23/11/2022 06:23 GMT+7

Tin sáng 23-11: Y tế, giáo dục đều sẽ được tăng lương; dự án mới 'không mời' doanh nghiệp vi phạm

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hà Nội không cho doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng hoặc chưa khắc phục vi phạm tham gia dự án chung cư mới; Đề nghị nâng phụ cấp y bác sĩ, như vậy nhân viên y tế, giáo dục đều sẽ được tăng lương; Đêm nay miền Bắc lạnh... là các tin đáng chú ý.

Tin sáng 23-11: Y tế, giáo dục đều sẽ được tăng lương; dự án mới không mời doanh nghiệp vi phạm - Ảnh 1.

Một khu chung cư ở Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Hà Nội không cho doanh nghiệp vi phạm tham gia xây dựng chung cư mới

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong xây dựng, vận hành chung cư thương mại. Tại Hà Nội có 1.135 cụm/tòa chung cư thương mại, tổng số gần 349.000 căn hộ, quản lý, vận hành chung cư thương mại đã gặp một số vấn đề trong thời gian qua.

Trong đó vướng mắc nhiều nhất là phí bảo trì 2% giá nhà không được bàn giao về ban quản lý hiện tại; diện tích sử dụng chung bị chủ đầu tư chiếm giữ để sử dụng riêng; vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...

Để khắc phục tồn tại, Hà Nội yêu cầu không cho các chủ đầu tư có vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm chưa được xử lý tham gia xây dựng nhà chung cư mới; Xác định vai trò của cấp thẩm quyền ở cơ sở để giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện của cư dân; Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong phòng cháy chữa cháy...

UBND TP cũng giao Công an TP điều tra, truy cứu trách nhiệm các trường hợp vi phạm quy định trong quản lý, vận hành, xây dựng nhà chung cư. Phần phí bảo trì, diện tích sử dụng chung nếu bị chiếm dụng, Hà Nội cho phép cưỡng chế để bàn giao cho cư dân thông qua ban quản trị.

Đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ y tế

Dự thảo nghị định của Chính phủ về điều chỉnh phụ cấp với cán bộ y tế điều chỉnh phụ cấp lên 40% đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh;

Phục hồi chức năng, giám định y khoa, y dược cổ truyền, dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và cơ sở điều dưỡng thương bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ trường hợp quy định riêng.

Bên cạnh đó, đề xuất phụ cấp 100% đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế quận huyện, bệnh viện quận huyện, thành phố...

So với quy định hiện hành (ban hành năm 2011), mức phụ cấp đã được nâng lên (quy định hiện nay phụ cấp cao nhất là 60%), đồng thời mở rộng y bác sĩ và nhân viên y tế được nhận phụ cấp.

Như vậy sau đều xuất nâng mức hỗ trợ cho thầy cô giáo các cấp, ngành y tế cũng sẽ được tăng lương dự kiến vào năm 2023.

Tin sáng 23-11: Y tế, giáo dục đều sẽ được tăng lương; dự án mới không mời doanh nghiệp vi phạm - Ảnh 2.

Dự báo từ đêm nay miền Bắc có mưa - Ảnh: NAM TRẦN

Từ đêm nay 23-11, không khí lạnh sẽ gây mưa nhiều nơi ở miền Bắc

Từ đêm 23-11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa dông, vùng đồng bằng, ven biển có mưa to. Mưa dông dự báo kéo dài 2-3 ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc từ đêm 23 đến 25-11.

Thời gian mưa nhiều nhất là ngày 24-11, trong đó khu vực vùng núi, trung du có mưa rào rải rác, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23-11, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Dự báo trong các ngày 23 đến 25-11, nền nhiệt thấp nhất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ 16-18 độ C, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 25-27 độ C. Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua sân bay quốc tế

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế từ ngày 1-12-2022 đến hết ngày 1-12-2025.

Theo đó, các cơ quan chức năng xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua sân bay quốc tế.

Đặc biệt chú ý ma túy, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng hóa khác có giá trị cao. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua sân bay quốc tế.

Gần 2.400 tỉ đồng làm hầm chui tại nút giao vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức).

Dự án sẽ xây dựng nút giao gồm các nhánh kết hợp hầm. Trong đó hầm chui được thiết kế theo hướng Lê Trọng Tấn đi quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Lê Trọng Tấn, bố trí 4 làn xe với tổng chiều dài 975m.

Đoạn đi dưới đại lộ Thăng Long thiết kế hầm kín dài 150m; phía đường Lê Trọng Tấn thiết kế hầm hở dài 157,5m, tường chắn dài 220m; phía quốc lộ 32 thiết kế hầm hở dài 157,5m, tường chắn dài 200m.

Phần còn lại là gờ chắn bánh; cầu nhánh dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực có chiều dài 2.357m/4 nhánh, bề rộng cầu 8,8m bố trí 2 làn xe cơ giới, tường chắn bê tông cốt thép có chiều dài tổng cộng 619m/8 vị trí sau mố… Tổng mức đầu tư hơn 2.384 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP, thời gian thực hiện 2022 - 2026.

Tin sáng 23-11: Y tế, giáo dục đều sẽ được tăng lương; dự án mới không mời doanh nghiệp vi phạm - Ảnh 3.

Điện gió - một trong những loại hình điện tái tạo - Ảnh: N.KH.

Đề xuất ban hành khung giá mới cho điện sinh khối, điện tái tạo từ rác

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về các cơ chế hỗ trợ phát triển điện sinh khối, điện sử dụng chất thải rắn, đề xuất cơ chế khuyến khích các loại hình phát điện sử dụng các loại nhiên liệu này để góp phần tiêu thụ phụ phẩm nông lâm nghiệp, chế biến gỗ và thúc đẩy trồng rừng, xử lý ô nhiễm môi trường.

Theo Bộ Công Thương, việc phát triển dự án điện sinh khối, điện sử dụng chất thải rắn được khuyến khích tại các cơ chế, chính sách như nghị quyết 55 định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; Luật điện lực; Luật đầu tư; Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo…

Thủ tướng cũng đã có các quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối và  điện sử dụng chất thải rắn. Các cơ chế này cho phép mua bán điện theo giá cố định tại điểm giao nhận điện, được điều chỉnh theo biến động tỉ giá, có hợp đồng theo mẫu và thời hạn 20 năm…

Để khuyến khích các loại hình phát điện mới, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng cho phép ban hành khung giá để áp dụng cho các loại hình điện sinh khối, điện sản xuất từ rác và chất thải rắn, thay thế cho cơ chế giá cố định hiện đang áp dụng.

Tin sáng 23-11: Y tế, giáo dục đều sẽ được tăng lương; dự án mới không mời doanh nghiệp vi phạm - Ảnh 4.
Tin sáng 23-11: Y tế, giáo dục đều sẽ được tăng lương; dự án mới không mời doanh nghiệp vi phạm - Ảnh 5.
Tin sáng 23-11: Y tế, giáo dục đều sẽ được tăng lương; dự án mới không mời doanh nghiệp vi phạm - Ảnh 6.
Tin sáng 22-11: Mô tô phân khối lớn hút khách; Hàng tiêu dùng khuyến mại ồ ạt Tin sáng 22-11: Mô tô phân khối lớn hút khách; Hàng tiêu dùng khuyến mại ồ ạt

TTO - Phải hoàn thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung; Kiểm định viên giáo dục đại học, cao đẳng phải có 5 năm trở lên là giảng viên; Trẻ đầu tiên được cấp đồng thời giấy khai sinh và thẻ BHYT... là một số tin đáng chú ý.


TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên