12/09/2025 23:40 GMT+7

Hậu biểu tình, Nepal có nữ thủ tướng đầu tiên

Bà Sushila Karki, cựu chánh án Tòa án tối cao Nepal, tuyên thệ nhậm chức thủ tướng tối 12-9 để lãnh đạo quá trình chuyển giao quyền lực ở nước này sau làn sóng biểu tình đẫm máu.

Nepal - Ảnh 1.

Bà Sushila Karki sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-9, Văn phòng Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel thông báo việc bổ nhiệm cựu chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki làm thủ tướng.

Bà Karki, 73 tuổi, sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal. Lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra lúc 21h15 ngày 12-9 giờ địa phương (22h30 giờ Việt Nam).

Sinh năm 1952 tại Biratnagar (miền đông Nepal), bà Karki tốt nghiệp khoa học chính trị tại Ấn Độ và luật tại Kathmandu.

Bà bắt đầu hành nghề luật sư từ năm 1979 và nhanh chóng nổi tiếng là người dũng cảm, thường nhận những vụ việc mà người khác né tránh.

Năm 2012, bà là một trong hai thẩm phán Tòa án tối cao tuyên án tù một bộ trưởng đương chức vì tham nhũng, lần đầu tiên trong lịch sử Nepal.

Bà đảm nhiệm chức vụ chánh án Tòa án tối cao Nepal từ năm 2016 đến 2017.

Theo Reuters, việc bổ nhiệm bà Sushila Karki diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Paudel, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ashok Raj Sigdel và những người biểu tình.

Bà nhận được sự ủng hộ của những người biểu tình vì sự trung thực, liêm chính và lập trường chống tham nhũng.

Bà Karki nói với truyền thông Nepal rằng những người biểu tình thuộc thế hệ Gen Z đã tin tưởng giao cho bà trọng trách lãnh đạo "trong một thời gian ngắn để tổ chức bầu cử".

"Bà ấy là lựa chọn đáng tin cậy để dẫn dắt chính phủ lâm thời. Sự chính trực của bà chưa bao giờ bị nghi ngờ, bà không dễ bị đe dọa hay chi phối. Bà can đảm và không bị lay chuyển bởi áp lực", cựu thẩm phán Tòa án tối cao Anil Kumar Sinha nhận định với AFP.

Nepal rơi vào bất ổn chính trị sau khi lệnh cấm của Chính phủ với 26 nền tảng mạng xã hội châm ngòi cho cuộc biểu tình lớn của thế hệ Gen Z ở thủ đô Kathmandu và nhiều nơi khác.

51 người đã thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương do các cuộc biểu tình. Dưới sức ép, ngày 9-9, Thủ tướng K.P. Sharma Oli đã từ chức. Lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội cũng đã được dỡ bỏ.

Theo Reuters, tình hình tại Nepal đang dần trở lại bình thường trong ngày 12-9. Các cửa hàng đã mở cửa, xe cộ lưu thông bình thường.

Các gia đình đang bắt đầu nhận lại thi thể người thân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Hậu biểu tình, Nepal có nữ thủ tướng đầu tiên - Ảnh 3.Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi trong biển lửa

Tại thủ đô Kathmandu, hàng loạt công trình đã bị người biểu tình đốt phá, trong đó có khách sạn Hilton - tòa nhà khách sạn cao nhất Nepal.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất