
Hoàng tử Hisahito, con trai của Thái tử Akishino, mặc lễ phục ở Tokyo, Nhật Bản ngày 6-9 - Ảnh: REUTERS
Ngày 6-9, Nhật Bản tổ chức nghi lễ long trọng tại hoàng cung để đánh dấu sự kiện Hoàng tử Hisahito bước vào tuổi trưởng thành, trong bối cảnh hoàng gia Nhật Bản đối mặt với cuộc khủng hoảng kế vị ngai vàng, theo Hãng tin AFP.
Hoàng tử Hisahito - con trai của Thái tử Akishino và Thái tử phi Kiko - là cháu trai của Nhật hoàng Naruhito và đứng thứ hai trong danh sách kế vị (sau cha mình).
Hoàng tử Hisahito (19 tuổi) đã nhận vương miện bằng lụa đen trong nghi lễ đánh dấu khởi đầu của tuổi trưởng thành.
"Con xin chân thành cảm ơn vì đã trao vương miện cho con trong lễ trưởng thành hôm nay" - Hoàng tử Hisahito nói, đồng thời cúi đầu trước Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako vào ngày 6-9, đúng dịp sinh nhật lần thứ 19.
"Con sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình, luôn ý thức được nghĩa vụ của một thành viên hoàng gia đã trưởng thành" - Hoàng tử Hisahito nói trước cha mẹ tại buổi lễ diễn ra ở Tokyo, có sự tham dự của các thành viên hoàng gia.

Hoàng tử Hisahito dự lễ trưởng thành Choken-no-Gi tại hoàng cung trước sự có mặt của Nhật hoàng Naruhito (trái) và Hoàng hậu Masako (thứ ba từ trái) ở Tokyo, Nhật Bản ngày 6-9 - Ảnh: AFP
Sau đó, Hoàng tử Hisahito bước lên xe ngựa để tham dự các hoạt động khác. Lần này Hisahito mặc trang phục tối màu, trang phục truyền thống dành cho các thành viên hoàng gia trưởng thành.
Mặc dù Nhật hoàng Naruhito có một con gái - Công chúa Aiko (23 tuổi), nhưng Aiko không có quyền kế vị ngai vàng do luật kế vị chỉ dành cho nam giới.
Theo truyền thống, chỉ nam giới mới có thể kế vị và điều này được cho là đã duy trì suốt 2.600 năm. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nhật Bản vẫn ủng hộ mạnh mẽ việc cho nữ giới kế vị ngai vàng.

Hoàng tử Hisahito ngồi trên xe ngựa ngày 6-9 - Ảnh: REUTERS
"Tôi không quan tâm là nam giới hay nữ giới trở thành hoàng đế" - Yuta Hinago, 33 tuổi, một nhân viên pha chế tại Tokyo, chia sẻ và cho rằng nên có sự linh hoạt trong quy định kế vị.
"Giới tính không quan trọng" - Minori Ichinose, 28 tuổi, một nhân viên bán thời gian, cũng ủng hộ cho nữ giới kế vị.

Hoàng tử Hisahito là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng - Ảnh: REUTERS
Trong nhiều thập kỷ qua, Nhật Bản đã tranh luận về vấn đề kế vị. Năm 2005, một hội đồng chính phủ nước này từng đề xuất ngai vàng nên được truyền cho con cả, bất kể giới tính.
Đề xuất này dường như mở đường cho Công chúa Aiko kế vị "ngai vàng hoa cúc", nhưng sự chào đời của Hoàng tử Hisahito vào năm sau đó (2006) đã làm lắng xuống cuộc tranh luận.
Theo Hiến pháp sau Thế chiến 2, Nhật hoàng không có quyền lực chính trị mà chỉ đóng vai trò là biểu tượng của quốc gia và sự thống nhất của dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận