02/11/2022 06:08 GMT+7

Tin thế giới 2-11: Căng thẳng bán đảo Triều Tiên ở mức cực cao; Ông Tập sẽ gặp ông Biden?

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Bình Nhưỡng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc trả giá; Ông Putin nêu điều kiện để Nga tái tham gia thỏa thuận ngũ cốc; Trung Quốc, Mỹ tìm cách tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai ông Tập - Biden... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 2-11.

Tin thế giới 2-11: Căng thẳng bán đảo Triều Tiên ở mức cực cao; Ông Tập sẽ gặp ông Biden? - Ảnh 1.

Một máy bay tiêm kích tàng hình F-35B của quân đội Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân ở Gunsan, tỉnh Jeolla Bắc, bờ biển phía tây của Hàn Quốc, khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận không quân chung. Ảnh này được Không quân Hàn Quốc công bố ngày 1-11-2022 - Ảnh: YONHAP

* Bình Nhưỡng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc "trả cái giá khủng khiếp" nếu tấn công Triều Tiên. Ngày 2-11, Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận không quân đang diễn ra của Mỹ và Hàn Quốc là để chuẩn bị cho viễn cảnh "xâm lược", đồng thời cảnh báo hai nước này sẽ phải trả giá nếu tấn công Triều Tiên.

"Nếu Mỹ và Hàn Quốc cố gắng sử dụng các lực lượng vũ trang chống lại CHDCND Triều Tiên mà không hề sợ hãi, các phương tiện đặc biệt của các lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên sẽ thực hiện sứ mệnh chiến lược mà không trì hoãn. 

Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với tình thế khủng khiếp và phải trả cái giá khủng khiếp nhất trong lịch sử" - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Pak Jong Chon, thành viên cấp cao bên trong Đảng Lao động Triều Tiên.

Hãng tin AFP đánh giá tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cực cao sau nhiều tháng Washington và Seoul liên tục cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sẽ sớm thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ bảy. Trong khi đó, cuộc tập trận không quân chung của Mỹ và Hàn Quốc, với hơn 200 máy bay chiến đấu tham gia và được gọi là "Bão Cảnh giác" (Vigilant Storm), đã bắt đầu từ đầu tuần này.

* Ông Putin nêu điều kiện để Nga tham gia trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Theo Hãng tin Tass, ngày 1-11, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc.

Ông Putin giải thích với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về lý do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Ông Putin cáo buộc Ukraine đã sử dụng hành lang vận chuyển ngũ cốc để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, bán đảo Crimea.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga nêu lên các điều kiện để Nga tiếp tục tham gia sáng kiến này. "Cần phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng về các tình huống xoay quanh vụ việc này, và cũng cần các cam kết thực sự của Kiev về việc tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận đạt được ở Istanbul, đặc biệt là không sử dụng hành lang nhân đạo cho các mục đích quân sự. Chỉ khi đó (Nga) mới có thể xem xét việc tham gia trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen" - ông Putin nói.


Tin thế giới 2-11: Căng thẳng bán đảo Triều Tiên ở mức cực cao; Ông Tập sẽ gặp ông Biden? - Ảnh 3.

Ít nhất 266 người chết và hơn 196.100 gia đình chịu tác động nặng nề từ mưa lũ do hiện tượng thời tiết La Niña trong giai đoạn từ tháng 8-2021 đến nay tại Colombia - Ảnh: COLOMBIAREPORT

* Colombia ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc do mưa lớn. Ngày 1-11, Chính phủ Colombia quyết định ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc, sau khi mưa lớn trong thời gian gần đây đã gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn hộ gia đình ở quốc gia Nam Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latin, sắc lệnh do Tổng thống Gustavo Petro ký nêu rõ đây là biện pháp nhằm tạo cơ sở thực hiện các hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đối với người dân. Theo đó, Chính phủ Colombia sẽ cung cấp lương thực, các vật dụng phục vụ nhu cầu trú ngụ và vệ sinh dịch tễ cho các gia đình trong thời gian sắc lệnh về tình trạng thảm họa có hiệu lực.

* Saudi Arabia lo Iran sắp tấn công. Ngày 1-11, báo Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin Saudi Arabia đã cảnh báo các quan chức tình báo Mỹ rằng Iran sắp tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Saudi Arabia và thành phố Erbil của Iraq (nơi quân Mỹ đang đóng). 

Theo Đài Russia Today của Nga, mặc dù không có thông tin tình báo chi tiết nào thêm, nhưng các lực lượng Mỹ, Saudi Arabia và đồng minh của họ ở Trung Đông được cho là đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

* Chính quyền Kherson nối lại hoạt động sơ tán, mở rộng thêm 15km. Theo Hãng tin AFP, ngày 1-11, các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson đã thông báo nối lại hoạt động sơ tán người dân ở vùng Kherson (miền nam Ukraine) trong bối cảnh quân Ukraine đang phản công. Trước đó, khoảng 70.000 người đã chạy khỏi vùng này.

"Tôi quyết định mở rộng khu vực sơ tán thêm 15km từ sông Dinieper" - lãnh đạo vùng Kherson Vladimir Saldo (thân Nga) cho biết thêm trên Telegram.

Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi chuyên gia IT giúp. Ngày 1-11, Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska kêu gọi các chuyên gia công nghệ thông tin (IT) giúp đỡ Ukraine bằng cách xây dựng các công nghệ giúp cứu mạng sống hơn là kết liễu họ.

Bà phát biểu trước hàng ngàn nhà đầu tư, doanh nhân và nhân viên công nghệ có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Web thường niên ở Bồ Đào Nha. Bà đã trình chiếu hậu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở thủ đô Kiev của Ukraine và kêu gọi các đại biểu sử dụng những kỹ năng của họ để tạo ra sự thay đổi tích cực.

* Trung Quốc, Mỹ tìm cách tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa ông Tập và ông Biden. Theo báo South China Morning Post, tại cuộc họp báo ngày 1-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Chính phủ Mỹ và Trung Quốc "đang tìm các phương thức" cho một cuộc họp có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông Biden chuẩn bị dự một số hội nghị cấp cao ở châu Á trong tháng này.

* Tỉ phú Mỹ Elon Musk công bố giá "tick xanh" 8 USD/tháng. Ngày 1-11, ông chủ mới này của Twitter tuyên bố những người muốn có được dấu "tick xanh" (dùng để xác minh danh tính thực của các chủ tài khoản) trên Twitter sẽ phải trả 8 USD hằng tháng.

Tin thế giới 2-11: Căng thẳng bán đảo Triều Tiên ở mức cực cao; Ông Tập sẽ gặp ông Biden? - Ảnh 5.

Người ủng hộ tân Tổng thống Lula thể hiện quan điểm trước nhóm biểu tình phản đối kết quả bầu cử Brazil ở Itaborai, bang Rio de Janeiro, ngày 1-11 - Ảnh: REUTERS

* Biểu tình lan rộng ở Brazil, ông Bolsonaro phá vỡ im lặngTheo Hãng tin Reuters, nhà chức trách và các công ty ở Brazil cho biết những người biểu tình phản đối kết quả bầu cử của Brazil đã làm gián đoạn việc phân phối nhiên liệu và sản xuất thịt cũng như khả năng chuyển ngũ cốc đến cảng của nước này.

Các cuộc biểu tình lan rộng ở Brazil khi những người lái xe tải và những người ủng hộ khác của Tổng thống Brazil sắp mãn nhiệm Jair Bolsonaro phản đối kết quả bầu cử. Họ chặn con đường tiếp cận chính đến cảng xuất khẩu ngũ cốc quan trọng Paranagua trong ngày thứ hai vào hôm 1-11.

Trong khi đó, ngày 1-11, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố tuân theo hiến pháp và "cho phép" thực hiện quá trình chuyển đổi sang một chính phủ mới, mặc dù ông không thừa nhận thất bại của mình trước đối thủ cánh tả là Luiz Inacio Lula da Silva, theo Hãng tin AFP. Như vậy ông đã phá vỡ im lặng sau hai ngày không lên tiếng về kết quả bầu cử.

Triển lãm tại kỳ quan thế giới cổ đại

kim tu thap

Mọi người tham quan một tác phẩm nghệ thuật trong cuộc triển lãm có tên "Forever Is Now" (tạm dịch: Mãi mãi là ngay bây giờ) tại kỳ quan thế giới Kim tự tháp Giza ở Giza, Ai Cập vào ngày 27-10-2022 - Ảnh: XINHUA

Tin thế giới 1-11: Bắt đầu xử tập đoàn Trump trốn thuế; Áp giá trần xăng dầu Nga Tin thế giới 1-11: Bắt đầu xử tập đoàn Trump trốn thuế; Áp giá trần xăng dầu Nga

TTO - Ông Biden đề xuất đánh thuế phần lợi nhuận cao của các công ty xăng dầu; Phương Tây áp giá trần xăng dầu Nga từ 5-12; Triều Tiên kêu gọi Mỹ - Hàn dừng tập trận; Elon Musk làm CEO Twitter... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 1-11.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên