Thứ 6, ngày 13 tháng 12 năm 2019
-
Đại biểu đề nghị sớm có luật... phê bình và tự phê bình
TTO - Nêu ý kiến chiều 3-6 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, một đại biểu Quốc hội đã đề nghị sớm xây dựng Luật… phê bình và tự phê bình.
-
Cán bộ sẽ không bị "giáng chức" mà "cách chức"
TTO - Đây là quy định đang được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chức, viên chức và Luật viên chức.
-
Vẫn thực hiện một bộ sách giáo khoa
TTO - Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, cần có các quy định cho việc chọn sách giáo khoa, sử dụng sách, tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức, nhóm làm sách.
-
'Quá oải hội phụ huynh, không cần đưa vào Luật Giáo dục'
TTO - Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi đang gây tranh cãi trong giới chuyên gia pháp luật, nhà quản lý giáo dục, giáo viên và cả phụ huynh khi có nội dung quy định về việc ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.
-
Khái niệm tự chủ trong giáo dục đang bị hiểu lệch lạc
TTO - Nhiều chuyên gia pháp luật nhận định như vậy tại hội thảo khoa học cấp quốc gia góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) diễn ra sáng 16-1.
-
Trung Quốc sẽ bảo vệ sở hữu trí tuệ nước ngoài?
TTO - Bắc Kinh tuyên bố sẽ đối xử công bằng và bảo vệ sở hữu trí tuệ cho các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc trong một nỗ lực cải thiện hình ảnh và uy tín quốc gia,
-
Sách giáo khoa dùng một lần rồi bán giấy vụn!?
TTO - Ngày 12-9, thảo luận nội dung dự án Luật giáo dục (sửa đổi), nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ bức xúc trước thực trạng sách giáo khoa dùng một lần và nguy cơ của quy định "một chương trình, nhiều bộ SGK".
-
Cơ quan thuế được điều tra doanh nghiệp trốn thuế?
TTO - Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa bổ sung quyền điều tra các hành vi trốn thuế cho cơ quan thuế, là quyền mà trước đây cơ quan thuế chưa có.
-
World Cup, tuyển sinh lớp 10... được tìm nhiều nhất
TTO - Không chỉ quan tâm đến môn thể thao vua, người Việt cũng rất quan tâm đến các sự kiện chính trị trong nước tuần này.
-
Tăng 30 bậc 'ăn nhậu': Khi sữa đắt hơn bia!
TTO - Theo bạn đọc Lại Thị Ngọc Hạnh, từ vị trí 94 của năm 2010, năm 2016 Việt Nam tăng lên hạng 64 về mức tiêu thụ rượu bia, không làm cho bất kỳ người Việt nào thấy tự hào mà ngược lại còn phải giật mình, suy ngẫm. Vì sao?
Đọc nhiều
-
Samsung đóng cửa nhà máy, thành phố Trung Quốc như thành phố ma
-
Chánh án quan hệ với nữ kế toán tại phòng làm việc sẽ chủ tọa xử án hiếp dâm
-
Bị cáo bật khóc tại tòa khi nghe tả lại vụ thảm sát 4 người nhà em trai ruột
-
Chính thức cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc
-
Xe buýt chạy ngược chiều nghênh ngang, một ôtô 'buộc' xe buýt phải đi đúng
-
Quốc lộ như bị cả bầy voi ra 'lót ổ', Thanh tra Chính phủ không 'nhịn' nổi