
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: REUTERS
Theo tờ New York Times và Times of Israel, ngày 28-3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo đã đạt được thỏa thuận với Iran nhằm cho phép tàu chở dầu của nước này đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
"Một thỏa thuận đã đạt được nhằm cho phép các tàu chở dầu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn", ông Anutin Charnvirakul phát biểu tại một cuộc họp báo, và nói thêm rằng diễn biến này sẽ làm giảm bớt lo ngại về nhập khẩu nhiên liệu.
Thủ tướng Anutin bày tỏ tin tưởng với thỏa thuận đã đạt được, những gián đoạn xảy ra vào đầu tháng 3 sẽ không tái diễn. Chính phủ Thái Lan cam kết tiếp tục thích ứng với các diễn biến và điều chỉnh các biện pháp để giảm thiểu tác động đến người dân.
Đầu tháng này, một tàu hàng mang cờ Thái Lan đi qua khu vực eo biển Hormuz đã bị tấn công và mắc cạn, đến nay ba thuyền viên vẫn mất tích.
Kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran nổ ra từ hôm 28-2, Iran đã tiến hành phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, gây ra những biến động mạnh với giá dầu trên toàn cầu.
Hôm 27-3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất cứ hoạt động lưu thông nào qua eo biển Hormuz sẽ đối mặt với các biện pháp cứng rắn, đồng thời "các tàu đến và đi từ các cảng của những đồng minh và bên ủng hộ Israel, Mỹ" sẽ bị cấm di chuyển qua bất kỳ hành lang nào hoặc tới bất kỳ điểm đến nào.
Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua eo biển Hormuz hướng đến châu Á.
Nền tảng theo dõi hàng hải Kpler cho biết lượng hàng hóa vận chuyển qua eo Hormuz đã giảm tới 95% trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 26-3, sau khi chiến sự bùng phát.
Theo Cơ quan an ninh hàng hải Anh (UKMTO), trong tháng này đã có 24 tàu thương mại, bao gồm 11 tàu chở dầu, bị tấn công hoặc gặp sự cố tại vùng Vịnh, eo Hormuz hoặc vịnh Oman.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận