
Toàn cảnh hội thảo góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt do Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức chiều 28-5 - Ảnh: KỲ PHONG
Chiều 28-5, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.
Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM đáp ứng yêu cầu của quản trị hiện đại
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM - nhấn mạnh việc Trung ương cho phép TP.HCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn đối với vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.
Hội thảo tập trung vào các ý kiến về chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Phát triển văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, xây dựng môi trường đô thị an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em.
Trình bày tại hội thảo, PGS.TS Huỳnh Văn Thới - nguyên quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM - đánh giá đây là bộ luật đặc thù cho chính quyền đô thị đặc biệt TP.HCM, mang tính đột phá, tập trung vào phân cấp, phân quyền thực chất.
Nhìn chung, dự thảo luật đã thể hiện bước tiến đáng kể trong tư duy lập pháp, trong tổ chức chính quyền đô thị, thiết kế lại mối quan hệ quyền lực giữa Trung ương và địa phương. Đây cũng là hướng tiếp cận đúng với tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV và các yêu cầu của quản trị hiện đại.

PGS.TS Huỳnh Văn Thới - nguyên quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM - trao đổi tại hội thảo - Ảnh: KỲ PHONG
Tuy nhiên theo PGS.TS Thới, cần phân biệt rõ ràng giữa phân cấp, phân quyền, phân công, ủy quyền.
Bổ sung báo cáo đánh giá tác động giới khi trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt
Bà Ung Thị Xuân Hương - Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM - cũng cho rằng ban soạn thảo luật cần rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành, tránh khi ban hành lại xung đột với các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tương đương.
Theo bà Hương, dự thảo luật đã có các quy định về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, khởi nghiệp, nhà ở xã hội, nơi lưu trú cho công nhân. Tuy nhiên, các quy định này đang được thiết kế theo hướng chính sách chung chứ chưa hình thành nhóm cơ chế, chính sách đặc thù cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới.
Bà Hương đề xuất bổ sung các nhóm chính sách riêng cho trẻ em, gia đình trong đô thị đặc biệt, điển hình như dịch vụ hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ, chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ cha mẹ đơn thân...

Bà Ung Thị Xuân Hương - Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM - trao đổi tại hội thảo - Ảnh: KỲ PHONG
Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - đề nghị khi trình dự thảo luật cho Quốc hội, cần bổ sung báo cáo đánh giá tác động giới.
Đồng thời, TP.HCM cần nghiên cứu thí điểm xã hội hóa mô hình nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Bà Thanh dẫn chứng ở Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1 có bộ phận "một cửa". Đây là nơi tiếp nhận và nuôi dưỡng lâu dài những bé gái là nạn nhân của xâm hại, bạo hành, mua bán người.
"Quy trình này bao gồm trợ giúp pháp lý miễn phí, tư vấn tâm lý và kể cả thủ tục tố tụng. Việc xã hội hóa mô hình nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em là một thiết chế hỗ trợ khẩn cấp tại một đô thị đặc biệt", bà Thanh cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận