Giá dầu tăng 5%, ông Putin cảnh báo hậu quả xung đột Trung Đông như đại dịch COVID-19

Giá dầu tăng trước đàm phán bấp bênh ở Trung Đông. WTO cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 80 năm qua.

Giá dầu tăng 5%, ông Putin cảnh báo hậu quả xung đột Trung Đông như đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Máy bay không người lái của Iran gây cháy một cơ sở dầu mỏ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - Ảnh: AP

Ngày 26-3, hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông lung lay đẩy giá dầu tăng vọt.

Giá dầu thô Brent chuẩn mực quốc tế tăng 5,2% lên 107,54/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate tại thị trường Mỹ tăng 4,9% lên 94,71 USD.

Sự hoang mang phản ánh sự bấp bênh trong những tuyên bố từ phía Mỹ và Iran về đàm phán.

Sau khi Iran bác bỏ thông tin đang đàm phán với Mỹ, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tehran tham gia đàm phán "trước khi quá muộn". Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Iran là bên "van xin" đạt thỏa thuận với Mỹ, trong khi phía Pakistan xác nhận hai bên đã "thảo luận gián tiếp" thông qua một số nước trung gian.

Tuy nhiên, sau đó ông nói rằng không chắc mình có sẵn lòng đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh hay không, theo Hãng tin Reuters.

Ngày 26-3, Hãng thông tấn Tasnim đưa tin Iran đã đáp trả thông qua các trung gian về kế hoạch 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh và hiện đang chờ phản hồi từ Washington. Nội dung chính xác của kế hoạch Mỹ hiện chưa được công bố chính thức.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng việc phản hồi các thông điệp không được gọi là đàm phán hay đối thoại, và nhấn mạnh lập trường của Iran vẫn là chiến đấu.

Hậu quả tương đương đại dịch COVID-19

Cuộc xung đột đến nay đã tác động mạnh mẽ lên toàn cầu. Tổng thư ký Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala, cảnh báo rằng hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua "những xáo trộn tồi tệ nhất trong 80 năm qua".

"Trật tự thế giới và hệ thống đa phương mà chúng ta từng biết đã thay đổi không thể đảo ngược. Chúng ta không thể phủ nhận quy mô của những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay", bà nói.

Trong khi đó, Tổng thống Nga nói hậu quả của xung đột có thể nghiêm trọng như đại dịch COVID-19 khi đang gây thiệt hại đáng kể cho chuỗi cung ứng, sản xuất và hậu cần quốc tế, đồng thời gây áp lực mạnh mẽ lên các công ty sản xuất hydro carbon, kim loại và phân bón.

"Hậu quả của cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn rất khó dự đoán chính xác... Tuy nhiên, đã có những ước tính cho thấy nó có thể được so sánh với đại dịch virus corona", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Putin.

Giá dầu tăng 5%, ông Putin cảnh báo hậu quả xung đột Trung Đông như đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.Giá dầu lại vượt 104 USD/thùng khi Iran từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ

Giá dầu thế giới tăng trở lại sau khi Iran tuyên bố không có ý định đàm phán trực tiếp với Mỹ, dù đang xem xét đề xuất chấm dứt xung đột từ phía Washington.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất