09/01/2020 20:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư công còn bóng dáng ban phát

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công còn vướng mắc, bất cập, tiêu chí không rõ ràng, danh mục đầu tư công còn dàn trải, mang bóng dáng ban phát.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư công còn bóng dáng ban phát - Ảnh 1.

Thủ tướng khẳng định lĩnh vực đầu tư công còn vướng mắc về thể chế, tổ chức thực hiện - Ảnh: B.Đ.T.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 năm 2020 của Chính phủ do Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức ngày 9-1 với chủ đề "khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, hành động hiệu quả".

Có dấu hiệu tham nhũng trong đấu thầu

Liên quan tới lĩnh vực đầu tư công, Thủ tướng cho rằng việc giao kế hoạch vốn chậm, giao vốn nhiều lần, kéo dài thời gian, giao vốn ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân, hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng lưu ý bộ cần tháo gỡ những nút thắt tồn tại và các vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực quản lý. Đó là đầu tư công còn vướng mắc về thể chế, tổ chức thực hiện, tỉ lệ giải ngân thấp.

Để khắc phục tình trạng nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân đầu tư thấp, Thủ tướng yêu cầu giám đốc các sở Kế hoạch - đầu tư phải tham mưu cho lãnh đạo địa phương, bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư phải tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ ngay khó khăn giải ngân đầu tư công trong quý 1 năm 2020.

Một vấn đề khác cũng được Thủ tướng lưu ý là công tác quản lý đấu thầu dự án đầu tư công còn rất bất cập, thời gian đấu thầu kéo dài, quá trình thực hiện còn nhiều sai sót, vi phạm, nhiều nơi hủy thầu vô căn cứ, có dấu hiệu tham nhũng, đấu thầu thiếu công khai.

Tại hội nghị, Thủ tướng cho biết vừa nhận nhận được ý kiến từ Chí Linh, Hải Dương về việc hủy thầu vô căn cứ. Ông yêu cầu bộ phải đi kiểm tra.

Mặt khác, các doanh nghiệp còn phàn nàn nhiều về thủ tục hành chính, các chính sách về thuế, vấn đề tiếp cận vốn. Doanh nghiệp là động lực tăng trưởng, Bộ Kế hoạch - đầu tư phải tìm hiểu kịp thời hơn để gỡ vướng cho doanh nghiệp. Bộ cần gấp rút ban hành sách trắng doanh nghiệp ngay trong quý 1 năm 2020 để làm rõ bức tranh doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch - đầu tư cần nhìn nhận năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh nền kinh tế còn yếu, tính tự chủ, tự lập của nền kinh tế chưa cao. Nội địa hóa giá trị xuất khẩu còn là thách thức lớn. Thể chế chưa đáp ứng được yêu cầu bối cảnh cuộc công nghiệp 4.0, mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế số triển khai còn chậm, trong khi thế giới đi nhanh không chờ chúng ta. Không áp dụng mô hình kinh tế mới thì năng suất, chất lượng cạnh tranh thấp.

Bộ Kế hoạch - đầu tư không chỉ đặt ra định hướng tham mưu mà còn chỉ đạo sát, để chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Muốn vậy, chủ trương 1, biện pháp 10, kiểm tra 20.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư công còn bóng dáng ban phát - Ảnh 2.

Thủ tướng cũng ghi nhận nhiều nỗ lực cải cách trong điều hành của Bộ Kế hoạch - đầu tư - Ảnh: B.Đ.T.

Bộ có nhiều thành công trong điều hành

Bên cạnh những hạn chế, tại hội nghị Thủ tướng cũng đánh giá Bộ Kế hoạch - đầu tư là bộ có rất nhiều thành công trong điều hành.

Theo Thủ tướng, tinh thần đổi mới tích cực của Chính phủ đã được Bộ Kế hoạch - đầu tư thể hiện tốt trong quá trình tham mưu phát triển kinh tế xã hội đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô không dễ.

Năm 2020, ngành kế hoạch - đầu tư và thống kê đóng vai trò như nhà toán học giải bài toán lớn có đề bài khó cho phát triển đất nước. Bộ cần hiến kế để hoàn thành các mục tiêu 2020, sớm đưa nghị quyết 01, nghị quyết 02 của Chính phủ về đích, nghiên cứu để Việt Nam có chính sách đột phá trong thăng hạng môi trường kinh doanh".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

"IFM đánh giá nhờ chính sách kiên định của chúng ta trong tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và một chính sách tiền tệ đúng đắn, Việt Nam đã đạt được thành quả tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, giữ được lạm phát, an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội có nhiều tiến bộ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định tăng trưởng kinh tế năm 2019 toàn diện cả cung và cầu, các khối nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng. Động lực chính của tăng trưởng là ngành chế biến, chế tạo và du lịch. Tất cả 63 tỉnh, thành cả nước đều vượt thu trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 517 tỉ USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 34%.

Theo Thủ tướng, điều này rất quan trọng, thể hiện chúng ta đã giải phóng sức dân, tạo niềm tin cho người dân đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản. Đây là kết quả quan trọng để bước vào năm 2020.

Ngành kế hoạch - đầu tư và thống kê tiên phong trong đổi mới tư duy, hành động hiệu quả, hợp tác tốt với các bộ, ngành, nhất là hoàn thiện thể chế chính sách về đầu tư công, hoàn thiện nhiều dự thảo luật liên quan tới đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, bộ có nhiều tham mưu quan trọng như xây dựng đề án kinh tế chia sẻ, đề án thống kê kinh tế ngầm, tập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm điều hành quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm nếu vi phạm chính sách đầu tư công Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm nếu vi phạm chính sách đầu tư công

TTO - Ngay sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV kết thúc, chiều 28-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp xúc với 200 cử tri thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên