
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 3-4 đã lên tiếng chỉ trích gay gắt giới thương nhân dầu mỏ vì hành vi "trục lợi quá mức".
Ông cáo buộc những kẻ tích trữ hoặc buôn lậu nhiên liệu sang nước ngoài đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, từ đó đẩy giá xăng dầu trong nước liên tục leo thang.
"Các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp tích trữ và buôn lậu nhiên liệu sang các nước láng giềng", ông Anutin cho biết, đồng thời nhấn mạnh vấn nạn này đã khiến ngân sách nhà nước thiệt hại tới 50 tỉ baht (khoảng 1,4 tỉ USD).
Ông xem đây là "nhân tố chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc trong những tuần gần đây".
Theo Thủ tướng, bằng chứng về hành vi tích trữ và trục lợi của các thương nhân dầu mỏ cỡ lớn và vừa đã được thu thập cả trên bộ lẫn trên biển.
Một số lô hàng vận chuyển đường biển bị cố tình trì hoãn để nhiên liệu không về đúng hạn, tạo cơ hội cho người bán chờ giá bán lẻ tăng thêm.
Nhiều lô khác bị chuyển hướng nhằm tích trữ và được cho là tuồn sang các nước láng giềng.
Bộ trưởng Tư pháp Rutthaphon Naowarat cho biết hơn 57 triệu lít nhiên liệu đã biến mất trong quá trình vận chuyển bằng đường biển ở khu vực miền nam Thái Lan.
Cục Điều tra Đặc biệt hiện thụ lý vụ việc theo diện án đặc biệt và đang tiến hành điều tra.
Những cáo buộc về nạn tích trữ nhiên liệu xuất hiện trong bối cảnh người dân Thái Lan phẫn nộ trước hàng loạt đợt tăng giá xăng dầu liên tiếp vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.
Xung đột ở Trung Đông bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran ngày 28-2, đã gây ra những xáo trộn nghiêm trọng đối với nguồn cung dầu khí và khiến giá cả biến động mạnh tại phần lớn các quốc gia Đông Nam Á.
Tại Thái Lan, giá nhiên liệu đã chạm mức kỷ lục, với xăng không chì ở mức 57,51 baht (1,76 USD)/lít và dầu diesel ở mức 47,74 baht (1,46 USD)/lít.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận