04/11/2023 19:58 GMT+7

Tiếp sức giáo viên và học trò vượt khó ở Phú Yên

Trong buổi lễ Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên ở Phú Yên chiều 4-11, niềm vui như được nhân đôi khi thầy cô và các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được nhận các suất học bổng và phần quà từ chương trình.

Ông Nguyễn Thái Học - phó trưởng Ban Nội chính Trung ương - trao tặng các phần quà đến cho giáo viên khó khăn của tỉnh Phú Yên - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ông Nguyễn Thái Học - phó trưởng Ban Nội chính Trung ương - trao tặng các phần quà đến cho giáo viên khó khăn của tỉnh Phú Yên - Ảnh: TRẦN HOÀI

Trên tay nhận những suất học bổng và phần quà từ chương trình, nhiều em học sinh và thầy cô không giấu được niềm hạnh phúc.

Tiếp thêm động lực gieo chữ cho giáo viên ở Phú Yên

Vượt đường xa từ huyện miền núi Sông Hinh, thầy Đặng Quang Vũ - giáo viên Trường THCS Nguyễn Du - bày tỏ niềm vui khi nhận được phần quà hỗ trợ từ chương trình.

Thầy Vũ kể trường của thầy ở nơi vùng núi khó khăn, cuộc sống người dân nghèo khó, nhiều em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc ăn ở, học hành rất thiếu thốn. Vì thế mà thầy quyết định chọn ngôi trường này hỗ trợ các em học sinh, đến nay đã được 20 năm.

Tuy đã gắn bó việc dạy con chữ với một thời gian dài, nhưng hiện tại gia đình thầy vẫn phải ở nhà công vụ, vợ ốm đau liên miên, cuộc sống vì thế mà khó khăn rất nhiều.

"Dù cuộc sống còn nhiều những vất vả, nhưng tôi vẫn luôn gắn bó với ngôi trường này, phần quà của chương trình chính là động lực cho tôi vươn lên, tiếp tục hành trình mang con chữ đến cho học sinh vùng cao" - thầy Vũ chia sẻ.

Thầy Đặng Quang Vũ và cô Võ Thị Thu Vân bày tỏ niềm vui khi nhận được những sự tri ân từ chương trình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Thầy Đặng Quang Vũ và cô Võ Thị Thu Vân bày tỏ niềm vui khi nhận được những sự tri ân từ chương trình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Gắn bó gần 20 năm với bộ môn thể dục tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (tỉnh Phú Yên), cô giáo Võ Thị Thu Vân trải lòng về việc gia đình từng đột ngột gặp biến cố lớn khi người chồng ra đi, để lại ba mẹ con bơ vơ.

"Neo đơn 7 năm nay, tôi cùng hai con nhỏ nhiều lúc gặp khó khăn, túng thiếu trong cuộc sống cũng chỉ biết chắt bóp, bấm bụng bữa này bữa kia, chi tiêu tằn tiện" - cô Vân tâm sự.

Thấu hiểu được hoàn cảnh cô Vân, ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã tạo nhiều điều kiện cho cô Vân, đồng thời học trò gần xa khi hay chuyện cũng thêm thương quý cô giáo của mình.

Cô Thu Vân là một trong số 10 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được chương trình Tiếp sức đến trường hỗ trợ một phần quà 6 triệu đồng (5 triệu đồng tiền mặt và quà tặng 1 triệu đồng).

Con đường đến trường vui hơn

Niềm vui của cha con ông Nguyễn Mai khi nhận được suất học bổng từ chương trình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Niềm vui của cha con ông Nguyễn Mai khi nhận được suất học bổng từ chương trình - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cùng với các thầy cô giáo, các em học sinh THCS và THPT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng nhận được những suất học bổng từ chương trình.

Dắt tay cô con gái nhỏ đến buổi lễ trao học bổng, ông Nguyễn Mai (60 tuổi), có con là em Nguyễn Bùi Phương Thảo - học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP Tuy Hòa), vui mừng khi con gái được nhận suất học bổng từ chương trình.

Vợ mất từ khi con gái còn nhỏ, ông Mai một thân "gà trống nuôi con", dù cuộc sống còn khó khăn, tuổi lại cao, ông Mai vẫn quyết nuôi con ăn học thành người. Đến nay cô con gái nhỏ đã học đến lớp 6, chăm ngoan, lại học giỏi, ông Mai nói đó là niềm động lực cho mình cố gắng hơn vì tương lai của con.

"Mong rằng với suất học bổng con gái tôi sẽ có nhiều động lực hơn, có ý chí cố gắng nhiều hơn trong học tập để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và gia đình" - ông Mai bộc bạch.

Em Phan Thanh Trúc quyết tâm trong học tập khi nhận được học bổng từ chương trình - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Em Phan Thanh Trúc quyết tâm trong học tập khi nhận được học bổng từ chương trình - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Mồ côi cha, mẹ đi làm mướn ở xa, đó là hoàn cảnh của em Phan Thanh Trúc - học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu (Phú Yên). Để có tiền đi học, hằng ngày Trúc đi chạy bàn ở quán cơm gần nhà, và phụ việc lặt vặt của bà con quanh xóm. Có lẽ vì quá khó khăn nên cô học trò này quyết tâm học thật giỏi để đổi phận.

"Giờ nào không đi học là em đi phụ quán cơm để có thêm tiền đi học, mua sách vở để sau này trở thành giáo viên" - Trúc tâm sự.

Tham dự buổi trao học bổng Tiếp sức đến trường chiều 4-11, Trúc không giấu được niềm xúc động. Nhận được tiền hỗ trợ từ chương trình, cô học trò này hứa sẽ cố gắng chi tiêu thật tiết kiệm và sẽ mua sách vở ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Ngoài 60 suất học bổng cho các tân sinh viên ở Phú Yên, dịp này, ban tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ cũng trao tặng 10 suất quà cho giáo viên vượt khó, dạy tốt ở Phú Yên (trong đó gồm 5 triệu đồng và phần quà trị giá 1 triệu đồng).

Ngoài ra, 40 suất học bổng (mỗi phần trị giá 5 triệu đồng) cũng được trao tay đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là những phần quà được trao tặng riêng cho thầy cô và học sinh tại Phú Yên - điểm trao thứ 10 của chương trình Tiếp sức đến trường năm 2023.

"Tôi mong mọi người sẽ giúp Linh hoàn thành giấc mơ của em"'Tôi mong mọi người sẽ giúp Linh hoàn thành giấc mơ của em'

Đó là mong muốn của cô giáo chủ nhiệm của em Đoàn Thái Linh - cô gái đã lớn lên và đi học trong vòng tay của ba anh em côi cút nương vào nhau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên