
Ông Mike Waltz từng gặp rắc rối vào đầu năm nay, sau khi vô tình thêm một nhà báo vào nhóm chat kín bàn về các cuộc tấn công ở Yemen - Ảnh: AFP
Theo NBC News, ngày 19-9, Thượng viện Mỹ đã thông qua việc bổ nhiệm cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz (51 tuổi) làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, chấm dứt 8 tháng trống ghế đại sứ thường trực.
Ông Waltz sẽ kế nhiệm bà Dorothy Shea - nhà ngoại giao chuyên nghiệp đã tạm thời giữ chức vụ này từ khi nhiệm kỳ hai của ông Trump bắt đầu.
Việc phê chuẩn ông Waltz diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc thường niên, trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột lớn đang diễn ra.
Cuộc bỏ phiếu này có nhiều khả năng sẽ giúp ông Waltz kịp tham dự phiên họp này, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu tại sự kiện vào ngày 23-9.
Đáng chú ý, với 47 phiếu thuận và 43 phiếu chống, chỉ có ba nghị sĩ Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ, và ngược lại, thượng nghị sĩ Rand Paul (Kentucky) là thành viên duy nhất của Đảng Cộng hòa phản đối đề cử này.
Theo báo Politico, trước đó khả năng ông Waltz được phê chuẩn là rất thấp.
Đề cử của ông, cùng với nhiều ứng viên khác của ông Trump, từng bị trả về ủy ban sau khi phe Dân chủ phản đối rằng cách Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua đề cử đã vi phạm quy định.
Tuy vậy, các đồng minh của chính quyền ông Trump, trong đó có chiến lược gia Jason Miller, đã kêu gọi lãnh đạo Thượng viện nhanh chóng thúc đẩy quy trình phê chuẩn ông Waltz và các cố vấn đối ngoại, an ninh quốc gia khác trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ban đầu, ông Trump đề cử hạ nghị sĩ Elise Stefanik (New York) cho vị trí này, nhưng rút lại hồi tháng 3 do lo ngại việc Stefanik rời Hạ viện sẽ khiến Đảng Cộng hòa mất thêm một phiếu quan trọng, khiến ông Trump khó khăn hơn trong việc thông qua các chương trình nghị sự.
Do đó từ tháng 5, ông Trump đã thông báo đề cử ông Waltz - người từng giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai.
Tuy nhiên ông từng gây tranh cãi và bị thay thế khỏi vị trí Cố vấn an ninh quốc gia, sau khi vô tình thêm một nhà báo vào nhóm trò chuyện kín trên ứng dụng Signal với nhiều quan chức cấp cao để bàn về cuộc tấn công ở Yemen.
Tại phiên điều trần trước Thượng viện hồi mùa hè, ông Waltz cam kết thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc, rà soát mức đóng góp tài chính của Mỹ và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong tổ chức. Ông từng là hạ nghị sĩ Mỹ từ năm 2019 đến 2025.
Sự có mặt của ông Waltz tại Liên hợp quốc được xem là tín hiệu củng cố tiếng nói ngoại giao của Mỹ trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn: đàm phán Israel - Hamas đang bế tắc; quân đội Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Gaza; còn chiến sự tại Ukraine tiếp tục kéo dài…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận