11/03/2023 22:22 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước chúc mừng tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo nhiều nước khác như Nga, Singapore, Campuchia... chúc mừng ông Lý Cường được bầu làm tân thủ tướng Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước chúc mừng tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường - Ảnh 1.

Ông Lý Cường tuyên thệ nhậm chức thủ tướng tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Quốc vụ viện (tức Chính phủ Trung Quốc) Lý Cường nhân dịp ông Lý Cường được bầu làm thủ tướng, theo TTXVN.

Cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chúc mừng ông Lý Cường trở thành tân thủ tướng Trung Quốc, theo Hãng tin Sputnik.

"Thay mặt Chính phủ Nga, tôi xin chúc mừng ông nhân dịp được bầu làm thủ tướng. Quan hệ đối tác toàn diện và sự tương tác chiến lược - vốn giúp đoàn kết Nga và Trung Quốc - đang ở mức cao chưa từng có trong lịch sử hàng thế kỷ" - ông Mishustin đánh giá.

Thủ tướng Nga cho biết thêm Matxcơva và Bắc Kinh đang mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại, triển khai các dự án chung trong nhiều lĩnh vực, gồm cả năng lượng. Đồng thời các cuộc gặp thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gửi "lời chúc mừng nồng nhiệt nhất" tới Thủ tướng Lý Cường, theo báo Straits Times.

Thủ tướng Lý Hiển Long mong muốn được hợp tác với tân thủ tướng Trung Quốc "để tăng cường chiều rộng và chiều sâu của hợp tác Singapore - Trung Quốc, gồm cả trong các lĩnh vực mới mà hai bên cùng quan tâm như kinh tế xanh và số".

"Tôi tin tưởng rằng quan hệ song phương của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới" - ông Lý Hiển Long kỳ vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước chúc mừng tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường - Ảnh 2.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) bắt tay với tân Thủ tướng Lý Cường tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Indonesia Joko Widodo... cũng gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

"Tôi vui mừng khi hay tin ngài đã được bổ nhiệm làm thủ tướng. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới ngài nhân dịp tốt lành này, đồng thời chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi về sự thành công to lớn tới ngài, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc" - ông Hun Sen bày tỏ, theo trang Fresh News.

Trong họp toàn thể lần thứ 4 của kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) khóa 14 vào sáng 11-3, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cường (63 tuổi) đã được bầu làm thủ tướng Trung Quốc, thay ông Lý Khắc Cường, theo đề cử của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Sau đó Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Lý Cường làm thủ tướng.

Ông Lý Cường sinh tháng 7-1959, người dân tộc Hán, quê quán Thụy An, tỉnh Chiết Giang, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 4-1983.

Trong sự nghiệp chính trị của mình, ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại các tỉnh, thành như Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải. Trong đó nổi bật nhất là các chức vụ tỉnh trưởng Chiết Giang, bí thư Tỉnh ủy Giang Tô và bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Ông Lý Cường là thủ tướng mới của Trung QuốcÔng Lý Cường là thủ tướng mới của Trung Quốc

Quốc hội Trung Quốc vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lý Cường cho vị trí thủ tướng Trung Quốc, thay ông Lý Khắc Cường. Ông Lý Cường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cử cho vị trí này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên