30/04/2022 15:11 GMT+7

Thượng Hải không có ca nhiễm trong cộng đồng

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Việc Thượng Hải lần đầu không ghi nhận ca nhiễm bên ngoài khu vực phong tỏa khiến nhiều người dân thành phố hy vọng họ sẽ được "thả" trong tháng 5 này. Tuy nhiên vẫn còn những lo lắng và hoài nghi về "thành tích" này.

Thượng Hải không có ca nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

Xe xét nghiệm COVID-19 của nhân viên y tế Thượng Hải ngày 30-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-4, nhà chức trách Thượng Hải thông báo tính đến cuối ngày 29-4, thành phố không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng, ngoại trừ các khu vực cách ly và phong tỏa. Số ca nhiễm của ngày trước đó (28-4) là 108 ca ngoài khu phong tỏa.

Theo Hãng tin Reuters, việc không có ca mới ngoài khu phong tỏa được xem là một cột mốc quan trọng của Thượng Hải trong việc kiểm soát đợt bùng dịch khiến khoảng 25 triệu người của thành phố mệt mỏi và đặt thủ đô Bắc Kinh vào tình huống báo động.

Các quan chức Thượng Hải vẫn tỏ ra thận trọng khi không bình luận hay tỏ ra hào hứng với việc không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Tuy nhiên, trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng đã ca ngợi và xem đây như một thành tích lớn trong cuộc chiến với COVID-19.

"Thượng Hải cuối cùng đã về mức không có ca nào trong cộng đồng. Cầu chúc Thượng Hải tỉnh giấc càng sớm càng tốt", một người dùng mạng Weibo bày tỏ và nhắc đến tình cảnh như đang chìm vào giấc ngủ của thành phố đông dân nhất Trung Quốc.

"Tôi có hy vọng rằng chúng ta sẽ được trả tự do sau kỳ nghỉ Quốc tế lao động", một người khác tỏ ra hoan hỉ.

Các thành phố Trung Quốc thường nới lỏng các biện pháp phòng dịch sau khi không ghi nhận các ca nhiễm mới ở ngoài khu cách ly, phong tỏa.

Tuy nhiên quy mô dân số lên tới 25 triệu của Thượng Hải có thể trì hoãn việc nới lỏng. Thành phố có 16.000 khu phong tỏa, với 4 triệu người không được rời khỏi nhà và 5,4 triệu người khác không được ra khỏi khu vực cư trú.

Ông Zhao Dandan, phó giám đốc Ủy ban Y tế Thượng Hải, kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác để giữ vững những gì vốn đã rất khó để đạt được.

Theo Reuters, một số người tỏ ra kém lạc quan về cột mốc "0 ca nhiễm mới trong cộng đồng" của Thượng Hải vì cho rằng phần lớn người dân đã ở trong khu phong tỏa hoặc khu cách ly, hạn chế di chuyển phần nào đó.

Chính quyền Thượng Hải đang ráo riết lập danh sách các công ty và nhà máy muốn hoạt động trở lại. Khoảng 80% trong tổng số 666 nhà máy ưu tiên cao nhất đã khởi động lại sản xuất.

Tại Bắc Kinh, nhiều tuyến đường của thủ đô vắng lặng dù là ngày nghỉ lễ. Thông thường vào các năm trước, người dân đổ xô đến các địa điểm du lịch, vui chơi công cộng.

Tuy nhiên năm nay nhiều người chọn ở nhà vì lo lắng các biện pháp phòng dịch có thể thay đổi nhanh chóng và mạnh hơn trước.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 30-4, đại lục ghi nhận hơn 10.700 ca nhiễm mới trong ngày 29-4, giảm hơn 4.800 ca so với ngày liền kề trước đó.

Một người cha Trung Quốc tìm được con sau 8 năm nhờ dữ liệu COVID-19 Một người cha Trung Quốc tìm được con sau 8 năm nhờ dữ liệu COVID-19

TTO - Nhờ hệ thống tra cứu dữ liệu xét nghiệm COVID-19, một người cha tại miền Trung Trung Quốc đã đoàn tụ với người con bỏ nhà đi biệt tích sau 8 năm.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên