08/03/2021 06:54 GMT+7

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc

HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN - PHẠM TUẤN - LAN ANH
HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN - PHẠM TUẤN - LAN ANH

TTO - Sáng 8-3, những mũi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đã được tiêm đồng loạt tại các điểm ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương. Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, những người được tiêm đầu tiên đều là nữ nhân viên y tế.

Vắc xin được tiêm cho y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - Video: DUYÊN PHAN

Đợt đầu tiên cả nước có 21 cơ sở y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 nằm trong danh sách được ưu tiên tiêm ngừa. 

Để có ngày tiêm chủng "lịch sử" này, từ nhiều ngày trước, công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nhân sự, tập huấn, khám sàng lọc...đã được triển khai. 117.600 liều vắc xin của AstraZeneca đã lần lượt được chuyển đến các địa điểm ưu tiên tiêm chủng ở phía Bắc, bao gồm Hà Nội và Hải Dương.

TP.HCM: Tiêm vắc xin tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Việc những người được tiêm đầu tiên đều là nữ nhân viên y tế được xem là nghĩa cử nhằm tri ân những nữ nhân viên y tế có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua, và cũng là dịp để tri ân những "bóng hồng blouse trắng" nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

Tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM là đơn vị được ưu tiên tiêm vắc xin đầu tiên với 900 nhân viên y tế được tiêm. 

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 2.

Vắc xin được bàn giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, TP.HCM sáng 8-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từ 6h sáng 8-3, các nhân viên của Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC (đơn vị nhập khẩu, phối hợp tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế) trong bộ áo bông trùm kín đầu đã bước vào kho lạnh để chuẩn bị mang những liều vắc xin đầu tiên đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đúng thời gian quy định.

Đúng 7h10, lô vắc xin đầu tiên được chuyển từ xe của VNVC vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Dự kiến khoảng 8h30 sẽ hoàn tất mọi công tác kiểm tra để tiến hành tiêm cho các nhân viên y tế.

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 3.

117.600 liều vắc xin của AstraZeneca đã lần lượt được chuyển đến các địa điểm ưu tiên tiêm chủng ở phía Bắc, bao gồm Hà Nội và Hải Dương - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 4.

Nhân viên y tế kiểm tra kim tiêm trước khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trong số 900 nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM được ưu tiên tiêm ngừa COVID-19 đợt này, bác sĩ Dư Lê Thanh Xuân (28 tuổi), công tác tại Khoa cấp cứu hồi sức tích cực - Chống độc người lớn là người được chọn tiêm vắc xin đầu tiên.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online khi vừa nhận được thông tin là người được chọn tiêm ngừa đầu tiên, bác sĩ Xuân nói: "Tôi hơi bất ngờ bởi trước đó kế hoạch tiêm buổi chiều theo thứ tự từng khoa, bởi đóng góp của mình chưa là gì so với nhiều đồng nghiệp khác. Tôi thấy khá hồi hộp không phải vì lo lắng mà là người đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng".

Trong cuộc chiến chống COVID-19, Thanh Xuân cùng với người bạn đời của mình là bác sĩ Nguyễn Văn Thành Được (cùng công tác tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực - chống độc người lớn) đã phải nhiều lần hoãn đám cưới để chống dịch. Nhưng với tâm thế "đều làm trong ngành y", đôi bạn trẻ này bảo đó như một thử thách để cả hai hiểu và trân trọng nhau hơn.

Trước đó ngày 7-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM kiểm tra công tác triển khai tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Theo đánh giá của ông, công tác chuẩn bị được thực hiện rất chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Hải Dương: Hai Trung tâm Y tế được chọn làm điểm tiêm đầu tiên 

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tự tay tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho chị Đỗ Thị Nhài, nhân viên Trạm y tế phường Tân Hưng, Hải Dương - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung - người được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên ở Hải Dương, chia sẻ sau khi được tiêm ngừa - Video: CHÍ TUỆ

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 7.

Vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tại Hải Dương, Sở Y tế đã chọn Trung tâm Y tế TP Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành là 2 điểm đầu tiên triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào ngày 8-3, sau đó tới 10 huyện, thành phố, thị xã còn lại.

Trong sáng 8-3, tại điểm tiêm chủng Trung tâm y tế Hải Dương, dự kiến 50 người sẽ được tiêm vắc xin.

Các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin đợt này gồm nhân viên y tế đã, đang điều trị bệnh nhân COVID-19; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung; thành viên tổ truy vết, trực chốt; nhân viên tham gia điều tra dịch tễ; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vắc xin COVID-19; lực lượng quân đội; lực lượng công an; lực lượng tổ "COVID cộng đồng" tại TP Chí Linh, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Nam Sách.

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 8.

Những người trong diện tiêm chủng sáng 8-3 được khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Bạn Nguyễn Diệu Thúy (21 tuổi, thuộc Thành đoàn Hải Dương) cho biết rất xúc động và vui mừng khi là một trong những người đầu tiên được tham gia tiêm chủng phòng dịch.

"Em cảm thấy rất vinh dự và vui mừng khi là một trong những người đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Dù có một chút lo lắng, hồi hộp, nhưng em sẽ cố gắng hết sức", Thúy cho biết.

Thúy cùng các bạn trẻ tại thành đoàn Hải Dương tham gia chống dịch từ những ngày đầu tháng 2-2021, khi tỉnh này liên tiếp phát hiện những ca dương tính mới với SARS-CoV2.

Hà Nội: Sau tiêm 30 phút, nhân viên đã trở lại làm việc bình thường

Từ sáng sớm, xe chở vắc xin đã đậu trước điểm tiêm chủng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cũng đã chuẩn bị để có thể tiêm chủng ngay.

Khoảng 9h sáng, thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam Kidong Park, đại diện các tổ chức quốc tế đã có mặt tại khu vực tiêm chủng. 

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho biết trong ngày 8-3 có 100 nhân viên của bệnh viện được chủng ngừa, hầu hết là nữ. "Chúng tôi ưu tiên các y bác sĩ nữ vì hôm nay là 8-3", ông Nguyễn Văn Kính - chuyên gia cao cấp của bệnh viện, cho biết.

Theo ông Kính, có 10% tổng số bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu là nhân viên y tế, có nhiều người đã tử vong, Việt Nam cũng ưu tiên tiêm ngừa trước cho nhân viên y tế tương tự các nước.

9h30 sáng 8-3, chương trình tiêm chủng vắc xin chính thức bắt đầu tại Hà Nội. Theo chị Phạm Nguyệt Quyên - phụ trách Phòng công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, một trong những người tiêm đầu tiên, cho biết sau tiêm chị không gặp bất kỳ biểu hiện lạ nào. Sau theo dõi 30 phút, chị đã quay lại làm việc bình thường.

Ngày mai 9-3, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiêm cho nhân viên y tế của Bệnh viện Thanh Nhàn, sau đó là tiêm cho 300 nhân viên CDC Hà Nội.

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 9.

Từ 6h sáng các nhân viên vào kho kiểm tra vắc xin để vận chuyển qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 10.

Nhân viên VNVC chuyển lô vắc xin lên xe - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 11.

Vắc xin đang trên đường qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 12.

Sáng 8-3, vắc xin được bàn giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tại Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Vắc xin được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới - Video: Hoàng Lộc

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 14.

Bạn Lê Thanh Lâm (ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) được đo huyết áp trước khi tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Những phản ứng có thể gặp sau tiêm vắc xin

Cũng như bất kỳ một loại thuốc hay vắc xin nào khác, vắc xin COVID-19 có thể gây nên một số phản ứng không mong muốn sau khi tiêm, từ mức độ nhẹ như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi, bồn chồn đến nghiêm trọng như sốc phản vệ.

Sau khi tiêm vắc xin, người được tiêm chủng cần ở lại cơ sở y tế 30 phút để được nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe; và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 1-2 ngày tiếp theo. Khi gặp các dấu hiệu bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Vắc xin là biện pháp phòng dịch thiết yếu, chủ động, hiệu quả, song không có vắc xin nào đạt hiệu quả phòng bệnh 100%, nhưng chắc chắn 100% người được tiêm vắc xin sẽ giảm nhẹ tình trạng bệnh nếu mắc phải.

Theo các dữ liệu đến tháng 2-2021, vắc xin của AstraZeneca có hiệu quả phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 là 76% sau mũi tiêm thứ nhất và 81% sau mũi tiêm thứ hai, chưa ghi nhận trường hợp mắc phải nhập viện do COVID-19 trong nhóm những người đã tiêm chủng.

117.600 liều vắc xin phân bổ ra sao?

Với 117.600 liều vắc xin (nhập khẩu) hiện có sẽ có 13 tỉnh thành có dịch, 21 cơ sở y tế trực tiếp điều trị; cùng lực lượng quân đội và công an được phân bổ, triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đợt này.

Trong đó, Hải Dương 32.000 liều, Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi 8.000 liều. 10 tỉnh thành còn lại (Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Giang, Gia Lai, Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Dương...) mỗi nơi từ 1.200 liều đến 3.800 liều. Bộ Y tế cũng phân bổ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 30.000 liều vắc xin đợt này.

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 17.

Nhân viên y tế đang thực hiện thao tác tiêm vắc xin - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 18.

Những y bác sĩ đầu tiên được tiêm vắc xin tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 19.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin cho người tham gia phòng chống dịch ở Hải Dương - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 20.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội sáng 8-3- Ảnh: NAM TRẦN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 21.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội sáng 8-3- Ảnh: NAM TRẦN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 22.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội sáng 8-3- Ảnh: NAM TRẦN

Tiêm vắc xin COVID-19 ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương: Sau tiêm 30 phút đã trở lại làm việc - Ảnh 23.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội sáng 8-3- Ảnh: NAM TRẦN

Nữ bác sĩ Nữ bác sĩ 'nhiều lần hoãn cưới' sẽ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên ở TP.HCM

TTO - Trong ngày Việt Nam chính thức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đồng loạt tại Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM, các nữ nhân viên y tế được ưu tiên tiêm trước trong Ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN - PHẠM TUẤN - LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên