
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru - Ảnh: REUTERS
Hãng tin AFP dẫn số liệu từ cuộc thăm dò được nhật báo Yomiuri Shimbun công bố ngày 25-8 cho biết tỉ lệ tán thành nội các của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đạt 39%.
Tỉ lệ này đánh dấu mức tăng kỷ lục 17 điểm phần trăm so với thăm dò được tiến hành sau cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20-7, trong đó Đảng Dân chủ tự do (LDP) đã không thể giữ thế đa số ghế.
Sau thất bại này, ông Ishiba đối mặt làn sóng kêu gọi từ chức mạnh mẽ từ người dân và một bộ phận trong Đảng LDP. Tuy nhiên ông đã bỏ qua những lời kêu gọi này và tiếp tục nắm quyền.
Theo thăm dò của Yomiuri Shimbun, tỉ lệ cử tri cho rằng ông Ishiba nên tiếp tục nắm quyền đã đạt 50%, cao hơn tỉ lệ cho rằng ông nên từ chức là 42%.
Trước đó trong cuộc thăm dò hồi tháng 7, có đến 54% cử tri cho rằng ông nên từ chức, so với chỉ 35% nói ông nên ở lại.
Một cuộc thăm dò khác do Kyodo News thực hiện cũng cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Ishiba đã tăng 12,5 điểm phần trăm, lên mức 35,4%. Tuy nhiên tỉ lệ phản đối vẫn ở mức cao là 49,8%.
Yomiuri cho rằng màn "lội ngược dòng" này là nhờ kết quả thỏa thuận thương mại Nhật Bản vừa có được với Mỹ, và nỗ lực của chính phủ trong việc kiềm chế đà tăng giá gạo chóng mặt gần đây.
Sự ủng hộ của cử tri đối với cách ông Ishiba xử lý các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tăng mạnh mẽ từ 29% (hồi tháng 6) lên tận 42%. Cùng lúc, có đến 86% cử tri khẳng định họ tán thành quyết định của chính phủ trong việc chuyển trọng tâm chính sách sang tăng sản lượng gạo.
Ông Ishiba chưa hết khó
Tuy nhiên ông Ishiba vẫn chưa thoát khỏi nghịch cảnh. Đảng LDP vẫn dự định tiến hành đánh giá về cuộc bầu cử Thượng viện để xem xét có tổ chức bầu cử lãnh đạo đảng lại hay không.
Sau cuộc họp toàn thể Đảng LDP gần đây, thủ tướng Nhật Bản đã khẳng định ông sẽ "xem xét một cách thích hợp" kết quả điều tra này.
"Tôi muốn suy nghĩ sâu hơn vì đang có nhiều diễn biến đang diễn ra đồng thời", ông phát biểu.
Ông Masuyama Mikitaka, giáo sư chính trị tại Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản, cho biết: "Ngay cả trong LDP, những lời kêu gọi tổ chức bầu cử lãnh đạo đảng cũng đang giảm dần. Họ có thể đối mặt với chỉ trích rằng thay vì làm việc và giải quyết các khó khăn trong cuộc sống hằng ngày như lạm phát, Đảng LDP lại tổ chức bầu cử lãnh đạo đảng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận