20/11/2022 06:33 GMT+7

Tin sáng 20-11: Đề nghị tăng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên; 9 tháng phát hiện 76.000 ca mắc lao

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Dự thảo nghị định về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo vừa được công bố lấy ý kiến đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 70-100%, thay cho 35-50% hiện hành; 9 tháng phát hiện 76.000 người mắc lao mới, trong đó có cả trẻ em... đáng chú ý.

Tin sáng 20-11: Đề nghị tăng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên; 9 tháng phát hiện 76.000 ca mắc lao - Ảnh 1.

Con đường vất vả của thầy cô khi đến lớp học ở vùng sâu - Ảnh: TRUNG TÂN

Đề nghị nâng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết mức lương hiện hành của giáo viên mầm non thấp hơn so với các cấp học khác, vì vậy đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non từ 35-50% hiện hành lên mức 70-100%.

Với đề xuất này, có hơn 200.000 giáo viên mầm non thuộc diện được điều chỉnh, dự kiến nguồn kinh phí ngân sách cấp để tăng lương lên tới 336 tỉ đồng/tháng.

Ngoài ra, giáo viên đang giảng dạy tại các bậc học khác cũng được đề xuất mức phụ cấp mới: 25% với bậc đại học; 30% với bậc THPT, THCS, cơ sở giáo dục thường xuyên (giáo viên bậc học này công tác tại vùng sâu vùng xa đề nghị được phụ cấp 35% lương); nhà giáo giảng dạy tại trường sư phạm được đề nghị phụ cấp 40%; bậc tiểu học phụ cấp 50%.

Dự thảo này cũng đề nghị mức phụ cấp được chi trả kể cả vào dịp nghỉ hè. Thời gian đề nghị Chính phủ xem xét thông qua là quý 2-2023.

Nhiều ưu đãi sách dành riêng thầy cô ngày 20-11

Hưởng ứng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi sâu được các đơn vị phát hành, xuất bản sách áp dụng. Nhiều chương trình dành riêng cho đối tượng là thầy, cô giáo khi mua sách được áp dụng nhằm tri ân nghề giáo.

Ông Nguyễn Anh Dũng - giám đốc Công ty CP Sbooks - cho biết dịp này Sbooks giảm 40% sách dành riêng cho giáo viên và 35% khách thường khi mua cả online lẫn offline. Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh phát hành nhiều đầu sách mới hưởng ứng mùa mua sắm cuối năm.

Tương tự, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật thông tin giảm 30% tất cả đầu sách dành cho thầy, cô giáo. Với hóa đơn mua hàng trị giá từ 300.000 đồng, khách sẽ được tham gia chương trình "Vòng quay may mắn, nhận quà hấp dẫn". 

Còn Nhà xuất bản Kim Đồng tặng 15 - 30% tùy loại sách cho thầy cô khi mua sách của đơn vị tại đường sách TP.HCM. Chương trình áp dụng từ 16 đến 20-11.

Thái Hà Books giảm 35% với sáu đầu sách chủ điểm về nghề giáo, giảm 25% tất cả các đầu sách (trừ những phiên bản sách đặc biệt) còn Nhà xuất bản Trẻ khuyến mãi 20% sách truyện tranh, giảm 30% các đầu sách thanh niên, thiếu nhi.

Cũng trong dịp này, các đơn vị xuất bản, phát hành tung ra nhiều đầu sách mới với chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm hướng tới chủ đề về thầy cô giáo sẽ diễn ra tại đường sách TP.HCM trong ngày 20-11.

Việt Nam đang gặp hạn chế trong phát hiện bệnh nhi mắc lao

Theo thông báo của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trung ương, trung bình thế giới ghi nhận trên 10%/tổng số bệnh nhân lao ghi nhận hằng năm là trẻ em, tuy nhiên Việt Nam số bệnh nhân trẻ em chỉ chiếm 1,5%/tổng số bệnh nhân, năm dịch COVID-19 vừa qua, tỉ lệ này còn giảm xuống mức 1%.

Tin sáng 20-11: Đề nghị tăng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên; 9 tháng phát hiện 76.000 ca mắc lao - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Viết Nhung phát biểu tại buổi tổng kết công tác chống lao năm 2022 - Ảnh: BVCC

Tại buổi tổng kết công tác 2022 vừa được tổ chức, Ban điều hành Chương trình chống lao quốc gia cho rằng đây đang là điểm yếu của Việt Nam, mặc dù tỉ lệ phát hiện bệnh nhân mới, số ca được điều trị khỏi vẫn đang ở mức tốt, là "điểm sáng" của khu vực.

Ông Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trung ương, cũng cho biết chín tháng đầu năm 2022 cả nước ghi nhận trên 76.000 bệnh nhân lao mới mắc. 

So với các năm, số bệnh nhân lao kháng thuốc không tăng, chiếm 4,3% bệnh nhân mới và 15%/bệnh nhân từng điều trị, tuy nhiên ca mắc lao nặng (lao màng não, lao toàn thể) tăng, trong khi những năm trước đây ít gặp hơn. 

Một trong những lý do khiến tình trạng nặng gia tăng là dịch COVID-19 khiến nhiều nơi phong tỏa, người bệnh đã có một thời gian khó tiếp cận cơ sở y tế.

Kết nối tour du lịch liên tỉnh TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương bằng tàu hỏa

Nhằm tăng cường liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch liên tỉnh giữa TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức tour khảo sát và tọa đàm kết nối phát triển du lịch đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong ngày 18 và 19-11.

Đoàn tham gia tour khảo sát có hơn 40 doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành và một số tổ chức hoạt động trong ngành du lịch, khởi hành từ TP.HCM đi thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bằng tàu hỏa. 

Bà Lê Thị Thu Hương, nhân viên điều hành tour, Công ty Du lịch Golden Holiday, chia sẻ lần đầu tiên tham gia tour từ TP.HCM đến thành phố Biên Hòa bằng tàu hỏa cảm thấy rất thú vị và hấp dẫn, tuy hành trình ngắn nhưng du khách có thể ngắm nhiều cảnh quan, đời sống của người dân hai địa phương. 

Qua tour khảo sát các điểm đến ở Biên Hòa cho thấy, địa phương có những điểm đến có thể thu hút đa dạng đối tượng khách tham quan về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Điểm nhấn của tour khảo sát lần này tập trung vào việc du khách được trải nghiệm di chuyển bằng tàu hỏa trên hành trình từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa. 

Từ tháng 8-2022 đến nay, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã xây dựng được 3 sản phẩm tour khảo sát các điểm đến Đồng Nai để cộng đồng doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành đưa vào khai thác, chào bán đến du khách trong và ngoài nước. 

Nhằm quy hoạch tuyến du lịch nội tỉnh, Đồng Nai chú trọng phát triển và khai thác tiềm năng du khách từ TP.HCM, Bình Dương đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh bằng giải pháp kết nối tour liên tỉnh, xa hơn có thể mở rộng thu hút du khách khu vực miền Tây Nam Bộ.

Tin sáng 20-11: Đề nghị tăng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên; 9 tháng phát hiện 76.000 ca mắc lao - Ảnh 3.
Tin sáng 20-11: Đề nghị tăng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên; 9 tháng phát hiện 76.000 ca mắc lao - Ảnh 4.
Tin sáng 20-11: Đề nghị tăng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên; 9 tháng phát hiện 76.000 ca mắc lao - Ảnh 5.
Tin sáng 19-11: Ô tô tăng giá do biến động tỉ giá; Thu hồi sáu lô thuốc Greaxim Tin sáng 19-11: Ô tô tăng giá do biến động tỉ giá; Thu hồi sáu lô thuốc Greaxim

TTO - Sẽ tạm đình chỉ công tác với lãnh đạo quản lý thị trường nếu để xảy ra vi phạm về xăng dầu; Hơn 3.600 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường bị phạt trên 20,4 tỉ đồng; TP.HCM giảm kẹt xe nhờ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị.


TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên