Tag: phụ cấp ưu đãi

Bất cập chế độ phụ cấp ưu đãi nghề: Không dễ để giải quyết

Chế độ đãi ngộ ưu đãi nghề tại nghị định 05 đang thực hiện theo chế độ của nhân viên y tế, vì vậy đối với các chức danh khác sẽ rất khó để giải quyết.

Đề nghị tăng lương khởi điểm của bác sĩ

Nghề bác sĩ yêu cầu thời gian học dài, để có chứng chỉ hành nghề, đi làm phải mất tới 7, 8 năm do vậy cần tăng lương khởi điểm, theo đại diện Công đoàn Y tế.

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu chính sách tốt hơn nữa cho người có công

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật với người có công.

839 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong tháng qua

Trong 24 giờ qua, cả nước có 839 ca COVID-19 mới, là ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Tăng chế độ cho người có công ra sao?

Trước kiến nghị tăng chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng của cử tri TP.HCM, bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có phản hồi.

Chi sai 7,7 tỉ đồng, nguyên hiệu trưởng cao đẳng nghề hầu tòa

Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề An Giang đã chỉ đạo chi phụ cấp thâm niên và ưu đãi nghề sai đối tượng, gây thất thoát lãng phí.

Hơn 200.000 giáo viên mầm non được đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi

TTO - Đây là nội dung trong dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xây dựng nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bảng lương giáo viên trước và sau thời điểm tăng lương 1-7-2023 ra sao?

TTO - Theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua, lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2023. Theo đó, lương giáo viên cũng sẽ tăng.

Lợi thế cho sầu riêng Việt Nam

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Phải giải quyết dự án chậm trễ, chấm dứt quy hoạch treo; Hà Nội làm điểm về liên thông dữ liệu đất đai, nhà ở, an sinh xã hội; Đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non...

TTO - Dự thảo nghị định về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo vừa được công bố lấy ý kiến đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 70-100%, thay cho 35-50% hiện hành; 9 tháng phát hiện 76.000 người mắc lao mới, trong đó có cả trẻ em... đáng chú ý.