Thứ 3, ngày 17 tháng 5 năm 2022
Tiểu bang đầu tiên ở Mỹ buộc dạy môn lịch sử người Mỹ gốc Á
TTO - Trong nỗ lực chống kỳ thị đối với người châu Á và gốc Á, Hạ viện tiểu bang Illinois (Mỹ) đã thông qua dự luật bắt buộc các trường học dạy môn lịch sử người Mỹ gốc Á (Asian-American).

Một trường học tại tiểu bang Illinois (Mỹ) - Ảnh: REUTERS
Dự luật này có tên đầy đủ là Đạo luật giảng dạy bình đẳng về lịch sử cộng đồng người Mỹ gốc Á, trong đó bắt buộc giảng dạy môn lịch sử người Mỹ gốc Á tại các trường tiểu học và trung học công lập, bắt đầu từ niên khóa 2022 - 2023.
Vừa qua, Hạ viện Illinois do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật này với tỉ lệ bỏ phiếu 98-13.
"Người Mỹ gốc Á là một phần của nước Mỹ nhưng chúng ta thường không nhìn nhận được điều này. Sự đồng cảm xuất phát từ sự thấu hiểu. Chúng ta không thể làm tốt hơn trừ khi chúng ta hiểu biết về họ sâu hơn", hãng tin Reuters ngày 15-4 dẫn lời dân biểu Jennifer Gong-Gershowi, người đồng bảo trợ cho dự luật.
Hiện đạo luật được trình Thượng viện để xem xét, và nếu được thông qua, Illinois sẽ là tiểu bang đầu tiên bắt buộc đưa môn lịch sử người Mỹ gốc Á vào giảng dạy trong trường học.
Nhóm vận động người Mỹ gốc Á có tên Asian Americans Advancing Justice tại Chicago là những người đã dẫn đầu các nỗ lực thông qua luật này.
Câu chuyện được nhóm đưa lên từ đầu năm 2020, nhưng tới khi xuất hiện hàng loạt cuộc tấn công gây chết người nhằm vào phụ nữ gốc Á ở Atlanta hồi tháng 3, dự luật mới thu hút sự chú ý đông đảo của các nghị sĩ.
Trên khắp nước Mỹ, các cộng đồng người châu Á phải đối mặt với làn sóng bạo lực nhắm vào họ kể từ khi các biện pháp giãn cách xã hội được đặt ra nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.
Một số nhà lãnh đạo cộng đồng đã đổ lỗi cho cựu tổng thống Donald Trump, cho rằng việc ông thường gọi virus corona là "virus Trung Quốc" đã gây ra sự hiềm khích nguy hiểm này.
Một báo cáo gần đây của Trung tâm nghiên cứu về thù hằn và chủ nghĩa cực đoan tại Đại học bang California, San Bernardino, cho thấy mặc dù tỉ lệ tội phạm nói chung ở Mỹ đã giảm nhẹ vào năm 2020, nhưng tội phạm chống lại người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương (AAPI) đã tăng vọt lên tới 145%.
Sohyun An, một giáo sư tại Đại học Kennesaw của bang Georgia, người đã nghiên cứu cách trẻ em Mỹ được dạy về lịch sử người Mỹ gốc Á, cho rằng dự luật của Illinois là một bước đi đúng hướng.
Bà cho biết trước đây các trường dạy lịch sử người Mỹ gốc Á thường mô tả những người gốc Á như một mối đe dọa quân sự hoặc kinh tế.
-
TTO - Tính đến 19h ngày 17-5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 31 với 104 HCV, 63 HCB và 62 HCĐ.
-
TTO - Trong lúc đổ xăng, một người đàn ông lái xe hơi đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe tông thẳng vào trụ bơm xăng. Cả xe lẫn cây xăng bốc cháy dữ dội.
-
TTO - Chiều 17-5, đội tuyển U23 Việt Nam ra sân tập luyện trở lại nhằm chuẩn bị cho trận bán kết với U23 Malaysia vào ngày 19-5 tới. Có thể thấy, tinh thần toàn đội rất thoải mái.
-
TTO - Theo Hãng tin AFP, ngày 17-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 265 binh sĩ Ukraine, trong đó có hơn 50 binh sĩ bị thương, đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine.
-
TTO - Công an quận Phú Nhuận đã ra lệnh kê biên đối với căn hộ của Nguyễn Trần Hoàng Phong (tài xế Mercedes) để đảm bảo bồi thường cho tài xế Grab (đã chết) và nữ tiếp viên hàng không mang thương tật 79%.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận