
Cột khói bốc lên sau vụ tấn công Nhà máy lọc dầu Bapco trên đảo Sitra, Bahrain ngày 9-3 - Ảnh: REUTERS
Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm trong khi giá dầu tăng mạnh vào ngày 28-3, khi chưa xuất hiện tiến triển trong việc chấm dứt chiến sự ở Trung Đông.
Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đàm phán hay gia hạn "tối hậu thư" yêu cầu Tehran mở cửa eo biển Hormuz chưa đủ trấn an thị trường, trong khi Iran tiếp tục tuyên bố đã phong tỏa việc vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Theo Hãng tin Reuters, giá dầu Brent đã tăng 4,22%, lên 112,57 USD/thùng; dầu WTI tăng 5,4% lên 99,64 USD/thùng. Chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.
Chứng khoán toàn cầu đã chứng kiến các đợt bán tháo trong thời gian gần đây. Cả 3 chỉ số chính của phố Wall đều giảm và ghi nhận 5 tuần giảm liên tiếp, trong đó Dow Jones giảm 1,73%; S&P 500 giảm 1,67%; Nasdaq giảm 2,15%.
Tại châu Âu, STOXX 600 giảm 0,95%, DAX giảm 1,4%, FTSE 100 giảm nhẹ 0,05%. Chỉ số MSCI châu Á (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,7%.
Trong khi đó giá vàng giao ngay tăng 2,87% lên 4.504,79 USD/ounce. Đồng USD tăng nhẹ so với euro, yen và franc Thụy Sĩ.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,428%. Thị trường dự đoán khả năng 60% Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.
"Eo biển Hormuz đóng cửa càng lâu thì gián đoạn sẽ càng nghiêm trọng, do đó sự bất định về giá dầu càng tăng. Chúng ta đang thấy chi phí từ thực phẩm đến vận tải dần phản ánh vào kỳ vọng lạm phát. Khi những kỳ vọng này tăng lên, niềm tin của người tiêu dùng cũng bắt đầu suy giảm", ông Dan Boston - Giám đốc toàn cầu bộ phận doanh nghiệp nhỏ tại Polar Capital (Florida, Mỹ) - nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận