04/09/2022 15:34 GMT+7

Thủ tướng Ukraine thăm Đức xin thêm vũ khí, muốn đổi điện hạt nhân lấy ngoại tệ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trước thềm chuyến đi, Thủ tướng Denys Shmygal tuyên bố Ukraine sẵn sàng xuất khẩu điện hạt nhân giúp Đức vượt qua khủng hoảng năng lượng, gọi đó là một thỏa thuận mà cả hai bên cùng có lợi.

Thủ tướng Ukraine thăm Đức xin thêm vũ khí, muốn đổi điện hạt nhân lấy ngoại tệ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal - Ảnh: AFP

"Ukraine đã xuất khẩu điện sang Moldova, Romania, Slovakia và Ba Lan. Chúng tôi đã sẵn sàng mở rộng xuất khẩu sang Đức", Thủ tướng Shmygal nói với Hãng thông tấn DPA của Đức ngày 3-9.

Tiêu thụ điện ở Ukraine đã giảm kể từ sau khi chiến sự bùng nổ do làn sóng di cư ồ ạt của người tị nạn và suy thoái kinh tế dẫn tới cắt giảm sản xuất.

"EU sẽ nhận được nhiều năng lượng hơn và chúng tôi sẽ nhận được ngoại tệ mà chúng tôi cần khẩn cấp", thủ tướng Ukraine nói về thỏa thuận mà ông cho là cả hai cùng có lợi. Ukraine đang vận hành bốn nhà máy điện hạt nhân với tổng công suất hơn 14 gigawatt.

Việc gợi ý xuất khẩu điện từ các nhà máy điện hạt nhân không nằm ngoài mục đích tạo không khí thuận lợi cho chuyến thăm xin thêm vũ khí của ông Shmygal.

Chuyến thăm bắt đầu từ ngày 4-9 đưa Thủ tướng Shmygal trở thành quan chức Ukraine cấp cao nhất đến thăm Đức kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, theo Hãng tin Reuters.

Việc ông Shmygal đến Berlin cho thấy quan hệ giữa Đức và Ukraine đang dần được cải thiện sau những căng thẳng vì thái độ thận trọng của giới cầm quyền Đức vào đầu cuộc xung đột. Berlin đã hỗ trợ lấy lệ khi Kiev kêu gọi gửi vũ khí vì lo lắng Nga, nhà cung cấp khí đốt lớn cho Đức sẽ phản ứng mạnh.

Tuy nhiên kể từ tháng 5 rồi, bầu không khí thận trọng lo ngại ở Berlin đã dần thay đổi khi các nước phương Tây bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng tầm xa cho Ukraine.

Pháo, bệ phóng tên lửa và tên lửa phòng không do Đức sản xuất nằm trong số những vũ khí đã đến Kiev.

Các loại vũ khí nặng hơn như hệ thống phòng không IRIS-T, bệ phóng tên lửa gắn trên xe bán tải và thiết bị chống máy bay không người lái sẽ nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá hơn 500 triệu euro mới được công bố 2 tuần trước.

Về góc độ nhân đạo, Đức đã tiếp nhận gần 1 triệu người tị nạn Ukraine, với khoảng 155.000 trẻ em Ukraine hiện đang theo học tại các trường học của Đức.

"Đã có một bước tiến lớn khi nói đến chuyện Đức hỗ trợ vũ khí cho Ukraine", Thủ tướng Shmygal nói với truyền thông Đức trước chuyến thăm Berlin.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn nữa, cho biết Kiev cần nhiều loại vũ khí khác từ Berlin, bao gồm cả "xe tăng chiến đấu hiện đại" như Leopard 2.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Shmygal sẽ bắt đầu ngày 4-9 của mình ở Đức bằng cuộc hội đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Thủ tướng Shmygal sẽ gặp người đồng cấp Đức Olaf Scholz vào chiều 4-9. Nhà lãnh đạo Đức trước đó kêu gọi châu Âu duy trì sự hỗ trợ "đáng tin cậy" cho Ukraine, đồng thời tuyên bố Berlin cảm thấy có "trách nhiệm đặc biệt" trong việc giúp Kiev xây dựng năng lực pháo binh và phòng không.

Tổng thống Ukraine rào đón ca ngợi tân thủ tướng Anh Tổng thống Ukraine rào đón ca ngợi tân thủ tướng Anh

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi Thủ tướng Anh Boris Johnson như “một người bạn thực sự” đối với Ukraine trước khi ông Johnson rời nhiệm sở. Ông cũng không quên khen bà Ngoại trưởng Anh Liz Truss - người sẽ là tân thủ tướng.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên