
Người dân Timor Leste, hầu hết là sinh viên, xuống đường biểu tình trong hai ngày liên tục 15 và 16-9 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 16-9, hơn 2.000 người dân Timor Leste, chủ yếu là sinh viên đại học, đã xuống đường biểu tình ngày thứ hai liên tiếp tại thủ đô Dili. Họ tập trung gần tòa nhà cơ quan lập pháp nước này, để phản đối một kế hoạch cấp ô tô Toyato Prado cho từng người trong số 65 nghị sĩ Quốc hội.
Căng thẳng biểu tình bùng lên khi một số người đốt lốp xe, phóng hỏa một phương tiện chính phủ gần Tòa nhà Quốc hội và ném đá về phía cảnh sát.
Lực lượng thực thi pháp luật đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Bất chấp điều này, đoàn người biểu tình vẫn khẳng định quyết tâm tiếp tục tuần hành đến khi kế hoạch mua xe được chính thức hủy bỏ.
"Chúng tôi muốn quyết định mua xe phải bị hủy bỏ. Quyết định này cần được đưa ra bởi chính Chủ tịch Quốc hội", nhà hoạt động Domingos de Andrade (34 tuổi) khẳng định với báo chí.
Phản ứng trước làn sóng phản đối, Tổng thống Jose Ramos-Horta ngày 16-9 tuyên bố sẽ "không khoan nhượng" với bạo lực trong biểu tình.
"Các bạn có thể tổ chức biểu tình phản đối Chính phủ, Quốc hội khi họ làm sai, nhưng không được dùng đến bạo lực", ông nhấn mạnh.
Sức ép từ người dân đã buộc một số đảng chính trị phải thay đổi lập trường. Đáng chú ý, chính những đảng này trước đó đã bỏ phiếu chấp thuận ngân sách năm 2025 bao gồm kinh phí mua xe.
Ngày 15-9, liên minh chính đảng gồm Đại hội Quốc gia tái thiết Timor, Đảng Dân chủ và Đảng Củng cố thống nhất quốc gia của những người con Timor (KHUNTO) ra tuyên bố chung, khẳng định việc mua xe cho các nhà lập pháp "không phản ánh lợi ích công cộng", và cam kết sẽ yêu cầu Quốc hội rút lại kế hoạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận