12/01/2023 19:29 GMT+7

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình

Tối 12-1, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập duy nhất để làm quen sân Mỹ Đình (Hà Nội) và chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với chủ nhà Việt Nam vào tối mai 13-1.

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

HLV Polking cùng tiền đạo số một Dangda di chuyển sau khi trao đổi - Ảnh: N.K

Đáng chú ý, tiền đạo số một Teerasil Dangda phải tập riêng.

Đội tuyển Thái Lan đã vào chung kết sau khi thắng chung cuộc Malaysia 3-1 sau hai lượt trận bán kết. Trong đó, Teerasil Dangda đã ghi 1 bàn trong trận thắng Malaysia 3-0 ở lượt về tại sân Thammasat, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 6 bàn thắng, hơn 1 bàn so với Tiến Linh.

Tuy nhiên, Dangda cũng gặp chấn thương ở trận đấu này. Anh phải rời sân ngay đầu hiệp 2, nhường chỗ cho tiền đạo Adisak Kraisorn. 

Ở buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình vào tối 12-1 nhằm chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Việt Nam, Dangda vẫn không thể tập chung cùng các đồng đội.

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

HLV Polking trao đổi cùng tiền đạo số một Dangda trước khi rời sân tập cùng bác sĩ - Ảnh: N.K

HLV Polking đã trao đổi khá lâu với Dangda trước buổi tập, trước khi cho lão tướng 35 tuổi này ra rìa sân đi bộ cùng bác sĩ. Việc chân sút số một đội tuyển Thái Lan có kịp hồi phục cho trận đấu với Việt Nam vào tối 13-1 hay không vẫn là một dấu hỏi. 

Nếu Dangda không kịp bình phục, ông Polking buộc phải dùng Adisak Kraisorn - tiền đạo mới chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Trở lại với buổi tập của đội tuyển Thái Lan, thầy trò HLV Polking tỏ ra cực kỳ thoải mái. Nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil và Đức này thậm chí còn nhiều lần "biểu diễn" tâng bóng và đứng trên quả bóng trong lúc chờ các học trò xỏ giày vào sân.

Theerathon Bunmathan - cầu thủ đáng chú ý của Thái Lan và được giới CĐV Việt Nam đặt biệt danh là "vua cùi chỏ" vì hay đá tiểu xảo - tỏ ra khá thoải mái trên sân tập. Anh cười đùa gần như nhiều nhất trên sân tập.

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 3.

HLV Polking tâng bóng trong lúc chờ các cầu thủ Thái Lan vào sân tập - Ảnh: N.K

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 4.

HLV Polking trao đổi với các cầu thủ Thái Lan trước buổi tập - Ảnh: N.K

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 5.

Theerathon (tóc vàng) cười thoải mái khi chạy khởi động - Ảnh: N.K

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 6.

Tiền đạo số một Thái Lan Dangda đi bộ ngoài sân cùng bác sĩ - Ảnh: N.K

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 7.

Theerathon trong bài tập với bóng - Ảnh: N.K

Tiền đạo số một của Thái Lan phải tập riêng khi làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 8.

Thủ môn 33 tuổi Kittipong nhiều khả năng sẽ bắt chính trận chung kết lượt đi với Việt Nam - Ảnh: N.K

Chuyên gia Thái Lan yêu cầu Chuyên gia Thái Lan yêu cầu 'chăm sóc đặc biệt' Tiến Linh

Trước trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam với Thái Lan tại Mỹ Đình, các chuyên gia bóng đá Thái đánh giá rất cao sự nguy hiểm của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên