Tag: Luật đô thị đặc biệt

Luật Đô thị đặc biệt cần có nhóm chính sách đặc thù cho phụ nữ, trẻ em TP.HCM

Chuyên gia cho rằng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã có các quy định về giáo dục, y tế, an sinh xã hội... nhưng được thiết kế theo chính sách chung, chưa hình thành nhóm cơ chế, chính sách đặc thù cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Cụ thể hóa tối đa cơ chế vượt trội cho TP.HCM vào Luật Đô thị đặc biệt

Bổ sung, làm rõ phạm vi của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cũng như phân cấp, phân quyền triệt để, bảo đảm tự chủ cho TP.HCM được nhiều nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ tập trung góp ý chiều 28-5.

Phó bí thư Đặng Minh Thông: Sớm hoàn thành dữ liệu y tế, nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cơ sở dữ liệu về y tế, nông nghiệp, bản án và quyết định của tòa án, đảm bảo dữ liệu hình thành phải "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" và khai thác được ngay.

Tái cấu trúc mô hình phát triển của đô thị TP.HCM

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị là 'đột phá của đột phá', sẽ tạo nền tảng cho TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển vượt trội.

Các doanh nghiệp đề xuất gì cho Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM?

Các doanh nghiệp, đơn vị tại TP.HCM góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, tập trung vào nhóm vấn đề TOD, logistics, cảng biển, giải phóng mặt bằng và cơ chế cho kinh tế tư nhân, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và thể chế.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Luật Đô thị đặc biệt cần sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo nền tảng thể chế quan trọng cho thành phố, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp mạnh dạn góp ý hoàn thiện chính sách và thúc đẩy môi trường đầu tư, tăng trưởng bền vững.

Bộ Chính trị yêu cầu đến 2030 làm xong 200km metro: TP.HCM đang triển khai ra sao?

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, đến năm 2030 tập trung hoàn thành khoảng 200km metro.

Từ Nghị quyết 09, TP.HCM cần phải giữ được người tài bằng chất lượng sống

TS Phạm Thái Sơn - giảng viên Trường đại học Việt Đức - nhìn nhận: 'Muốn cạnh tranh khu vực, TP.HCM không thể chỉ nói tăng trưởng mà phải trở thành nơi đáng sống, thu hút tầng lớp sáng tạo'.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP.HCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Giám đốc sở của TP.HCM được chọn người giỏi vào công chức, không thi tuyển: Luật cần sớm phân quyền!

TP.HCM cần bổ sung quy định để đưa nhanh vào bộ máy công chức, viên chức từ nguồn nhân lực giỏi ngoài nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.