
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: NGỌC PHÚ
Trở thành cực tăng trưởng có sức lan tỏa cao
Ngày 17-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.
Trước 450 đại biểu đại diện cho 138.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá đại hội đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ tương đối toàn diện trên các lĩnh vực và công tác xây dựng Đảng.
Qua đó thể hiện được tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ TP Đà Nẵng.
Nhắc lại truyền thống đoàn kết một lòng, vượt qua thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng trong kháng chiến và thời kỳ đổi mới, Thường trực Ban Bí thư đánh giá trong giai đoạn 2020-2025, Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép. Vừa kiểm soát, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế, mở rộng quy mô kinh tế.

Đà Nẵng được thí điểm nhiều cơ chế, chính sách trong giai đoạn hiện nay - Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Nêu rõ bối cảnh cả nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thực hiện các kết luận, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để phấn đấu đưa Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu.
Đồng thời, quyết tâm đưa Đà Nẵng thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thương quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch, tài chính công nghệ với hạ tầng giao thông, hạ tầng số phát triển.
Từ đó có thể cạnh tranh với các thành phố lớn, hiện đại của khu vực và thế giới. Xứng đáng là hạt nhân của khu vực, phát huy vai trò động lực, cực tăng trưởng có sức lan tỏa cao đến các địa phương trong vùng và cả nước.
"Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cụ thể hóa, hiện thực hóa thành công những định hướng, những con số trong nghị quyết với ba mục tiêu cốt lõi, cơ bản và xuyên suốt.
Đó là chúng ta phải ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân" - ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh trước đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Mạnh dạn đề xuất, áp dụng các cơ chế chính sách
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa 5 nhiệm vụ.
Thứ nhất, cần quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ.
Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.
Thứ ba, chủ động nghiên cứu các mô hình và động lực tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng.
"Cần phát huy hơn nữa các tiềm năng lợi thế của thành phố, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Mạnh dạn đề xuất, áp dụng các cơ chế chính sách về nghiên cứu, phát triển thử nghiệm có kiểm soát trong đầu tư phát triển khoa học công nghệ, thu hút đầu tư những lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số..." - ông Trần Cẩm Tú nêu rõ.
Thứ tư, cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương xứ Quảng.
Thứ năm, tăng cường đảm bảo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Một góc Đà Nẵng về đêm - Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận