28/11/2021 17:14 GMT+7

Thương Tuổi Trẻ Online nên có lúc phải 'chê' thiệt tình

MAI THỊ TRANG - HẠNH ĐOÀN - HÀ TIÊN
MAI THỊ TRANG - HẠNH ĐOÀN - HÀ TIÊN

TTO - Ở tuổi trưởng thành, mong Tuổi Trẻ Online ngày càng có nhiều góc nhìn riêng, tiếng nói riêng và bước đi riêng; tiếp tục và thường xuyên mở các cuộc thi viết dành cho bạn đọc...

Thương Tuổi Trẻ Online nên có lúc phải chê thiệt tình - Ảnh 1.

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online dự lễ trao giải các cuộc thi Online cùng Tết Việt (Đinh Hợi) vào tháng 3-2007 - Ảnh: T.T.D.

Tận dụng sức mạnh số

Là một độc giả lâu năm, đặc biệt dành nhiều thời gian cho trang Tuổi Trẻ Online (TTO), tôi rất vui mừng vì tờ báo điện tử mình yêu thích sắp tròn 18 tuổi, cái tuổi rất là đẹp. 

Trong khoảng thời gian gắn bó ấy, tôi nhận thấy báo lớn mạnh lên từng ngày ở cả mặt số lượng và chất lượng tin bài đăng tải. Tuy nhiên, tôi thấy TTO vẫn chưa tận dụng hết sức mạnh số ở mảng media và mạng xã hội.

Mạng xã hội có lợi thế cung cấp thông tin nhanh chóng, phong phú, rộng lớn. TTO phải tận dụng nó để khai thác thông tin nhanh nhạy, đa chiều, thiết thực để chuyển tải tới công chúng.

Thứ hai, TTO chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng ứng dụng và tương tác trên mạng xã hội vẫn có gì đó không được "mượt mà". Cá nhân tôi thấy nhiều tờ báo điện tử có đội ngũ tương tác trên mạng xã hội rất tốt, tạo được sự sôi động và thu hút ngày càng nhiều đối tượng độc giả.

Thứ ba, TTO vẫn chưa có tiện ích trợ lý ảo đọc báo giùm bạn, điều mà nhiều tờ báo điện tử đã có và có từ nhiều năm nay. Tôi nghĩ TTO nên thực hiện ngay và luôn, càng sớm càng tốt để độc giả chúng tôi thuận lợi hơn khi đọc báo, theo dõi tin tức của báo.

Thứ tư, ứng dụng đọc báo của TTO vẫn còn nhiều lỗi, ứng dụng trên hai hệ điều hành lớn nhất là IOS và Android đều chậm cập nhật, giao diện không bắt kịp "trend" và bị người dùng than phiền nhiều. Thời đại số, đọc báo qua ứng dụng là lựa chọn của rất nhiều độc giả, TTO cần chăm chút hơn việc phát triển ứng dụng và cập nhật một cách thường xuyên hơn nữa, cầu thị hơn nữa.

Trên đây là một số ý kiến cá nhân của tôi để TTO ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chúc mừng sinh nhật TTO sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, nhất là sau tuổi 18 trăng tròn này!

Độc giả MAI THỊ TRANG

Chờ đợi những góc nhìn riêng

Bước sang tuổi 18, TTO sẽ hoàn thiện vẻ đẹp trưởng thành về hình thức bên ngoài và khẳng định sức mạnh nội dung bên trong chính mình. Những trải nghiệm tháng năm giúp TTO thấu suốt hơn kỳ vọng và tin yêu của bạn đọc. 

Nhân dịp sinh nhật TTO, tôi có đôi điều nhắn gửi. 

1. Giữa bức tranh báo online và mạng xã hội đa màu đa sắc, làm thế nào để việc nhận diện TTO được dễ dàng và thân thiện, để khi bạn đọc lướt qua bức tranh đó vẫn kịp dừng lại chạm vào một TTO riêng biệt, không bị nhòa lẫn? 

Một bữa ăn hấp dẫn khi món chính được bày biện bắt mắt và các món phụ góp phần tô điểm. Tương tự, TTO cần đưa lên giao diện tin bài nổi bật chính được chăm chút tỉ mỉ từ hình ảnh, tít tựa cho đến phần dẫn đầu thật cuốn hút, trong khi tin bài nổi bật phụ cần được chọn lọc kỹ càng hơn về cả chất lượng và số lượng.

2. Những tít tựa dài dòng thỉnh thoảng xuất hiện trên TTO khiến người đọc rất khó chịu, vì nhận ra sự giàu đẹp của tiếng Việt đã bị đánh mất, và cảm giác dường như bạn đọc bị xem thường khi đọc một số tin bài được "diễn Nôm" để câu view. 

Tít tựa hấp dẫn khi vừa cô đọng được nội dung bên trong, vừa thể hiện được bản lĩnh của người làm báo. Món ăn ngon khi vừa đủ, tin bài hay khi câu chữ chừng mực!

3. Sự phát triển của báo chí không thể tách rời các nền tảng công nghệ đang ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, khi công nghệ báo chí lên ngôi, tất yếu sẽ ngày càng có nhiều bản tin cùng một nội dung tương tự xuất hiện đồng loạt ở nhiều tờ báo và mạng xã hội. Công nghệ báo chí cũng khiến tin tức độc hại, tin giả sinh sôi. 

Để người đọc không chán ngán trước những tin bài "đồng phục" và góp phần chống tin giả, tin độc hại, TTO cần đi sâu vào bản chất câu chuyện trong những bài báo, để thấu hiểu cuộc sống và những phận người. Điều này đòi hỏi đội ngũ làm báo TTO luôn phải có trái tim ấm và cái đầu lạnh, đòi hỏi phóng viên không đơn giản chỉ là người đưa tin, mà phải là người kể chuyện đa năng.

Mặt khác, dựa vào các nền tảng công nghệ, TTO có thể cá nhân hóa mạnh mẽ nhu cầu tin tức của từng độc giả, đáp ứng trọn vẹn thị hiếu truyền thông của mỗi bạn đọc. Cụ thể dựa trên dữ liệu lớn (big data), trí thông minh nhân tạo (AI)… TTO nắm bắt cụ thể mong muốn của từng độc giả khi đọc báo, từ đó có những điều hướng nội dung phù hợp với từng cá nhân.

4. Ở tuổi trưởng thành, mong TTO ngày càng có nhiều góc nhìn riêng, tiếng nói riêng và bước đi riêng với những sản phẩm báo chí mang dấu ấn riêng, làm được như vậy, TTO sẽ vững vàng khẳng định mình trong niềm tin lựa chọn của bạn đọc.

Độc giả HẠNH ĐOÀN

Cần nhiều tin bài nhẹ nhàng, mang hơi thở cuộc sống

Ngày cuối tuần ai cũng muốn thư giãn, TTO nên ưu tiên đăng những phóng sự, ký sự đời thường, dung dị, ký sự nước ngoài vui tươi, những chuyện lạ đời, tập tục của đồng bào, nhà giá rẻ mua ở đâu… sẽ sát sườn và mang hơi thở cuộc sống hơn.

Cần tăng thêm thông tin giải trí: cuối tuần xem nhạc, kịch ở đâu, giá vé bao nhiêu. Trang du lịch, phải có chuyến đi cụ thể như TP.HCM đi ngã ba Đông Dương, đi Hà Nội, đến Sa Pa khởi hành bằng máy bay, tàu lửa lúc mấy giờ, làm thế nào để đặt vé giá rẻ, số máy gọi đại lý là bao nhiêu…chứ không nên nói chung chung.

Hiện báo có các cuộc thi viết rất thú vị. Để có thêm nhiều bài viết tốt, TTO nên thường xuyên mở các cuộc thi viết dành cho bạn đọc như: viết về du lịch, ẩm thực, kỷ niệm dưới mái trường, tình yêu gia đình, nỗi niềm công sở…

Cứ mỗi tháng "ra lò" một cuộc thi là vừa để thu hút bạn đọc. Có như vậy, bạn đọc mới "thấy" mình trong đó để tăng thêm lượt truy cập.

Độc giả HÀ TIÊN

Nhân sinh nhật lần thứ 18 (1-12), Tuổi Trẻ Online xin được chờ đón bài viết của bạn đọc bốn phương nói lên những tâm sự, kỷ niệm, cảm xúc của mình với tờ báo dành cho các bạn trong 18 năm qua; xin chờ đón những lời góp ý, ý tưởng, hiến kế, đặt hàng từ bạn đọc để chúng tôi phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn, xứng đáng là "người bạn" của quý độc giả xa gần.

Mời bạn đọc gửi bài viết về email: bandoctto@tuoitre.com.vn, hoặc để lại bình luận dưới bài viết. Chân thành cảm ơn bạn đọc!

Người tình có thể ở xa nhưng người bạn Tuổi Trẻ Online luôn ở gần tôi Người tình có thể ở xa nhưng người bạn Tuổi Trẻ Online luôn ở gần tôi

TTO - Cuộc sống có vui có buồn, có xa có gần, gần rồi lại xa nhau. Người tình có thể không ở gần chứ với tôi, báo Tuổi Trẻ Online là một người bạn gần sát bên, bất cứ lúc nào cần là có...

MAI THỊ TRANG - HẠNH ĐOÀN - HÀ TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên