28/05/2026 19:28 GMT+7

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Cụ thể hóa tối đa cơ chế vượt trội cho TP.HCM vào Luật Đô thị đặc biệt

Bổ sung, làm rõ phạm vi của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cũng như phân cấp, phân quyền triệt để, bảo đảm tự chủ cho TP.HCM được nhiều nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ tập trung góp ý chiều 28-5.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Cụ thể hóa tối đa cơ chế vượt trội cho TP.HCM vào Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận tại hội thảo chiều 28-5 - Ảnh: MINH THƯ

Chiều 28-5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý của các nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố cho dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Cần quy định rõ tên Luật Đô thị đặc biệt gắn với TP.HCM

Báo cáo tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho hay trên cơ sở Nghị quyết 09 Trung ương đã đồng ý giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp TP.HCM soạn thảo dự thảo Luật Đô thị đặc biệt để xây dựng một khung pháp lý đặc biệt, vượt trội, tạo điều kiện để thành phố bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt tổ biên tập dự thảo luật, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM - khẳng định về cơ sở pháp lý, chính trị và thực tiễn để xây dựng Luật Đô thị đặc biệt của TP.HCM. Dự thảo hiện nay gồm 9 chương, 45 điều, trong đó đề xuất giao cho TP.HCM khoảng 300 thẩm quyền... Dự kiến trước 15-7 dự thảo được hoàn thiện trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội.

Mở đầu góp ý, ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM - cho rằng cần sửa đổi, làm rõ phạm vi điều chỉnh, tên gọi của Luật Đô thị đặc biệt gắn với TP.HCM, cho TP.HCM chứ không phải là khung chung để địa phương khác áp dụng. Về tên gọi nên điều chỉnh là Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM.

Quan điểm này cũng được nhiều nguyên lãnh đạo đồng tình. Hầu hết ý kiến góp ý của các nguyên lãnh đạo TP.HCM đều nhấn mạnh việc bổ sung, xây dựng rõ hơn quy định để bảo đảm phân quyền, phân cấp triệt để cho TP; bảo đảm tính tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho TP.HCM để bảo đảm việc xây dựng các chính sách, quy phạm pháp luật phù hợp yêu cầu thực tiễn về phát triển của TP.HCM theo từng giai đoạn.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Cụ thể hóa tối đa cơ chế vượt trội cho TP.HCM vào Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội thảo góp ý cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh: MINH THƯ

TP.HCM cần tự chủ tổ chức bộ máy

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng bày tỏ quan tâm về quyền chủ động cho TP.HCM trong công tác tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế, nhân sự.

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM - cho rằng cần bổ sung quy định để thành phố chủ động về biên chế. Bởi thực tiễn thành phố luôn cần biên chế cán bộ, công chức cao hơn biên chế Trung ương cho phép và cần cơ chế riêng để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên giỏi...

"Thành phố chủ động bộ máy để đáp ứng hiệu quả quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ phát triển được Trung ương giao. Thành phố sẽ tự cân đối, tinh giản biên chế, nhân sự phù hợp khi chuyển đổi số phát triển. Thành phố sẽ không trả lương cho cán bộ, công chức ngồi không”, bà Thảo nói.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn, ghi nhận ý kiến đóng góp, hiến kế cho UBND hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan điểm xây dựng Luật Đô thị đặc biệt của TP.HCM là cụ thể hóa tối đa các quy định về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để TP.HCM có thể tạo ra khung khổ pháp lý vượt trội và áp dụng ngay, thực thi ngay bảo đảm yêu cầu phát triển của TP.HCM nhanh và bền vững trong tình hình mới. Đặc biệt là các cơ chế tháo các điểm nghẽn phát triển của TP.HCM cũng như các quy định tạo ra các động lực phát triển mới cho TP.HCM.

"Thành phố rất trân trọng ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố tại hội thảo. UBND TP.HCM xin tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt bảo đảm khung khổ pháp lý cho TP.HCM phát triển hơn nữa...", ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Cụ thể hóa tối đa cơ chế vượt trội cho TP.HCM vào Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 4.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo góp ý tại hội thảo - Ảnh: MINH THƯ

Cần bổ sung quy định quản trị AI

GS.TS Nguyễn Ngọc Trân - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - đề nghị bổ sung vào chương 5 của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt (phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) quy định cụ thể hơn về quản trị dữ liệu, phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI).

Bởi lẽ theo ông Trân, xu thế phát triển AI đã trở thành một công cụ, động lực, sức mạnh cần phải có chiến lược phát triển và quản trị hiệu quả. Và yêu cầu này rất quan trọng với siêu đô thị TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

 - Ảnh 3.Đề xuất giao gần 300 thẩm quyền của Trung ương cho TP.HCM trong Luật Đô thị đặc biệt

Trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt mới nhất, TP.HCM đề xuất giao HĐND TP hơn 140 thẩm quyền, giao UBND TP hơn 130 thẩm quyền và giao Chủ tịch UBND TP.HCM 20 thẩm quyền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất