Diễn Tiếng trống Mê Linh, Khách sạn Hào Hoa miễn phí mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Hòa cùng các hoạt động chào mừng thành phố 50 năm được mang tên Bác, Nhà hát Trần Hữu Trang sẽ diễn một loạt vở như Tiếng trống Mê Linh, Tiếng hò sông Hậu… phục vụ miễn phí khán giả TP.HCM.

Tiếng trống Mê Linh, Khách sạn Hào Hoa phục vụ khán giả miễn phí mừng 50 thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh là dấu ấn không phai trong lòng khán giả thành phố - Ảnh: NVCC

Trong cột mốc quan trọng của thành phố, xem lại những vở sử Việt, cách mạng hay như Tiếng trống Mê Linh, Tiếng hò sông Hậu, Khách sạn Hào Hoa... khiến không khí những ngày này càng thêm ý nghĩa.

Tiếng trống Mê Linh: Tiếng trống của hồn thiêng

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh được xem là vở diễn kinh điển của sàn diễn thành phố. Ra đời ngay sau những năm 1975, ở giai đoạn còn khó khăn để xây dựng thành phố mới, tác phẩm Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền) của Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga với hàng loạt nghệ sĩ cải lương thế hệ vàng như Thanh Nga, Thanh Sang, Hoàng Giang, Văn Ngà, Hà Mỹ Xuân, Kim Hương, Hùng Minh, Ngọc Nuôi, Bảo Quốc… đã trở thành bài ca dựng nước, giữ nước không phai trong lòng khán giả mộ điệu.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn lại Tiếng trống Mê Linh, vở cải lương đầy tự hào của thành phố, là việc làm hết sức ý nghĩa.

Vở được ấn định ngày diễn vào 11-7, với dàn diễn viên kế thừa của Nhà hát Trần Hữu Trang qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn Trần Ngọc Giàu như Thanh Ngân, Nguyễn Văn Khởi, Mỹ Hằng, Kim Luận, Phùng Ngọc Bảy, Thanh Toàn, Tô Tấn Loan, Hoài Nam…

Tiếng hò sông Hậu cũng là vở diễn mang chiều dài 50 năm lịch sử của thành phố ta. Nối dài kịch bản mang đậm dấu ấn vở cải lương cách mạng của soạn giả Điêu Huyền khi xưa với các tài danh cải lương, nay đạo diễn Hoa Hạ cùng các diễn viên thực lực của nhà hát cùng hợp sức để câu chuyện người nông dân đứng lên đòi công bằng, tự do dưới ách áp bức của thực dân và phong kiến tiếp tục lay động khán giả hôm nay.

Vở sẽ diễn phục vụ khán giả ngày 18-7 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Đoàn 2 của nhà hát như Lê Tứ, Tấn Giao, Thu Vân, Điền Trung, Hà Như, Nhã Thi, Chí Bảo, Nguyễn Văn Hợp, Thanh Đông…

Tiếng trống Mê Linh, Khách sạn Hào Hoa phục vụ khán giả miễn phí mừng 50 thành phố mang tên Bác - Ảnh 2.

Vở cải lương Khách sạn Hào Hoa - Ảnh: LINH ĐOAN

Khách sạn Hào Hoa, San hô đỏ, mỗi vở một vẻ

Nếu Tiếng trống Mê Linh, Tiếng hò sông Hậu mang màu xưa, thì Khách sạn Hào Hoa là cuộc chiến cân não trong giai đoạn chống Mỹ.

Vở Khách sạn Hào Hoa (tác giả: Trần Hà, Vũ Kim, Điêu Huyền) được xem là một trong những vở cải lương cách mạng đầu tiên của thành phố ta sau 1975, gây được tiếng vang và có những suất diễn liên tục cháy vé.

Mỗi vai diễn trong vở dường như đều trở thành vai diễn để đời của các nghệ sĩ như Mỹ Châu, Thanh Tuấn…

Qua năm tháng, Khách sạn Hào Hoa vẫn tiếp tục được dựng đi dựng lại với rất nhiều nghệ sĩ như Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Thoại Miêu, Trọng Phúc, Lý Thu, Hoàng Minh Vương…

Vở dựa theo câu chuyện có thật về những chiến sĩ biệt động Sài Gòn đánh bom khách sạn Caravelle ngày 25-8-1964.

Từ bản dựng đầu tiên của cố đạo diễn Huỳnh Nga, đến năm 2023 Nhà hát Trần Hữu Trang đã làm lại qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn Trần Ngọc Giàu.

Khách sạn Hào Hoa có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Võ Minh Lâm, Thu Vân, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Hà Như, Nhật Thanh, Diễm Thanh, Võ Hoài Long, Thy Phương…, sẽ phục vụ công chúng miễn phí vào ngày 3-7.

Nếu Tiếng trống Mê Linh, Tiếng hò sông HậuKhách sạn Hào Hoa đều là những vở cải lương nổi tiếng 50 năm qua thì San hô đỏ là kịch bản mới toanh được Nhà hát Trần Hữu Trang dàn dựng đưa đi dự thi Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2024 tại Cần Thơ và đoạt luôn huy chương vàng.

San hô đỏ (tác giả: Bích Ngân, chuyển thể: Phạm Văn Đằng, đạo diễn: Trần Ngọc Giàu) là vở diễn tôn vinh những chiến sĩ kiên trung ngày đêm bám trụ, bảo vệ biển đảo quê hương.

Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ Tấn Giao, Võ Thành Phê, Phùng Ngọc Bảy, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Tô Tấn Loan, Mỹ Hằng, Kim Luận…, diễn vào ngày 14-7.

Theo thông tin từ Nhà hát Trần Hữu Trang, 4 vở cải lương kể trên sẽ luân phiên phục vụ khán giả ở ba khu vực TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lựa chọn 4 vở diễn ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thể hiện mong muốn của sở và nhà hát giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ nhìn lại quãng đường phát triển đầy tự hào của đất nước, của TP.HCM.

Đồng thời chứng tỏ nghệ thuật cải lương TP trong 50 năm qua đã gìn giữ, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ trước đã dày công xây dựng. Người trẻ của cải lương hôm nay vẫn tiếp tục phát huy và làm sáng mãi những bài ca dựng nước, giữ nước.

Tiếng trống Mê Linh, Khách sạn Hào Hoa phục vụ khán giả miễn phí mừng 50 thành phố mang tên Bác - Ảnh 5.Cải lương Khách sạn Hào Hoa diễn miễn phí đúng ngày 30-4

Đúng ngày 30-4, khán giả có cơ hội xem lại vở cải lương nổi tiếng một thời Khách sạn Hào Hoa, do các nghệ sĩ trẻ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thể hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất