSGIVING-BIDEN

Ảnh: REUTERS

Ngày 21-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "tha mạng" cho hai chú gà tây từ Bắc Carolina tên là Chocolate và Chip, giúp chúng không trở thành món ăn trên bàn trong lễ Tạ ơn tối 24-11 tới.

"Ân xá cho gà Tây" là một truyền thống vui của Nhà Trắng có từ nhiều chục năm qua để khởi động mùa lễ hội cuối năm.

Hai chú gà Chocolate, 20kg và Chip, 21kg sẽ sống phần đời còn lại ở Trường đại học North Carolina State.

Hằng năm, các gia đình ở Mỹ đều nướng hàng triệu con gà tây - món ăn truyền thống trong ngày lễ Tạ ơn.

Tin thế giới 21-11: Thổ Nhĩ Kỳ không kích Syria và Iraq; Tuyết dày 2 mét ở New York Tin thế giới 21-11: Thổ Nhĩ Kỳ không kích Syria và Iraq; Tuyết dày 2 mét ở New York

TTO - Chủ tịch Cuba thăm Nga, gặp ông Putin; IAEA lên án các cuộc pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia; Ca tử vong đầu tiên do COVID-19 ở Trung Quốc sau nửa năm... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-11.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên