10/05/2023 20:16 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhận huân chương cao quý của Nhật

Ngày 10-5, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhận huân chương cao quý của Nhật - Ảnh 1.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (thứ hai từ trái sang) - Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân

Theo báo Quân Đội Nhân Dân, đến dự lễ có một số lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự buổi lễ vinh danh cùng gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio điểm lại những đóng góp quan trọng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khi còn trên cương vị thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại.

"Nhờ những đóng góp quan trọng của Ngài Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mà quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với nhiều kết quả", Đại sứ Yamada Takio phát biểu.

Bày tỏ vinh dự được nhận phần thưởng cao quý, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh buổi lễ càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã dành tặng ông phần thưởng cao quý và ý nghĩa. Ông cũng gửi lời cảm ơn Đại sứ Yamada Takio cùng các quan khách có mặt.

Theo ông, trên nền tảng sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Lê Huy Vịnh gửi lời chúc mừng đến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Ông nhấn mạnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, với bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình, trên cương vị thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại đã có nhiều cống hiến trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

"Đây là vinh dự không chỉ đối với cá nhân đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, mà còn là niềm phấn khởi đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam", Thượng tướng Lê Huy Vịnh nói.

Phần thưởng cao quý của Nhật Bản

Thượng tướng Lê Huy Vịnh tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân

Thượng tướng Lê Huy Vịnh tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân

Huân chương Mặt trời mọc có lịch sử gần 150 năm từ thời Nhật hoàng Minh Trị. Huân chương này chia nhiều cấp và tên gọi cùng vật phẩm đi kèm.

Phần thưởng được trao cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có tên đầy đủ là "Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon).

Quyết định trao huân chương cho ông Nguyễn Chí Vịnh được Chính phủ Nhật Bản công bố vào năm 2021.

Cận cảnh phần thưởng danh cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Cận cảnh phần thưởng cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

'Người thầy' của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói gần 500 trang của cuốn sách không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc mà còn nói về những trăn trở, hy sinh, khó khăn mà ông phải vượt qua. Đồng thời còn là tấm gương đạo đức, tình cảm vợ chồng, cha con, thầy trò.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên