10/08/2023 14:52 GMT+7

'Tích cóp cả đời mới xây được nhà, trong tích tắc lũ quét không còn thứ gì'

CHÍ TUỆ
và 1 tác giả khác

'Vợ chồng ông Lâu tích cóp cả đời mới xây được ngôi nhà kiên cố, vậy mà trong tích tắc, lũ quét không còn gì'.

Hơn mười ngôi nhà xung quanh khu vực Trạm y tế xã Hồ Bốn gần như tan nát sau cơn lũ - Ảnh: NAM TRẦN

Hơn mười ngôi nhà xung quanh khu vực Trạm y tế xã Hồ Bốn gần như tan nát sau cơn lũ - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 10-8, trời hửng nắng, quốc lộ 32 từ trung tâm huyện Mù Cang Chải vào xã Hồ Bốn cơ bản thông tuyến. 

Các lực lượng của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tiếp tục tiếp tế lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn vào vùng lũ và dọn dẹp bùn đất.

Một số người dân ở cạnh Trạm y tế xã Hồ Bốn trở về thu dọn những gì còn sót lại sau trận lũ quét ngày 5-8.

'Lũ về chỉ chạy được người thôi, tài sản không còn gì'

Chỉ tay vào kho gạo toàn bùn đất, ông Trần Quốc Ân (53 tuổi, ở bản Trống Là) cho biết gia đình ông có hơn 20 năm kinh doanh và chăn nuôi.

"Lũ về chỉ chạy được người thôi, tài sản cũng không còn thứ gì, thiệt hại nhiều lắm. 15 tấn gạo trong kho thì trôi gần hết, số ít còn lại thì ngập nước, bùn đất nên cho người dân về chăn nuôi.

Ngoài ra có hơn 3 tấn gạo đã ủ, hệ thống máy nấu, máy khử, nồi hơi, 30 con heo, rất nhiều gà, vịt đều bị lũ cuốn hết. Hôm nay tôi nhờ mấy người về dọn dẹp cho gọn, nhìn đỡ tang thương" - ông Ân nói.

Theo ông Ân, tới đây huyện tìm được chỗ mới phù hợp sẽ dựng lại nhà cửa và khắc phục dần dần, còn để khôi phục sản xuất quy mô lớn như cũ thì rất khó vì tiền đầu tư hệ thống máy móc phải hơn 400 triệu đồng.

Nhiều nhà dân ở khu vực Trạm y tế xã Hồ Bốn bị xóa sổ sau trận lũ quét - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều nhà dân ở khu vực Trạm y tế xã Hồ Bốn bị xóa sổ sau trận lũ quét - Ảnh: NAM TRẦN

Tìm đất tái định cư cho 233 hộ dân

Kế bên nhà ông Ân, nhà bà Giàng Thị Mỷ cũng chỉ còn sót lại mấy tấm tôn và một số giấy tờ của chồng.

Anh Vừ A Sơn (con trai bà Mỷ) cho biết ngôi nhà khang trang, kiên cố được bố mẹ tích cóp xây dựng cách đây bốn năm.

"Ngôi nhà khi xây khoảng 400 triệu đồng, chưa kể đồ đạc, xe cộ bị trôi hết, chỉ còn mấy con bò ở trên đồi thôi" - A Sơn nói.

"Ông Lâu trước làm cán bộ ở xã Hồ Bốn, sau đó về hưu, vợ chồng ông Lâu - bà Mỷ tích cóp cả đời mới xây được ngôi nhà kiên cố để ở, vậy mà trong tích tắc lũ cuốn không còn gì" - anh họ của Vừ A Sơn nói thêm.

Dưới đống đổ nát đất đá ngổn ngang, những thứ còn sót lại chỉ là chăn màn, quần áo đầy bùn đất không thể sử dụng được nữa - Ảnh: NAM TRẦN

Dưới đống đổ nát đất đá ngổn ngang, những thứ còn sót lại chỉ là chăn màn, quần áo đầy bùn đất không thể sử dụng được nữa - Ảnh: NAM TRẦN

Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ngày 5-8 ở Mù Cang Chải gây thiệt hại nặng nề các xã Lao Chải, Hồ Bốn, Khao Mang,... Có 66 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 139 nhà bị thiệt hại nặng, 32 nhà phải di dời khẩn cấp.

Bà Lương Thị Xuyến, phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, cho biết các hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, thiệt hại nặng, huyện đã chỉ đạo các xã bố trí nơi ăn, ở, nghỉ tạm thời. Đồng thời, đã chỉ đạo tìm đất tái định cư cho 233 hộ dân bị thiệt hại về nhà.

Huyện cũng đã ứng từ nguồn quỹ dự trữ của huyện hỗ trợ các hộ bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Tất cả các hộ dân có nhà bị sập trôi hoàn toàn cũng đều nhận được gạo, thùng hàng cứu trợ và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.

Ngay cạnh những ngôi nhà bị lũ cuốn là Trạm y tế xã Hồ Bốn, nước lũ cũng làm hư hỏng gần như toàn bộ trang thiết bị - Ảnh: NAM TRẦN

Ngay cạnh những ngôi nhà bị lũ cuốn là Trạm y tế xã Hồ Bốn, nước lũ cũng làm hư hỏng gần như toàn bộ trang thiết bị - Ảnh: NAM TRẦN

Sau lũ, mọi người chung tay cùng nhau tập hợp lại, dọn dẹp từng nhà và những khu vực phục vụ cộng đồng - Ảnh: NAM TRẦN

Sau lũ, mọi người chung tay cùng nhau tập hợp lại, dọn dẹp từng nhà và những khu vực phục vụ cộng đồng - Ảnh: NAM TRẦN

Quốc lộ 32 đã thông nhưng việc di chuyển rất khó khăn - Ảnh: NAM TRẦN

Quốc lộ 32 đã thông nhưng việc di chuyển rất khó khăn - Ảnh: NAM TRẦN

Lực lượng dân quân tự vệ dùng bè mảng đi qua suối Nậm Kim để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bản Đề Sủa, xã Lao Chải

Lực lượng dân quân tự vệ dùng bè mảng đi qua suối Nậm Kim để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bản Đề Sủa, xã Lao Chải

Lực lượng dân quân tự vệ và người dân bản Đề Sủa sửa chữa tuyến đường lên bản - Ảnh: NAM TRẦN

Lực lượng dân quân tự vệ và người dân bản Đề Sủa sửa chữa tuyến đường lên bản - Ảnh: NAM TRẦN

Thầy trò Trường Hồ Bốn vất vả sau lũ quétThầy trò Trường Hồ Bốn vất vả sau lũ quét

Ngày 9-8, mưa giảm, các lực lượng của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ quét, sạt lở đất hôm 5-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên