30/06/2023 17:39 GMT+7

Tỉ lệ ủng hộ ông Putin ở Nga giảm nhẹ sau vụ Wagner

Theo Trung tâm Khảo sát ý kiến công chúng Nga, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin đang ở mức 78,6%. Khảo sát này đáng chú ý trong bối cảnh vừa xảy ra vụ nổi loạn của công ty lính đánh thuê Wagner.

Tỉ lệ ủng hộ ông Putin ở Nga giảm nhẹ sau vụ Wagner - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự một cuộc họp về phát triển du lịch ở thành phố Derbent, vùng Dagestan, miền nam nước Nga ngày 28-6 - Ảnh: REUTERS

Tỉ lệ ủng hộ ông Putin đã giảm 0,3 điểm phần trăm so với đợt khảo sát trước đó. Khảo sát mới nhất này ghi nhận ý kiến của 1.600 người lớn tham gia, trong thời gian từ ngày 19 tới ngày 25-6, và được công bố ngày 30-6.

Có 50,1% người tham gia khảo sát ủng hộ cách Chính phủ Nga quản lý công việc, giảm 0,6 điểm phần trăm. Trong khi đó, có 51,7% người ủng hộ công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin, theo TASS.

"Khi được hỏi liệu họ có tin tưởng ông Putin hay không, có 78,6% người tham gia khảo sát nói "có" (giảm 0,3 điểm phần trăm). Trong khi đó, tỉ lệ người ủng hộ cách tổng thống đang thực hiện công việc giảm 1,3 điểm phần trăm, xuống còn 74,8%", trung tâm nghiên cứu trên cho biết.

Giai đoạn thực hiện phỏng vấn gần như trùng với thời điểm ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner nổi loạn, chiếm cứ một số địa phương và đưa cánh quân hướng về thủ đô Matxcơva (ngày 24-6).

Wagner là lực lượng chiến đấu cho Nga ở Ukraine. Tuy nhiên ông chủ công ty này, Yevgeny Prigozhin, cho rằng Bộ Quốc phòng Nga đã "đâm sau lưng" Wagner bằng cách phóng tên lửa làm chết các tay súng của Wagner.

Ông Prigozhin khẳng định không đảo chính, và chuyến đi của các tay súng Wagner là "tuần hành vì công lý". 

Vị này ít nhắc tới Tổng thống Putin, nhưng yêu cầu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Các ý kiến từ phương Tây cho rằng vụ nổi loạn của trùm Wagner đang khiến hình ảnh của ông Putin bị ảnh hưởng. Ngược lại, Điện Kremlin khẳng định vị thế của Tổng thống Putin không hề lung lay sau vụ việc.

Trong hôm 30-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng trả lời câu hỏi về sự ổn định của Nga sau vụ Wagner.

Ông cho rằng nước Nga luôn vươn dậy mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn trước bất kỳ thử thách nào. Theo ông Lavrov, việc một số quan chức phương Tây nói bộ mặt quyền lực của Nga rạn nứt gián tiếp cho thấy chính các quan chức này đang có tâm lý chiến tranh với Nga.

"Chúng tôi không phải giải thích hay đảm bảo điều gì với ai đó cả. Chúng tôi đang hành động minh bạch. Tổng thống và các lực lượng chính trị đất nước tôi đã phát biểu về vấn đề này rồi. Nếu có mối hoài nghi nào đó từ phương Tây thì đó là vấn đề của các anh", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lavrov.

Ngoại trưởng Nga cũng lặp lại quan điểm chỉ trích tâm lý thù địch của phương Tây đối với Nga. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở rộng số lượng thành viên, dành thêm suất cho các đại diện châu Á, Phi, và Mỹ Latin. Đây là cách để phá vỡ "sự thống trị của phương Tây" trên thế giới.

Ba Lan muốn EU phụ tiền lo an ninh biên giới vì lo ngại WagnerBa Lan muốn EU phụ tiền lo an ninh biên giới vì lo ngại Wagner

Một quan chức Ba Lan cho biết nước này muốn EU phụ trả tiền cho các biện pháp củng cố an ninh biên giới do sự hiện diện binh lính đánh thuê Wagner ở nước láng giềng Belarus.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên