
Người biểu tình đốt lửa để chặn cầu cạn Cadix ở thành phố Caen, tây bắc Pháp vào ngày 10-9 - Ảnh: AFP
Theo trang Enronews, người biểu tình đã tìm cách làm tê liệt giao thông và cuộc sống thường nhật trên khắp nước Pháp.
Chính quyền đã triển khai 80.000 cảnh sát và hiến binh (gendarme) khi hàng ngàn người biểu tình đốt lửa, dựng rào chắn để chặn đường vành đai thủ đô Paris. Tính đến sáng 10-9, có 95 vụ bắt giữ được ghi nhận tính riêng ở khu vực thủ đô Paris và 8 vụ ở ngoại ô.
Tại ga tàu điện Porte de Montreuil ở phía đông thủ đô nước Pháp, người biểu tình đốt các thùng rác và dựng chướng ngại vật trên đường ray xe điện. Hiện cảnh sát đã thu dọn các chướng ngại vật và giải tán đám đông. Người biểu tình còn tràn ra đường cao tốc để cản trở giao thông, nhưng cũng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn.
Vài trăm người đã tụ tập tại nhà ga Gare du Nord ở Paris vào khoảng 10h30 ngày 10-9, làm gia tăng căng thẳng ở một trong những nhà ga xe lửa lớn nhất châu Âu.
Các cuộc biểu tình khắp nước Pháp - được kêu gọi thông qua Telegram và các mạng xã hội - bùng nổ sau khi chính quyền Thủ tướng Francois Bayrou sụp đổ vào ngày 8-9.
Trong một cuộc họp sáng 10-9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bruno Retaileau đưa ra lời cảnh cáo: "Sẽ không có sự cản trở nào được dung thứ".
Khác với cuộc biểu tình "Áo vàng" hồi 2018, phong trào biểu tình "Bloquons Tout" (Chặn tất cả) được tổ chức ít chặt chẽ hơn nhưng lại nhận được sự ủng hộ đáng kể trên mạng xã hội.
Cuộc thăm dò của Công ty Ipsos cho thấy 46% người Pháp ủng hộ phong trào Bloquons Tout, trong đó bao gồm nhiều người thuộc cánh tả và cả hơn nửa số cử tri ủng hộ Đảng Mặt trận quốc gia Pháp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận