
Luật sư Mai Trần
* Luật sư Mai Trần (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:
Đối với di sản là chiếc xe hơi nhận từ chồng (hoặc cha đẻ), việc đóng thuế TNCN được quy định cụ thể như sau:
1. Quy định hiện hành theo nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013:
Căn cứ khoản 9 điều 3 nghị định 65/2013/NĐ-CP, thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Do đó, trường hợp bạn nhận thừa kế tài sản là ô tô - loại tài sản bắt buộc đăng ký quyền sở hữu - thì khi thực hiện thủ tục sang tên, bạn thuộc diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
Về thu nhập tính thuế, tại khoản 1 điều 23 quy định thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: bất động sản; tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, kể cả chứng khoán; phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.
Cụ thể, khoản thuế phải nộp được tính bằng giá tính lệ phí trước bạ của chiếc xe hơi trừ đi 10 triệu đồng, sau đó nhân với thuế suất 10%.
2. Quy định tại Luật Thuế TNCN 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026):
Căn cứ khoản 9 điều 3 Luật Thuế TNCN 2025, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Theo đó, đối với trường hợp thừa kế xe ô tô, người nhận di sản sẽ phát sinh nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện thủ tục sang tên chủ sở hữu.
Về thu nhập tính thuế, tại khoản 2 điều 18 quy định thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.
Như vậy, theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, số thuế thu nhập cá nhân cần đóng được xác định bằng giá trị chiếc xe hơi trừ 20 triệu đồng, rồi nhân cho thuế suất 10%.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY
Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận