07/09/2025 18:20 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm cầm quyền

Tại buổi họp báo ngày 7-9, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba chính thức công bố ý định từ chức, và sẽ không tham gia cuộc bầu cử lãnh đạo đặc biệt sắp tới của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền.

Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba - Ảnh: KYODO NEWS

Theo Đài NHK và Kyodo News (Nhật Bản), phát biểu tại buổi họp báo ngày 7-9, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố dự định từ chức.

Động thái của ông diễn ra chỉ một ngày trước khi Đảng Dân chủ tự do (LDP) dự kiến đưa ra quyết định có tổ chức bầu cử lãnh đạo đảng sớm hay không.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết lý do từ chức là do chính phủ của ông đã "đạt được cột mốc" trong đàm phán thuế quan với Mỹ. 

Ông đồng thời thừa nhận bản thân phải chịu trách nhiệm về thất bại của LDP trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7.

Ông Ishiba cho biết ông đã yêu cầu Tổng thư ký LDP Moriyama Hiroshi thực hiện các thủ tục cho cuộc bầu cử lãnh đạo dựa trên các quy tắc của đảng, đồng thời hy vọng đảng sẽ bắt đầu quá trình lựa chọn người dẫn dắt mới.

Ông Shigeru Ishiba nhậm chức Thủ tướng vào tháng 10 năm ngoái với cam kết giải quyết lạm phát cũng như cải cách đảng. Tuy nhiên LDP đã vướng vào loạt bê bối liên quan đến gây quỹ chính trị. 

Ngay sau khi ông lên cầm quyền, LDP và đối tác liên minh Komeito đã mất thế đa số trong cuộc bầu cử Hạ viện. Đến tháng 7, liên minh cầm quyền này tiếp tục thất bại trong việc duy trì đa số tại cuộc bầu cử Thượng viện. Ông Ishiba đã bị áp lực phải chịu trách nhiệm trước thất bại này.

Theo Kyodo News, quyết định từ chức được đưa ra sau khi Thủ tướng Ishiba có cuộc gặp vào tối 6-9 với cựu Thủ tướng Yoshihide Suga và Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi.

Đây là những người thân cận với ông Ishiba và được cho là đã khuyên ông tránh gây chia rẽ trong nội bộ LDP.

Theo các nguồn tin, ông Ishiba từng bày tỏ sẵn sàng ngăn chặn nỗ lực tổ chức bầu cử lãnh đạo LDP bằng cách đe dọa giải tán Hạ viện và kêu gọi bầu cử sớm. Tuy nhiên lập trường này đã gây phản ứng dữ dội trong nội bộ LDP.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, hơn 50% người được hỏi cho rằng việc ông Ishiba từ chức là không cần thiết. Tuy nhiên giới phân tích chính trị cho rằng trước làn sóng kêu gọi ngày càng tăng trong LDP về việc tổ chức bầu cử lãnh đạo sớm, ông buộc phải đưa ra quyết định.

LDP đã lên kế hoạch thu thập chữ ký của các nghị sĩ vào ngày 8-9 để quyết định có tổ chức bầu cử lãnh đạo hay không. Tuy nhiên một quan chức LDP cho biết kế hoạch này đã bị hủy bỏ sau khi ông Ishiba bày tỏ ý định từ chức.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm cầm quyền - Ảnh 3.Đảng LDP dự kiến thua đau tại bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Liên minh của Đảng LDP dự kiến chỉ giành 41 ghế trong cuộc bầu cử ngày 20-7, thua xa con số 50 cần để giữ thế đa số tại Thượng viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất