
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội - Ảnh: VĂN QUANG
Phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng trong buổi sáng 16-9, với 450 đại biểu chính thức đại diện cho 139.534 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.
Tại phiên trù bị, các đại biểu bầu Đoàn chủ tịch đại hội gồm 15 người, Đoàn thư ký đại hội gồm 3 người và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 5 người.
Phiên trù bị thông qua nội quy, quy chế đại hội và thông báo quyết định thành lập 8 tổ đại biểu. Chỉ định các tổ trưởng, tổ phó và giới thiệu địa điểm thảo luận của các tổ đại biểu và thông qua chương trình Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo chương trình, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong các ngày 16, 17 và 18-9, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 điều hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội - Ảnh: VĂN QUANG

Đà Nẵng đưa ra những tầm nhìn mới, định hình trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước - Ảnh: NHỊ TRÌNH
Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức vào thời điểm khi cả nước vừa hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Sau 28 năm chia tách, Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng (mới) có diện tích rộng nhất nhì nước ta.
Hòa cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đà Nẵng đưa ra những tầm nhìn mới, định hình trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước.
Báo cáo chính trị đại hội xác định tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.
Các chỉ tiêu cụ thể từ nay đến năm 2030 như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người - Ảnh: NHỊ TRÌNH
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 710.000 tỉ đồng, tăng bình quân 14-15%/năm. Tỉ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với GRDP đạt 28%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm.
Thành ủy Đà Nẵng xác định 3 nhiệm vụ đột phá.
Trong đó thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.
Nhiệm vụ thứ 2 là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.
Đồng thời xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào sáng 16-9 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự
Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, tính đến ngày 31-8-2025, Đảng bộ thành phố có 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chi bộ đặc khu Hoàng Sa trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ thuộc Đảng bộ UBND thành phố, với tổng số 139.534 đảng viên.
Trong đó, có 834 tổ chức cơ sở đảng (gồm 300 đảng bộ cơ sở và 534 chi bộ cơ sở), 3.405 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã; 37 đảng bộ bộ phận và 1.715 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Ban Thường vụ các đảng ủy đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 45-CT/TW, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.
Khác với các nhiệm kỳ trước, đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 100% đảng bộ cấp cơ sở và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội đúng quy định, vượt tiến độ theo Chỉ thị số 45-CT/TW.
Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện quy trình xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 là 75 người; trong đó có 73 người được giới thiệu tái cử, 2 người lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 là 23 người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận