25/03/2023 07:28 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu sớm đưa nhà ga T2 sân bay Phú Bài vào hoạt động

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà ga T2 tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế), và yêu cầu các đơn vị thi công sớm hoàn thành, đưa nhà ga vào hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu sớm đưa nhà ga T2 sân bay Phú Bài vào hoạt động - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác xây dựng nhà ga hành khách T2 tại sân bay quốc tế Phú Bài - Ảnh: NGỌC MINH

Sáng 25-3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chuyến thăm, kiểm tra tiến độ thi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng đã hoan nghênh các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực thi công trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Để hoàn thành dự án đưa vào khai thác đúng thời gian và quy định, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc còn lại như nghiệm thu, kiểm định chất lượng công trình nhằm sẵn sàng đưa dự án vào hoạt động.

Thủ tướng cũng lưu ý các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành các thủ tục cấp giấy phép theo quy định, sớm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đường lăn theo quy hoạch nhằm nâng cao năng lực, khai thác hiệu quả sân bay.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Ban quản lý dự án xây dựng nhà ga T2 cho biết hiện nay dự án đã thi công được khoảng 95% (đã nghiệm thu 85%). Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương đôn đốc các nhà thầu hoàn thành công tác hoàn thiện, chạy thử, dự kiến đưa nhà ga vào khai thác đúng tiến độ vào tháng 4 này.

Nhà ga hành khách T2 của sân bay quốc tế Phú Bài được xây dựng theo kiến trúc cung đình Huế, với các lớp mái chồng xếp lên nhau. Nhà ga có diện tích sàn xây dựng khoảng 22.380m2, dự kiến công suất phục vụ 5 triệu hành khách mỗi năm (trong đó 4 triệu khách nội địa, 1 triệu khách quốc tế), bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách giờ cao điểm.
Đối thoại với Thủ tướng: Làm sao để bạn trẻ mua được nhà ở?Đối thoại với Thủ tướng: Làm sao để bạn trẻ mua được nhà ở?

Sáng nay 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên Việt Nam với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên