
Nhiều giáo viên vùng sâu nhận phụ cấp ưu đãi nhiều năm, nay bị truy thu lo lắng chưa biết lấy nguồn đâu để trả - Ảnh: TRUNG TÂN
Ngày 3-5, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận tỉnh đã chỉ đạo xử lý sai phạm trong việc chi trả phụ cấp ưu đãi không đúng quy định cho giáo viên từ năm 2021 đến 2024, đồng thời yêu cầu kiểm điểm các cá nhân, đơn vị có liên quan.
Chi sai phụ cấp ưu đãi cho giáo viên do không cập nhật phân loại vùng
Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân chính là các đơn vị chưa cập nhật quyết định 861 (ban hành tháng 6-2021) của Thủ tướng Chính phủ về phân loại vùng khó khăn.
Điều này dẫn đến việc áp dụng sai mức phụ cấp theo quyết định 244 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ: giáo viên mầm non, tiểu học dạy ở miền núi được hưởng 50%, còn ở đồng bằng, thị xã là 35%; giáo viên THCS, THPT tương ứng là 35% và 30%.
Do không điều chỉnh vùng theo quyết định 861, nhiều địa phương tại Đắk Lắk vẫn chi phụ cấp theo mức cũ, gây ra tổng số tiền chi sai hơn 125 tỉ đồng trong hơn 3 năm.
Có 13 đơn vị bị xác định sai phạm, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo chi sai hơn 12,3 tỉ đồng; UBND các huyện Krông Pắk chi sai hơn 21,8 tỉ, Krông Năng hơn 16 tỉ, Krông Bông hơn 14,4 tỉ, Ea Kar hơn 10 tỉ đồng...
Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở Tài chính, chủ tịch UBND các huyện, thị xã liên quan.
Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính kiểm điểm các cá nhân, tập thể có trách nhiệm trong việc thẩm định, quyết toán kinh phí phụ cấp ưu đãi sai quy định.

Nhiều giáo viên đồng ý hoàn trả phụ cấp, nhưng mong được trả theo lộ trình - Ảnh: TRUNG TÂN
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Buôn Ma Thuột và 12 huyện, thị xã (gồm Buôn Hồ, Cư Kuin, Cư M'gar, Ea H'leo, Ea Súp, Krông Ana, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắk, M'Đrắk, Ea Kar) thực hiện nghiêm các nội dung kết luận thanh tra.
Sở Tài chính được giao rà soát trách nhiệm trong việc duyệt quyết toán chi sai.
Hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Thanh tra tỉnh gửi văn bản xin ý kiến hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để thống nhất cách xử lý và áp dụng chính sách trên toàn tỉnh.
Các bước tiếp theo sẽ được triển khai sau khi có phản hồi từ Trung ương và báo cáo tổng hợp từ các địa phương.
Truy thu gấp, giáo viên lâm vào khó khăn
Việc thu hồi gấp khiến nhiều giáo viên bị động, lâm vào cảnh khó khăn dù lỗi thuộc về cơ quan quản lý. Nhiều người chỉ biết về việc truy thu khi nhận thông báo phải nộp lại hàng chục triệu đồng trong vài tháng.

Nhiều giáo viên cho biết sẽ gặp khó khăn nếu phải trả gấp cùng lúc khoản tiền lớn - Ảnh: TRUNG TÂN
Ví như tại huyện Krông Năng, 19 trường thuộc các xã Phú Xuân, Tam Giang, Phú Lộc, Ea Toh phải nộp lại tổng cộng hơn 16 tỉ đồng trước ngày 20-12-2025. Ở huyện Krông Pắk, 28 trường phải hoàn tất thu hồi gần 22 tỉ đồng trước 31-12.
Một giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Krông Năng) chia sẻ: "Vợ chồng tôi đều là giáo viên, thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, nuôi ba con ăn học. Giờ phải trả lại hơn 13 triệu mỗi tháng trong 8 tháng thì rất áp lực".
Một số giáo viên đồng tình với việc hoàn trả, nhưng đề nghị có lộ trình hợp lý hơn, chẳng hạn chia đều số tiền truy thu theo thời gian hưởng sai (38 tháng), thay vì dồn vào vài tháng cuối năm.
"Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh giáo viên, tránh gây sốc tâm lý và đảo lộn cuộc sống", một giáo viên huyện Krông Pắk nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận