12/01/2023 13:26 GMT+7

Trước chung kết, HLV Park Hang Seo đọc vanh vách lối chơi của tuyển Thái Lan

Tuyển Việt Nam từng thua 0-2 trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo muốn "đòi" món nợ này ở trận chung kết AFF Cup 2022.

Trước chung kết, HLV Park Hang Seo đọc vanh vách lối chơi của tuyển Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 - Ảnh: H.T.

HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu mới cho tuyển Việt Nam

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo phát biểu: "Trước giải, tôi có thảo luận với nhóm cầu thủ. Chúng tôi hỏi mục tiêu của các bạn như thế nào và làm cách nào để đạt mục tiêu đó. Họ cần hỗ trợ gì để đạt mục tiêu.

Các cầu thủ tránh nói về chức vô địch, họ chỉ nói muốn vào đến trận chung kết. Thật may mắn chúng tôi đã đạt được mục tiêu này.

Bây giờ toàn đội có mục tiêu mới, có 2 việc cần phải làm. Thứ nhất, trong 5 năm dẫn dắt U23 và tuyển quốc gia, tôi chỉ thua một trận, đó là ở bán kết lượt đi tại AFF Cup 2020 trước Thái Lan. Mục tiêu sắp tới là 'đòi' món nợ này.

Thứ hai, tôi muốn cùng các cầu thủ làm thế nào giành được chức vô địch để dành tặng tất cả những ai hỗ trợ chúng tôi thời gian vừa qua và người hâm mộ", ông Park khẳng định.

Khi được hỏi về việc tuyển Thái Lan vắng nhiều trụ cột có phải lợi thế cho Việt Nam không, HLV Park Hang Seo nhận định: "Thiếu vắng quan trọng nhất của họ chủ yếu là Chanathip Songkrasin. Tuyển Việt Nam cũng vắng Công Phượng. Bóng đá mà phân tích rõ ràng như thế thì cũng không đúng lắm".

Trong buổi họp báo có câu hỏi dành cho Đỗ Hùng Dũng về vấn đề thẻ phạt liệu có ảnh hưởng tới mục tiêu của toàn đội. Ông Park lập tức phản pháo: "Những câu hỏi về thẻ phạt thì mọi người không nên hỏi cầu thủ vì điều đó ảnh hưởng tới tâm lý. Hãy hỏi tôi thì tốt hơn.

Mục tiêu của chúng tôi là thắng trận. Chúng tôi ưu tiên cho mục tiêu này nên không nghĩ về vấn đề thẻ phạt".

Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ đã nhận thẻ vàng, Thái Lan cũng có 5 hay 6 cầu thủ gì đó. Nói chung cầu thủ vào sân tuân thủ yêu cầu từ ban huấn luyện.

Bóng đá có áp lực nhưng chúng tôi là những cầu thủ có kinh nghiệm. Chúng tôi đã trải qua những trận cầu lớn như vòng loại World Cup nên tinh thần đội rất thoải mái chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan".

Trước chung kết, HLV Park Hang Seo đọc vanh vách lối chơi của tuyển Thái Lan - Ảnh 2.

Từ trái sang phải: trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, HLV Park Hang Seo và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tham dự họp báo trước trận - Ảnh: H.T.

HLV Park Hang Seo công khai "bắt bài" lối chơi của tuyển Thái Lan

Ở phần họp báo của tuyển Thái Lan, HLV Polking nhận xét tuyển Việt Nam có hàng thủ mạnh nhất, hàng công mạnh nhì ở giải đấu. Tuyển Thái Lan ghi được 16 bàn thắng, chỉ nhận 3 bàn thua. Tuyển Việt Nam ghi 14 bàn và chưa thủng lưới.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Nếu nhìn con số chỉ chênh vài bàn mà nói chúng tôi chỉ thủ tốt, tấn công không tốt thì tôi không đồng ý. Tuyển Việt Nam tấn công cũng tốt như phòng ngự.

Thái Lan có cách chơi của riêng họ. Cánh trái có các cầu thủ mang áo số 6, 2, 11 (Sarach Yooyen, Sasalak Haiprakhon, Bordin Phala - PV). Cánh phải có các số 5, 8, 7 (Chalermsak Aukkee, Peeradon Chamratsamee, Sumanya Purisai - PV).

Đặc biệt hàng tiền vệ gồm cầu thủ số 3, 6, 8 (Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee - PV) chơi rất linh động, triển khai bóng phong phú.

Tôi thì nghĩ hàng công của Thái Lan tốt nhưng không đến mức khiến chúng tôi lo sợ. Họ mạnh chủ yếu ở các số 3, 6 và 8. Nếu tuyển Việt Nam phong tỏa tốt thì hàng công Thái Lan sẽ không có vị gì cả".

HLV Park Hang Seo kêu gọi chấm dứt bàn tán với lối chơi của tuyển Việt Nam

Một phóng viên quốc tế hỏi ông Park nhận xét thế nào khi "một số đội tuyển than phiền Việt Nam chơi bóng xù xì"?

Vị HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết: "Tôi nghĩ chỉ có một đội nói tuyển Việt Nam chơi bóng xù xì. Giải đấu này có một đội là nói nhiều. Tôi không biết tôi nghĩ có đúng về cái tên đội mà anh muốn nói không. Đội nào đó thì chắc anh đã hiểu.

Họ nên xem lại mình trước. Bóng đá là môn thể thao có va chạm, nhưng tôi không đồng ý việc họ nói học trò của mình cố tình gây nguy hại cho đồng nghiệp. Tôi cũng xin kết thúc nhận xét việc nói đội tôi chơi thế này, thế kia".

Trước chung kết, HLV Park Hang Seo đọc vanh vách lối chơi của tuyển Thái Lan - Ảnh 3.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng muốn vô địch AFF Cup 2022 làm quà tri ân HLV Park Hang Seo - Ảnh: H.T.

Ông Park không muốn tuyển Việt Nam vô địch vì mình

Trước câu hỏi về việc có ảnh hưởng gì đến tâm lý cầu thủ hay không khi đây là giải đấu cuối cùng của ông Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Thầy nói các cầu thủ rằng khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia phải đá vì màu cờ sắc áo, đặt lợi ích quốc gia đầu tiên. Vô địch để làm món quà tri ân thầy không quá quan trọng. 

Quan trọng chúng tôi phải trở thành tập thể mạnh, hy sinh vì nhau để trở thành tập thể mạnh, đạt thành tích tốt tặng cho người hâm mộ".

Ngay sau khi Hùng Dũng kết thúc, HLV Park Hang Seo tiếp lời: "Tôi nghĩ các cầu thủ nếu chịu áp lực vì tôi thì đó là điều không nên. Nếu đã là cầu thủ của đội tuyển quốc gia thì phải đặt mục tiêu chiến thắng vì người hâm mộ, vì đất nước. Công việc của tôi mà lại thành áp lực cho cầu thủ thì không nên, nó nên là động lực".

4,5 triệu đồng một cặp vé chỗ đẹp xem chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan4,5 triệu đồng một cặp vé chỗ đẹp xem chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan

Sáng 12-1, LĐBĐVN (VFF) đã tiến hành trả vé xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cho khán giả đã đăng ký mua online. Đông đảo người hâm mộ đã xếp hàng dài trước sân Mỹ Đình chờ nhận vé.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên