13/09/2025 17:13 GMT+7

Tân thủ tướng hứa xử lý tham nhũng, biểu tình ở Nepal hạ nhiệt nhanh

Tình hình ở thủ đô Kathmandu của Nepal đang dần ổn định sau làn sóng biểu tình đẫm máu tuần qua. Người dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào tân Thủ tướng Sushila Karki.

Tân thủ tướng hứa xử lý tham nhũng, biểu tình ở Nepal hạ nhiệt nhanh - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Sushila Karki đến bệnh viện Trung tâm Chấn thương quốc gia để thăm các nạn nhân bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, tại Kathmandu vào ngày 13-9 - Ảnh: AFP

Tối 12-9, cựu chánh án Tòa án tối cao Nepal Sushila Karki, 73 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí này.

Ngay sau đó, theo đề xuất của bà, Nepal đã giải tán Quốc hội và tổng tuyển cử được ấn định vào ngày 5-3-2026.

Nhiệm vụ trước mắt của tân Thủ tướng Sushila Karki là khôi phục trật tự sau các cuộc biểu tình đẫm máu, đồng thời xử lý nạn tham nhũng vốn là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua.

Việc bổ nhiệm bà diễn ra sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel, Tổng thống Ram Chandra Paudel và đại diện của thế hệ Gen Z.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi "lời chúc tốt đẹp" tới bà Karki, đồng thời khẳng định New Delhi "cam kết vững chắc với hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân Nepal".

Nepal - Ảnh 2.

Người dân cầu nguyện tại Bảo tháp Boudhanath ở Kathmandu - Ảnh: AFP

Nepal - Ảnh 3.

Người dân địa phương dọn dẹp đống đổ nát của một siêu thị bị phóng hỏa trong biểu tình ở Nepal, ngày 13-9 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, việc bổ nhiệm bà Karki dường như được đón nhận rộng rãi trong dư luận.

"Nepal đã có nữ thủ tướng đầu tiên. Chúng tôi tin rằng thủ tướng, một cựu chánh án, sẽ giải quyết cuộc chiến chống tham nhũng của Nepal và quản trị tốt hơn", bà Suraj Bhattarai, 51 tuổi, một nhân viên xã hội, bình luận.

"Quyết định về chính phủ lâm thời hiện tại là tốt. Tham nhũng là vấn đề chính đối với người dân lúc này, đặc biệt với giới trẻ. Không quan trọng là thế hệ Gen Z hay bất kỳ ai lớn tuổi hơn trong chính trường giải quyết vấn đề này, chỉ cần nó chấm dứt", cô Durga Magar, 23 tuổi, làm việc tại một cửa hàng ở Kathmandu, nhấn mạnh.

Tân thủ tướng hứa xử lý tham nhũng, biểu tình ở Nepal hạ nhiệt nhanh - Ảnh 4.

Một cửa hàng mở cửa trở lại tại quảng trường Durbar ở Kathmandu ngày 13-9 - Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình bùng phát tại Nepal vào hôm 8-9, khi những người biểu tình, phần lớn thuộc thế hệ Gen Z, tràn xuống đường để phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ và nạn tham nhũng. 

Ít nhất 51 người đã thiệt mạng và 1.300 người bị thương, nhiều công trình, trong đó có cả tòa nhà Quốc hội, bị phóng hỏa gây thiệt hại nặng.

Dưới sức ép của các cuộc biểu tình, Thủ tướng KP Sharma Oli đã phải từ chức. Lệnh cấm với 26 mạng xã hội chưa đăng ký ở nước này cũng được gỡ bỏ.

Theo Hãng tin AFP, trong ngày 13-9, tình hình ở thủ đô Kathmandu dần trở lại bình thường. Quân đội giảm hiện diện trên đường phố, các khu chợ mở cửa trở lại, giao thông thông suốt và nhiều gia đình đã đến các đền chùa.

Tuy vậy, tình hình an ninh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do hơn 12.500 tù nhân vượt ngục trong làn sóng biểu tình vừa qua.

Nepal dần 'bình yên sau cơn bão', kỳ vọng vào tân thủ tướng - Ảnh 5.Nepal: Hơn 12.500 tù nhân đang lẩn trốn, ít nhất 51 người chết

Ngày 12-9, cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trong tuần này đã tăng lên ít nhất 51 người, ngoài ra còn hơn 12.500 tù nhân bỏ trốn vẫn chưa được tìm thấy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất