13/09/2024 12:23 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk lại 'gây hấn', gọi Chính phủ Úc là 'phát xít'

Phát ngôn gọi Chính phủ Úc là 'những kẻ phát xít' của tỉ phú Elon Musk đã vấp phải chỉ trích từ các nhà lập pháp.

Tỉ phú Elon Musk lại 'gây hấn', gọi Chính phủ Úc là 'phát xít' - Ảnh 1.

Bình luận gọi Chính phủ Úc là "phát xít" của tỉ phú Elon Musk thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-9, các nhà lập pháp của Úc đã lên tiếng chỉ trích tỉ phú Elon Musk khi ông viết bình luận gọi chính phủ trung tả nước này là 'phát xít'.

“Ông Musk có quá nhiều lập trường về tự do ngôn luận. Khi nó có lợi cho việc kinh doanh, ông ta trở thành ông hoàng bảo vệ tự do ngôn luận. Nhưng khi không thích điều gì đó, ông ta ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của người khác”, Bộ trưởng Dịch vụ chính phủ Bill Shorten nói trong một chương trình.

Trước đó, dưới một bài đăng có liên quan đến dự thảo luật của Úc đề xuất phạt các công ty mạng xã hội vì không ngăn chặn lan truyền thông tin sai lệch, ông Musk đã viết bình luận, gọi chính phủ trung tả Úc là 'những kẻ phát xít'.

Trợ lý Bộ trưởng Ngân khố Úc Stephen Jones gọi phát ngôn này của ông Musk là 'điên rồ'.

"Tôi thật sự không hiểu nổi chuyện ông Musk hoặc bất kỳ ai khác nhân danh tự do ngôn luận, cho rằng việc các nền tảng mạng xã hội đăng tải nội dung lừa đảo, cướp đi hàng tỉ đô la của người dân Úc mỗi năm, là điều có thể chấp nhận được. 

Đăng tải tài liệu deepfake, ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, phát trực tiếp các cảnh giết người. Ý tôi là, đây có phải là những gì ông ấy nghĩ về tự do ngôn luận hay không?", ông Jones nói.

Hôm 12-9, chính phủ Đảng Lao động Úc đã công bố dự thảo luật, tuyên bố các nền tảng mạng xã hội có thể bị phạt tới 5% doanh thu toàn cầu nếu không ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch.

Đây được xem như một phần nỗ lực của chính phủ nước này trong việc kiểm soát những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.

Dự thảo luật này yêu cầu các nền tảng công nghệ thiết lập các quy tắc ứng xử, để ngăn chặn lan truyền những thông tin sai lệch nguy hiểm và cần có cơ quan quản lý phê duyệt.

Nếu các nền tảng không tuân theo, họ sẽ phải chấp nhận việc bị phạt và các cơ quan quản lý sẽ tự đặt ra bộ tiêu chuẩn riêng để áp dụng cho nền tảng đó.

Người phát ngôn đại diện cho Bộ trưởng Truyền thông Úc Michelle Rowland - khẳng định những công ty đang hoạt động ở Úc bắt buộc phải tuân theo luật pháp của quốc gia này.

“Dự luật này sẽ cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm của các nền tảng đối với người dùng và người dân Úc”, bà cho biết trong email.

Trong một cuộc đụng độ vào tháng 4 giữa nền tảng X và Chính phủ Úc, đại diện nền tảng này đã ra tòa để thách thức lệnh của cơ quan quản lý mạng khi bị yêu cầu gỡ bỏ một số bài đăng liên quan đến vụ đâm chết một giám mục ở thành phố Sydney.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese sau đó đã gọi ông Musk là 'vị tỉ phú ngạo mạn'.

Bị tỉ phú Elon Musk gọi là “phát xít”, chính phủ Úc nổi giận - Ảnh 3.Loay hoay với “tự do ngôn luận trực tuyến”

TTCT - Vấn đề tự do ngôn luận, kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội sẽ vẫn tiếp tục loay hoay không hồi kết dù Nhà Trắng sắp tới có đổi chủ hay không.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên