13/09/2025 07:29 GMT+7

Nepal giải tán Quốc hội, sang năm 2026 mới bầu lại

Tổng thống Nepal ký quyết định giải tán Hạ viện theo đề xuất của tân Thủ tướng Sushila Karki, nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.

Nepal giải tán Quốc hội, sang năm 2026 mới bầu lại - Ảnh 1.

Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel và tân Thủ tướng Sushila Karki tại lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra ở Dinh Tổng thống ở Kathmandu ngày 12-9 - Ảnh: AFP

Theo báo Hindustan Times ngày 12-9, Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel đã ký quyết định giải tán Hạ viện theo đề xuất của tân Thủ tướng Sushila Karki.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống, quyết định có hiệu lực từ 23h cùng ngày và cuộc bầu cử Quốc hội mới được ấn định vào ngày 21-3-2026.

Bà Sushila Karki, 73 tuổi, cựu Chánh án Tòa án tối cao Nepal, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này, dẫn dắt chính phủ lâm thời sau nhiều ngày bất ổn chính trị.

Trước đó chính phủ của ông K.P. Sharma Oli đã từ chức sau các cuộc biểu tình lan rộng trên cả nước, xuất phát từ làn sóng phản đối lệnh cấm mạng xã hội, và dẫn đến bạo lực nghiêm trọng khiến ít nhất 51 người thiệt mạng.

Trong lễ nhậm chức tại Dinh Tổng thống, bà Karki tuyên thệ theo Điều 80 Hiến pháp Nepal, cam kết thực hiện nhiệm vụ thủ tướng.

Tổng thống Paudel chúc mừng và bày tỏ: "Chúc mừng, bà sẽ thành công trong việc cứu vãn đất nước".

"Bà ấy là lựa chọn đáng tin cậy để dẫn dắt chính phủ lâm thời. Sự chính trực của bà chưa bao giờ bị nghi ngờ, bà không dễ bị đe dọa hay chi phối. Bà can đảm và không bị lay chuyển bởi áp lực", cựu Thẩm phán Tòa án tối cao Anil Kumar Sinha nhận định với Hãng tin AFP.

Buổi lễ có sự tham dự của Chánh án Tòa án tối cao, các quan chức cấp cao và lãnh đạo cơ quan an ninh. Cựu Thủ tướng Baburam Bhattarai là người duy nhất trong số các cựu thủ tướng tham dự.

Việc bổ nhiệm bà Karki diễn ra sau các cuộc họp giữa Tổng thống Paudel, lãnh đạo quân đội và đại diện phong trào thanh niên "Gen Z" - lực lượng dẫn dắt các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Hàng ngàn thanh niên và người dân đã tụ tập bên ngoài Văn phòng Tổng thống tại Sheetalniwas, Maharajgunj để ăn mừng, bày tỏ niềm vui trên mạng xã hội với những dòng trạng thái như: "Chúc mừng nữ Thủ tướng đầu tiên", "Hãy thành công, cứu và xây dựng đất nước", "Cảm ơn 'Gen Z', nhờ các bạn điều này đã xảy ra".

Nepal giải tán Quốc hội, ấn định ngày bầu cử vào năm 2026 - Ảnh 3.Hậu biểu tình, Nepal có nữ thủ tướng đầu tiên

Bà Sushila Karki, cựu chánh án Tòa án tối cao Nepal, tuyên thệ nhậm chức thủ tướng tối 12-9 để lãnh đạo quá trình chuyển giao quyền lực ở nước này sau làn sóng biểu tình đẫm máu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất